Thái Lan: Phe Áo Đỏ đại biểu tình phản đối hủy tổng tuyển cử

VOV.VN - 55% số người được hỏi cho rằng, sau phán quyết hủy tổng tuyển cử của tòa hiến pháp, tình hình Thái Lan tiếp tục phức tạp.

Đêm hôm qua (22/3), hàng chục ngàn người Áo Đỏ đã tập trung biểu tình nhằm phản đối việc tòa án hiến pháp Thái Lan tuyên hủy cuộc tổng tuyển cử. Trong khi đó hôm nay, lực lượng cảnh sát Thái Lan đã tăng cường lực lượng tại những khu vực nhạy cảm nhằm ngăn chặn những diễn biến xấu có thể xảy ra.

Đêm hôm qua, Mặt trận Dân chủ chống Độc tài (UDD- hay còn gọi là những người Áo Đỏ) đã tổ chức cuộc đại biểu tình tại tỉnh Chonburi, cách Bangkok 170 km về phía Đông nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với chính phủ tạm quyền của Thủ tướng Yingluck Shinawatra cũng như phản đối việc tòa án hiến pháp Thái Lan ra phán quyết hủy cuộc tổng tuyển cử tại Thái Lan hôm mùng 2/2 vừa qua. Đây là cuộc đại biểu tình thứ hai tính từ đầu năm nay của những người Áo Đỏ tại Thái Lan sau khi chính phủ của Thủ tướng Yingluck liên tiếp bị những phán quyết bất lợi từ các cơ quan độc lập hay tòa án các cấp.

Phương tiện tuyên truyền của những người Áo Đỏ ngày 22/3 tại Chonburi


Phát biểu tại cuộc biểu tình, Chủ tịch UDD Jatuporn Promphans cho biết những người Áo Đỏ không chấp nhận một chính phủ tại Thái Lan được hình thành do đảo chính hay do tiến cử. Trong khi đó, Tổng thư ký UDD, ông Nattawut Saikua đã kêu gọi những người Áo Đỏ dành sự ủng hộ cao nhất cho Thủ tướng tạm quyền Yingluck và cho biết, UDD chỉ chấp nhận một chính phủ do dân bầu.

“Nếu Thủ tướng Yingluck bị mất chức, phải là việc bãi nhiệm theo con đường dân chủ được quy định trong pháp luật,” ông Nattawut nói. “Cho dù Thủ tướng Yingluck bị mất chức bởi những điều phi dân chủ, những người Áo Đỏ vẫn luôn trong tim coi bà Yingluck là Thủ tướng của mình”.

Sau phán quyết của tòa án Hiến pháp Thái Lan hôm 21/3, tuyên hủy bỏ cuộc tổng tuyển cử, đảng cầm quyền Vì nước Thái và UDD, lực lượng ủng hộ chính phủ đã thể hiện quan điểm phản đối phán quyết này bằng nhiều hình thức vì cho rằng các thẩm phán đã không công bằng trong việc ra phán quyết.

Tại cuộc biểu tình đêm qua, Chủ tịch UDD Jatuporn cho biết, bắt đầu từ ngày mai (24/3) những người Áo Đỏ mặc bộ đồ đen trong vòng 7 ngày “ để tang” cho nền công lý tại Thái Lan đồng thời tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc đại biểu tình khác vào ngày 5/4 tới và không loại trừ khả năng sẽ kéo về thủ đô Bangkok. Trong khi đó hôm qua, thủ lĩnh cuộc biểu tình chống chính phủ Suthep Thausuban cũng kêu gọi ngày 29/3 tới sẽ tổ chức đại biểu tình trên toàn quốc với mục tiêu phản đối chính phủ của bà Yinluck Shinawat đến cùng.

Ngày hôm qua, tiếp tục xẩy ra vụ đánh bom xe hay sử dụng các thiết bị nổ tại Thái Lan làm tình hình càng thêm phức tạp. Trước diễn biến như vậy, cảnh sát Thái Lan đã được lệnh tăng cường bảo vệ xung quanh khu vực tòa án hiến pháp và tư dinh của các thẩm phán của tòa án này.

