Thái Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác đa phương trong kiểm soát Covid-19

VOV.VN - Trong các hội nghị cấp cao Mekong - Nhật Bản, Mekong - Hàn Quốc trưa 13/11, Thủ tướng Thái Lan đã có bài phát biểu, nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác đa phương trong kiểm soát dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế bền vững.

Phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri dẫn lời Thủ tướng Prayut Chan-ocha cho biết, việc tăng cường hợp tác giữa tiểu vùng sông Mekong và Nhật Bản trong ba lĩnh vực bao gồm, thứ nhất, tăng cường hợp tác y tế cộng đồng để thúc đẩy các nước tiểu vùng đạt được chương trình Bao phủ y tế toàn dân. Theo đó, Thái Lan sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các nước thành viên. Ông Prayut nhấn mạnh, Thái Lan ủng hộ việc tiếp cận công bằng và hợp lý đối với thuốc men và vaccine, đồng thời biến chúng trở thành một loại hàng hoá công cộng trên toàn cầu.

Thứ hai, theo người đứng đầu chính phủ Thái Lan, đó là Mekong và Nhật Bản cần tăng cường kết nối để củng cố chuỗi cung ứng tiểu vùng liền mạch, linh hoạt và bền vững, đặc biệt là thông qua phát triển cơ sở hạ tầng mà trong đó, Nhật Bản có thể tham gia. Ông Prayut nhấn mạnh tầm quan trọng và sự tán thành của Thái Lan đối với việc soạn thảo một kế hoạch tổng thể thúc đẩy quy định và kết nối kỹ thuật số.

Cuối cùng, thúc đẩy phát triển bền vững và phát triển cơ sở ở tiểu vùng sông Mekong. Thủ tướng Prayut bày tỏ sự sẵn sàng của Thái Lan phối hợp với Nhật Bản tổ chức Diễn đàn Mekong-Nhật Bản lần thứ nhất về các Mục tiêu Phát triển Bền vững, tại đây Thái Lan vui mừng chia sẻ kinh nghiệm về Nền kinh tế Mới và Triết lý Kinh tế Đầy đủ (SEP) mà nước này đã và đang áp dụng để thúc đẩy bền vững phát triển mà không bỏ lại ai phía sau.

Trước đó, tại Hội nghị cấp cao Mekong - Hàn Quốc được tổ chức cùng ngày, Thủ tướng Thái Lan cũng đánh giá cao việc Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ Quỹ hợp tác Mekong - Hàn Quốc, sẵn sàng ủng hộ sáng kiến của Hàn Quốc nhằm nâng tầng của hợp tác.

Ông Prayut nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác y tế cộng đồng thông qua chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất trong việc kiểm soát đại dịch Covid-19. Điều này phù hợp với đề xuất dự án được phê duyệt gần đây của Thái Lan, thuộc Dự án Lô thứ 4 thuộc Quỹ Hợp tác Mekong-Hàn Quốc, cụ thể là chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn tốt nhất và bài học kinh nghiệm trong việc kiểm soát bùng phát Covid-19 giữa Hàn Quốc và các nước tiểu vùng Mekong.

Thái Lan cũng hỗ trợ việc tiếp cận vaccine ngừa Covid-19 an toàn, hiệu quả, giá cả phải chăng và công bằng trong khu vực, đồng thời thiết lập chương trình Bảo hiểm Y tế Toàn dân, phù hợp với chính sách của đất nước nhằm thúc đẩy Công-Tư-Nhân Quan hệ đối tác, cũng như Mục tiêu 3 trong các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của LHQ.

Bên cạnh đó, cần tăng cường kết nối để tăng cường chuỗi cung ứng tiểu vùng. Sau khi Covid-19 bùng phát, cần phải kết nối lại các nền kinh tế và các chuỗi cung ứng tiểu vùng đã bị gián đoạn, đồng thời thúc đẩy khả năng phục hồi của các chuỗi cung ứng để đảm bảo phục hồi kinh tế bền vững sau đại dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc chia sẻ dữ liệu nước sông Mekong với các nước khu vực hạ nguồn
Trung Quốc chia sẻ dữ liệu nước sông Mekong với các nước khu vực hạ nguồn

VOV.VN - Từ hôm nay (1/11), Trung Quốc sẽ cung cấp dữ liệu thủy văn cả năm của sông Lan Thương (tên gọi của sông Mekong đoạn chảy qua Trung Quốc) cho Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC) và 5 nước hạ nguồn, trong đó có Việt Nam. 

Trung Quốc chia sẻ dữ liệu nước sông Mekong với các nước khu vực hạ nguồn

Trung Quốc chia sẻ dữ liệu nước sông Mekong với các nước khu vực hạ nguồn

VOV.VN - Từ hôm nay (1/11), Trung Quốc sẽ cung cấp dữ liệu thủy văn cả năm của sông Lan Thương (tên gọi của sông Mekong đoạn chảy qua Trung Quốc) cho Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC) và 5 nước hạ nguồn, trong đó có Việt Nam. 

Thủ tướng Thái Lan cảm ơn Chủ tịch Trung Quốc vì “quan tâm” đến hạn hán ở sông Mekong
Thủ tướng Thái Lan cảm ơn Chủ tịch Trung Quốc vì “quan tâm” đến hạn hán ở sông Mekong

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thăm chính thức Thái Lan từ ngày 14-15/10 và đã gặp Thủ tướng Prayut Chan-o-cha tại Toà nhà Chính phủ ở Bangkok vào ngày 15/10.

Thủ tướng Thái Lan cảm ơn Chủ tịch Trung Quốc vì “quan tâm” đến hạn hán ở sông Mekong

Thủ tướng Thái Lan cảm ơn Chủ tịch Trung Quốc vì “quan tâm” đến hạn hán ở sông Mekong

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thăm chính thức Thái Lan từ ngày 14-15/10 và đã gặp Thủ tướng Prayut Chan-o-cha tại Toà nhà Chính phủ ở Bangkok vào ngày 15/10.

Mỹ hỗ trợ thêm 150 triệu USD cho hoạt động chống tội phạm xuyên quốc gia ở khu vực Mekong
Mỹ hỗ trợ thêm 150 triệu USD cho hoạt động chống tội phạm xuyên quốc gia ở khu vực Mekong

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Stephen Biegun đã dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự cuộc họp bộ trưởng Diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 27.

Mỹ hỗ trợ thêm 150 triệu USD cho hoạt động chống tội phạm xuyên quốc gia ở khu vực Mekong

Mỹ hỗ trợ thêm 150 triệu USD cho hoạt động chống tội phạm xuyên quốc gia ở khu vực Mekong

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Stephen Biegun đã dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự cuộc họp bộ trưởng Diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 27.