Thái Lan phát hiện nhiều người Myanmar nhập cảnh trái phép tìm cách sang Malaysia

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan hôm 4/12 phát hiện nhiều lao động người Myanmar nhập cảnh trái phép để tìm cách sang Malaysia tìm kiếm việc làm. 

Theo Cảnh sát tỉnh Kanchanaburi, lực lượng tuần tra hôm 4/12 đã bắt giữ 53 công dân Myanmar gồm 43 nam và 10 nữ nhập cảnh trái phép Thái Lan trong 3 ô tô. Những công dân này đều không mang theo các giấy tờ xuất nhập cảnh.

Trong quá trình thẩm vấn, những người này cho biết đã nhập cảnh Thái Lan hôm 3/12 sau khi trả từ 35.000 - 40.000 bạt (khoảng 1.000 USD) cho những kẻ môi giới với lời hứa sẽ đưa họ sang Malaysia  để tìm kiếm việc làm. Nhiều người trong số này cho biết họ đang sống trong tình trạng thiếu lương thực và điều kiện sống cực khổ.

Theo quy định của luật pháp Thái Lan, công dân Myanmar nhập cảnh trái phép vào Thái Lan sẽ bị tạm giữ, được hỗ trợ nhân đạo về điều kiện ăn ở, y tế trong thời gian lực lượng chức năng tiến hành các thủ tục pháp lý để trục xuất họ về nước.

Trong khi đó, tài xế của 3 ô tô đều là người thuộc huyện Thông Pa Pum (Thong Pha Phum), tỉnh Kanchanaburi, bị bắt với cáo buộc hỗ trợ người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Thái Lan. 3 người này cho biết họ đã được người đàn ông có tên Pông (Pong) trả 6.000 bạt (170 USD) mỗi người để đưa những công dân Myanmar từ một khu rừng thuộc huyện Thông Pa Pum xuống phía Nam Thái Lan.

Theo giới chức Thái Lan, số lượng người vượt biên trái phép từ Myanmar sang Thái Lan đã tăng mạnh kể từ sau sự kiện chính biến ở Myanmar vào đầu năm ngoái, và nhất là sau khi Chính phủ Thái Lan nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng Thái Lan đã tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực dọc tuyến biên giới Thái Lan - Myanmar nhằm kịp thời phát hiện các đường dây đưa công dân Myanmar nhập cảnh trái phép Thái Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào lo ngại biến chủng Delta xâm nhập từ người nhập cảnh trái phép
Lào lo ngại biến chủng Delta xâm nhập từ người nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Ngày 9/7, Bộ Y tế Lào thông báo trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 68 trường hợp mắc mới Covid-19, trong đó 67 trường hợp là người lao động trở về từ Thái Lan và chỉ có 1 trường hợp lây nhiễm cộng đồng tại tỉnh Vientiane.

Lào lo ngại biến chủng Delta xâm nhập từ người nhập cảnh trái phép

Lào lo ngại biến chủng Delta xâm nhập từ người nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Ngày 9/7, Bộ Y tế Lào thông báo trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 68 trường hợp mắc mới Covid-19, trong đó 67 trường hợp là người lao động trở về từ Thái Lan và chỉ có 1 trường hợp lây nhiễm cộng đồng tại tỉnh Vientiane.

Lào không xử phạt công dân xuất cảnh trái phép khi trở về nước
Lào không xử phạt công dân xuất cảnh trái phép khi trở về nước

VOV.VN - Mới đây, cơ quan chức năng Lào thông báo sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công dân nhập cảnh, không xử phạt những đối tượng xuất cảnh trái phép khi trở về nước.

Lào không xử phạt công dân xuất cảnh trái phép khi trở về nước

Lào không xử phạt công dân xuất cảnh trái phép khi trở về nước

VOV.VN - Mới đây, cơ quan chức năng Lào thông báo sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công dân nhập cảnh, không xử phạt những đối tượng xuất cảnh trái phép khi trở về nước.

Sĩ quan công an Lào bị khai trừ khỏi ngành vì tiếp tay cho nhập cảnh trái phép
Sĩ quan công an Lào bị khai trừ khỏi ngành vì tiếp tay cho nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Ngày 11/5, Bộ Y tế Lào cho biết, 4 tỉnh, thành của nước này vừa ghi nhận thêm 35 ca mắc mới Covid-19. Trong khi đó, một sĩ quan công an tiếp tay cho hành vi nhập cảnh trái phép gây lây lan dịch bệnh đã bị kỷ luật ra khỏi ngành.

Sĩ quan công an Lào bị khai trừ khỏi ngành vì tiếp tay cho nhập cảnh trái phép

Sĩ quan công an Lào bị khai trừ khỏi ngành vì tiếp tay cho nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Ngày 11/5, Bộ Y tế Lào cho biết, 4 tỉnh, thành của nước này vừa ghi nhận thêm 35 ca mắc mới Covid-19. Trong khi đó, một sĩ quan công an tiếp tay cho hành vi nhập cảnh trái phép gây lây lan dịch bệnh đã bị kỷ luật ra khỏi ngành.

Thái Lan căng mình đối mặt với nhập cảnh trái phép
Thái Lan căng mình đối mặt với nhập cảnh trái phép

VOV.VN - An ninh dọc các đường biên giới của Thái Lan đang được đẩy lên cao nhất trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với làn sóng nhập cảnh trái phép từ các nước láng giềng làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm Covid-19. 

Thái Lan căng mình đối mặt với nhập cảnh trái phép

Thái Lan căng mình đối mặt với nhập cảnh trái phép

VOV.VN - An ninh dọc các đường biên giới của Thái Lan đang được đẩy lên cao nhất trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với làn sóng nhập cảnh trái phép từ các nước láng giềng làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm Covid-19.