Thái Lan ngăn chặn âm mưu đánh bom trên toàn quốc

VOV.VN- Thái Lan đang tăng cường an ninh cao độ trên toàn quốc sau khi khám phá một âm mưu đánh bom trên quy mô toàn quốc.

Sau khi bắt được 2 nghi can trong vụ ném lựu đạn vào trước Tòa án Hình sự tối 7/3, qua thẩm vấn, cơ quan an ninh Thái Lan cho biết phát hiện ra một âm mưu đánh bom nhằm vào khoảng 100 địa điểm trên toàn quốc. 

Theo lời khai của nghi can Mahahin Khunthong, đối tượng được thuê tham gia vụ ném lựu đạn với giá 20.000 bath và sẽ tiếp tục thực hiện vụ một loạt vụ đánh bom khác dự kiến sẽ tiến hành vào ngày 15/3 tới. 

 An ninh Thái Lan tăng cường một lực lượng lớn trên nhiều tuyến phố vào ban đêm tại Thủ đô Bangkok

Mahahin, một trong hai nghi can cho biết, theo kế hoạch sẽ có những đồng phạm tham gia cuộc họp vào ngày mai 10/3 để bàn về địa điểm và kế hoạch hành động cụ thể. 

Tuy nhiên theo lời khai của Mahahin, những giao dịch của nhóm này cũng như vụ đánh bom được thực hiện đều qua giao dịch Internet và chỉ gặp những đối tượng trực tiếp hành động, vì vậy cũng không biết rõ đối tượng nào đứng đằng sau thuê và tổ chức. Bản thân Mahahin cũng nằm trong một nhóm có tư tưởng chính trị riêng. 

Tên Mahahin cho biết: “Chúng tôi định thành lập một tổ chức có tên gọi là Tổ chức thành viên nhân dân vì dân chủ nhằm thúc đẩy hình thành chế độ liên bang tại Thái Lan”. 

Tuy nhiên nghi can Mahahin cũng cho biết, bản thân không liên quan đến lực lượng Áo Đỏ tại Thái Lan cũng như không có liên hệ với các cựu chính trị gia cao cấp của chế độ trước đây. 

Qua lời khai của Mahahin, an ninh Thái Lan hiện đang thực hiện một chiến dịch truy bắt những đối tượng tình nghi cũng như triển khai một lực lượng lớn, đặc biệt là tại Bangkok nhằm ngăn chặn tối đa những vụ nổ có thể tiếp tục xảy ra. 

Cho đến nay, cũng chưa có thông tin rõ ràng về việc lực lượng chống đối sẽ thực hiện đồng loạt hay từng vụ riêng rẽ bởi bản thân Mahahin cũng chỉ là người thực hiện riêng rẽ vụ ném lựu đạn vừa qua, vì vậy trong thời gian tới, chưa thể chắc chắn rằng tình hình sẽ có những biến chuyển như thế nào.

Chỉ biết rằng, hiện nay lực lượng an ninh Thái Lan thường phục lẫn quân phục hiện diện tại nhiều địa điểm nhậy cảm và khả năng sớm dỡ bỏ thiết quân luật đang có hiệu lực tại Thái Lan hiện nay chắc chắn sẽ khó xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan bác tin đồn cựu Thủ tướng Yingluck xin tỵ nạn chính trị
Thái Lan bác tin đồn cựu Thủ tướng Yingluck xin tỵ nạn chính trị

VOV.VN - Ngày 11/2, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Đại tướng Udomdej Sitabutr tuyên bố không biết gì về thông tin nói trên.

Thái Lan bác tin đồn cựu Thủ tướng Yingluck xin tỵ nạn chính trị

Thái Lan bác tin đồn cựu Thủ tướng Yingluck xin tỵ nạn chính trị

VOV.VN - Ngày 11/2, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Đại tướng Udomdej Sitabutr tuyên bố không biết gì về thông tin nói trên.

Thái Lan khẳng định tiếp tục duy trì thiết quân luật
Thái Lan khẳng định tiếp tục duy trì thiết quân luật

VOV.VN - Theo Bộ tư lệnh lục quân Thái Lan, nước này vẫn trong tình trạng nhạy cảm, cần có cơ sở pháp lý đặc biệt để tiếp cận các đối tượng nghi vấn phạm pháp.