Trung tâm thăm dò dư luận Dusit công bố kết quả thăm dò từ 21-23/3 cho thấy, 55% số người được hỏi cho rằng, sau phán quyết hủy tổng tuyển cử của tòa hiến pháp Thái Lan, tình hình chính trị Thái Lan tiếp tục phức tạp như cũ, 54% cho rằng, lực lượng biểu tình chống chính phủ cần nghe ý kiến của các bên và tổ chức biểu tình không có bạo lực. Các diễn biến này cho thấy, tình hình Thái Lan trong thời gian tới tiếp tục phức tạp, đặc biệt là những phán quyết liên quan tới sự tồn tại của chính phủ cũng như chức danh Thủ tướng của bà Yingluck Shinawatra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan: Trụ sở của phe Áo Đỏ bị bao vây
Thái Lan: Trụ sở của phe Áo Đỏ bị bao vây

VOV.VN - Ngày 18/3, tòa nhà Imperial - trụ sở chính của phe Áo Đỏ tại Thái Lan đã bị bao vây.

Thái Lan: Trụ sở của phe Áo Đỏ bị bao vây

Thái Lan: Trụ sở của phe Áo Đỏ bị bao vây

VOV.VN - Ngày 18/3, tòa nhà Imperial - trụ sở chính của phe Áo Đỏ tại Thái Lan đã bị bao vây.

Tòa án hiến pháp Thái Lan hủy kết quả Tổng tuyển cử
Tòa án hiến pháp Thái Lan hủy kết quả Tổng tuyển cử

VOV.VN - Hiện chưa rõ cuộc Tổng tuyển cử mới đến khi nào được tổ chức.

Tòa án hiến pháp Thái Lan hủy kết quả Tổng tuyển cử

Tòa án hiến pháp Thái Lan hủy kết quả Tổng tuyển cử

VOV.VN - Hiện chưa rõ cuộc Tổng tuyển cử mới đến khi nào được tổ chức.

Thái Lan: Nguy cơ bất ổn quay trở lại
Thái Lan: Nguy cơ bất ổn quay trở lại

VOV.VN - Đảng Dân chủ đối lập tuyên bố sẽ tẩy chay các cuộc bầu cử mới nếu do Chính phủ lâm thời Thái Lan tổ chức.

Thái Lan: Nguy cơ bất ổn quay trở lại

Thái Lan: Nguy cơ bất ổn quay trở lại

VOV.VN - Đảng Dân chủ đối lập tuyên bố sẽ tẩy chay các cuộc bầu cử mới nếu do Chính phủ lâm thời Thái Lan tổ chức.

Đảng cầm quyền phản đối phán quyết của Tòa án Thái Lan
Đảng cầm quyền phản đối phán quyết của Tòa án Thái Lan

VOV.VN - Tuyên bố của Đảng Vì nước Thái nêu rõ, ngay từ đầu Tòa án Hiến pháp đã không có thẩm quyền chấp nhận kháng nghị chống lại cuộc tổng tuyển cử hôm 2/2.

Đảng cầm quyền phản đối phán quyết của Tòa án Thái Lan

Đảng cầm quyền phản đối phán quyết của Tòa án Thái Lan

VOV.VN - Tuyên bố của Đảng Vì nước Thái nêu rõ, ngay từ đầu Tòa án Hiến pháp đã không có thẩm quyền chấp nhận kháng nghị chống lại cuộc tổng tuyển cử hôm 2/2.

Phe Áo đỏ Thái Lan có bảo vệ được bà Yingluck?
Phe Áo đỏ Thái Lan có bảo vệ được bà Yingluck?

VOV.VN - Những người Áo đỏ ủng hộ Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra ngày 23/3 đã tuyên bố sẽ xuống đường biểu tình.

Phe Áo đỏ Thái Lan có bảo vệ được bà Yingluck?

Phe Áo đỏ Thái Lan có bảo vệ được bà Yingluck?

VOV.VN - Những người Áo đỏ ủng hộ Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra ngày 23/3 đã tuyên bố sẽ xuống đường biểu tình.

Chủ tịch Thượng viện Thái Lan bị đề nghị xem xét bãi nhiệm
Chủ tịch Thượng viện Thái Lan bị đề nghị xem xét bãi nhiệm

VOV.VN - Ông Nikhon Waratpanij là một trong những đồng minh của Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra.

Chủ tịch Thượng viện Thái Lan bị đề nghị xem xét bãi nhiệm

Chủ tịch Thượng viện Thái Lan bị đề nghị xem xét bãi nhiệm

VOV.VN - Ông Nikhon Waratpanij là một trong những đồng minh của Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra.