Thái Lan phá ổ tiêu thụ hàng giả thời trang cao cấp

(VOV) - Khách hàng khó lòng biết được đây là hàng giả do các sản phẩm đều đóng nhãn mác như thật.

Thái Lan vừa triệt phá thành công một ổ nhóm chuyên tiêu thụ đồng hồ, túi xách làm giả sản phẩm của các hãng thời trang nổi tiếng thế giới như Rolex, Omega, Prada, Chanel… tại thủ đô Bangkok.

 

Điều đặc biệt là các mặt hàng được nhóm tiêu thụ hàng giả này ngang nhiên bán qua mạng Internet với giá thành sản phẩm không hề rẻ chút nào so với hàng chính hãng. Chỉ riêng hai mạng bán hàng qua Internet mà Cục điều tra đặc biệt Thái Lan (DSI) tiến hành điều tra lần này cho thấy, đã có hàng triệu lượt người truy cập để xem và mua các mặt hàng thời trang cao cấp trong một năm.

Cục điều tra đặc biệt Thái Lan cho biết, số lượng hàng giả mà các nhà chức trách Thái Lan bắt giữ tại chỗ được lần này tại Bangkok lên đến gần 1.000 sản phẩm. Hàng giả được làm rất tinh vi vì vậy, nhiều khách hàng cũng khó lòng biết được đây là hàng giả do các sản phẩm đều đóng nhãn mác như thật.

Tại Thái Lan, nhiều mặt hàng thời trang làm nhái chất lượng thấp ví dụ màu sắc, hình dáng nhưng không đóng mác và logo sản phẩm các hãng nổi tiếng vẫn thấy bày bán công khai. Tuy nhiên, việc tiêu thụ hàng giả có đóng mác và logo các hãng thời trang nổi tiếng bị nghiêm cấm hoàn toàn tại Thái Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan không thu hồi hộ chiếu của cựu Thủ tướng Thaksin
Thái Lan không thu hồi hộ chiếu của cựu Thủ tướng Thaksin

(VOV) -Đảng Dân chủ đối lập từng nhiều lần kêu gọi Chính phủ hiện nay tại Thái Lan thu hồi hộ chiếu của ông Thaksin

Thái Lan không thu hồi hộ chiếu của cựu Thủ tướng Thaksin

Thái Lan không thu hồi hộ chiếu của cựu Thủ tướng Thaksin

(VOV) -Đảng Dân chủ đối lập từng nhiều lần kêu gọi Chính phủ hiện nay tại Thái Lan thu hồi hộ chiếu của ông Thaksin

Thái Lan ngăn chặn sự chống phá qua mạng Internet
Thái Lan ngăn chặn sự chống phá qua mạng Internet

(VOV)_Phó Thủ tướng Yuthasak lo ngại việc các tổ chức chống đối ở cực Nam đã gia tăng sử dụng các trang mạng để tuyên truyền chống Chính phủ.

Thái Lan ngăn chặn sự chống phá qua mạng Internet

Thái Lan ngăn chặn sự chống phá qua mạng Internet

(VOV)_Phó Thủ tướng Yuthasak lo ngại việc các tổ chức chống đối ở cực Nam đã gia tăng sử dụng các trang mạng để tuyên truyền chống Chính phủ.

Mỹ và Thái Lan đối thoại chiến lược quốc phòng
Mỹ và Thái Lan đối thoại chiến lược quốc phòng

Cuộc đối thoại này tiến hành trong bối cảnh Mỹ đang chuyển hướng ưu tiên chiến lược vào khu vực châu Á – TBD.

Mỹ và Thái Lan đối thoại chiến lược quốc phòng

Mỹ và Thái Lan đối thoại chiến lược quốc phòng

Cuộc đối thoại này tiến hành trong bối cảnh Mỹ đang chuyển hướng ưu tiên chiến lược vào khu vực châu Á – TBD.