Thái Lan khẳng định tiếp tục duy trì thiết quân luật

Thái Lan khẳng định tiếp tục duy trì thiết quân luật

VOV.VN - Theo Bộ tư lệnh lục quân Thái Lan, nước này vẫn trong tình trạng nhạy cảm, cần có cơ sở pháp lý đặc biệt để tiếp cận các đối tượng nghi vấn phạm pháp.

Thái Lan tống giam một đôi nam nữ vì tội lăng mạ Hoàng gia
Thái Lan tống giam một đôi nam nữ vì tội lăng mạ Hoàng gia

VOV.VN - Một tòa án Thái Lan vừa kết án một nam giới và phụ nữ Thái Lan 2,5 năm tù vì tội làm “tổn hại” Hoàng gia.

Thái Lan tống giam một đôi nam nữ vì tội lăng mạ Hoàng gia

Thái Lan tống giam một đôi nam nữ vì tội lăng mạ Hoàng gia

VOV.VN - Một tòa án Thái Lan vừa kết án một nam giới và phụ nữ Thái Lan 2,5 năm tù vì tội làm “tổn hại” Hoàng gia.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck đứng trước mức án 10 năm tù
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck đứng trước mức án 10 năm tù

VOV.VN - Bà Yingluck Shinawatra bị buộc tội liên quan đến chương trình thu mua và trợ giá gạo đã gây thiệt hại gần 20 tỷ USD cho Thái Lan.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck đứng trước mức án 10 năm tù

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck đứng trước mức án 10 năm tù

VOV.VN - Bà Yingluck Shinawatra bị buộc tội liên quan đến chương trình thu mua và trợ giá gạo đã gây thiệt hại gần 20 tỷ USD cho Thái Lan.

Thái Lan: Phe Áo Đỏ lên tiếng vụ đánh bom tại Tòa án Bangkok
Thái Lan: Phe Áo Đỏ lên tiếng vụ đánh bom tại Tòa án Bangkok

VOV.VN - Lãnh đạo của phe Áo Đỏ tuyên bố tổ chức này không liên quan gì đến vụ đánh bom tối 7/3 trước tòa án hình sự Bangkok.

Thái Lan: Phe Áo Đỏ lên tiếng vụ đánh bom tại Tòa án Bangkok

Thái Lan: Phe Áo Đỏ lên tiếng vụ đánh bom tại Tòa án Bangkok

VOV.VN - Lãnh đạo của phe Áo Đỏ tuyên bố tổ chức này không liên quan gì đến vụ đánh bom tối 7/3 trước tòa án hình sự Bangkok.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck không được phép xuất ngoại
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck không được phép xuất ngoại

VOV.VN - Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia cho biết, cựu Thủ tướng Yingluck đang bị Viện công tố Thái Lan xem xét truy tố hình sự nên không được xuất ngoại.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck không được phép xuất ngoại

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck không được phép xuất ngoại

VOV.VN - Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia cho biết, cựu Thủ tướng Yingluck đang bị Viện công tố Thái Lan xem xét truy tố hình sự nên không được xuất ngoại.

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra bị buộc tội
Thái Lan: Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra bị buộc tội

VOV.VN- Ngày 19/2, Văn phòng Tổng Công tố Thái Lan chính thức buộc tội cựu Thủ tướng Yingluck gây tổn thất cho chương trình trợ giá lúa gạo của Chính phủ.

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra bị buộc tội

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra bị buộc tội

VOV.VN- Ngày 19/2, Văn phòng Tổng Công tố Thái Lan chính thức buộc tội cựu Thủ tướng Yingluck gây tổn thất cho chương trình trợ giá lúa gạo của Chính phủ.

Thái Lan kết án tù 15 thành viên “Áo Đỏ” vì tội kích động bạo loạn
Thái Lan kết án tù 15 thành viên “Áo Đỏ” vì tội kích động bạo loạn

VOV.VN - Hai trong 15 bị cáo bị kết án vắng mặt, trong khi những người khác bị kết án sau khi đơn xin bảo lãnh tại ngoại của họ bị bác bỏ.

Thái Lan kết án tù 15 thành viên “Áo Đỏ” vì tội kích động bạo loạn

Thái Lan kết án tù 15 thành viên “Áo Đỏ” vì tội kích động bạo loạn

VOV.VN - Hai trong 15 bị cáo bị kết án vắng mặt, trong khi những người khác bị kết án sau khi đơn xin bảo lãnh tại ngoại của họ bị bác bỏ.