Thái Lan sắp có Quốc hội lâm thời

VOV.VN - Đại tướng Prayuth cho biết, Hội đồng Lập pháp quốc gia sẽ hình thành trước khi tháng 7 kết thúc.

Hôm nay (28/7), Ủy ban Bảo vệ trật tự quốc gia Thái Lan (NCPO) họp với các Bộ, Ngành liên quan dưới sự chủ trì của Tư lệnh lục quân, Đại tướng Prayuth Chan-ocha. Tại cuộc họp, Đại tướng Prayuth cho biết, Hội đồng Lập pháp quốc gia sẽ hình thành trước khi kết thúc tháng 7. Theo quy định của Hiến pháp hiện nay, nhân sự của Hội đồng Lập pháp quốc gia sẽ do Ủy ban Bảo vệ trật tự quốc gia Thái Lan lựa chọn, vì vậy nhiều khả năng Hội đồng này sẽ nhanh chóng được thành lập trong tuần này và hoạt động với chức năng tương đương Quốc hội lâm thời.

Tướng Prayuth Chan-ocha
Tướng  Prayuth Chan-ocha còn cho biết, đầu tháng tới, Hội đồng Lập pháp quốc gia sẽ nhóm họp và dự kiến sẽ lựa chọn một Thủ tướng lâm thời vào giữa tháng để chính phủ lâm thời có thể nhanh chóng đi vào hoạt động ngay trong tháng 8.

Một số nguồn tin cho biết, Hội đồng Lập pháp bước đầu sẽ có khoảng 200 nhân sự mặc dù theo hiến pháp, nhân sự tối đa cho cơ quan lập pháp này là 220 người. Ngoài ra, một số công tác liên quan đến chính sách hành pháp cơ bản cũng đang được các bên khẩn trương tiến hành để nhanh chóng định hình các cơ cấu tổ chức.

Như vậy, các cơ cấu lập pháp và hành pháp tại Thái Lan đang được hình thành tương đối nhanh chóng so với dự kiến. Thái Lan đang ở trong bước 2 của lộ trình 3 bước mà Ủy ban Bảo vệ trật tự quốc gia Thái Lan công bố sau khi thực hiện cuộc đảo chính quân sự ngày 22/5, lật đổ chế độ của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo biểu tình Thái Lan Suthep “xuống tóc đi tu”
Lãnh đạo biểu tình Thái Lan Suthep “xuống tóc đi tu”

VOV.VN - Một số người cho rằng, dù trở thành nhà sư, ông Suthep vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành động vi phạm pháp của mình.

Lãnh đạo biểu tình Thái Lan Suthep “xuống tóc đi tu”

Lãnh đạo biểu tình Thái Lan Suthep “xuống tóc đi tu”

VOV.VN - Một số người cho rằng, dù trở thành nhà sư, ông Suthep vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành động vi phạm pháp của mình.

Sự khác biệt giữa hai cuộc đảo chính tại Thái Lan
Sự khác biệt giữa hai cuộc đảo chính tại Thái Lan

VOV.VN - Cuộc đảo chính quân sự ngày 22/5 được dư luận Thái Lan đánh giá là có một số điểm khác biệt quan trọng so với cuộc đảo chính ngày 19/9/2006.

Sự khác biệt giữa hai cuộc đảo chính tại Thái Lan

Sự khác biệt giữa hai cuộc đảo chính tại Thái Lan

VOV.VN - Cuộc đảo chính quân sự ngày 22/5 được dư luận Thái Lan đánh giá là có một số điểm khác biệt quan trọng so với cuộc đảo chính ngày 19/9/2006.

Thái Lan phá vụ án ma túy lớn trị giá hơn 3 triệu USD
Thái Lan phá vụ án ma túy lớn trị giá hơn 3 triệu USD

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để mở rộng điều tra vụ án, nhằm bắt giữ các đối tượng tham gia đường dây buôn bán ma túy này. 

Thái Lan phá vụ án ma túy lớn trị giá hơn 3 triệu USD

Thái Lan phá vụ án ma túy lớn trị giá hơn 3 triệu USD

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để mở rộng điều tra vụ án, nhằm bắt giữ các đối tượng tham gia đường dây buôn bán ma túy này. 

Người dân Thái Lan thấy dễ chịu với sự hiện diện của quân đội
Người dân Thái Lan thấy dễ chịu với sự hiện diện của quân đội

VOV.VN - Người dân nước này vốn đã mệt mỏi với các cuộc biểu tình liên miên và bạo lực khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn.

Người dân Thái Lan thấy dễ chịu với sự hiện diện của quân đội

Người dân Thái Lan thấy dễ chịu với sự hiện diện của quân đội

VOV.VN - Người dân nước này vốn đã mệt mỏi với các cuộc biểu tình liên miên và bạo lực khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn.

Đa phần người dân Thái Lan ủng hộ ban lãnh đạo đảo chính
Đa phần người dân Thái Lan ủng hộ ban lãnh đạo đảo chính

VOV.VN - Mong muốn của đa số người dân Thái Lan là Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia cần tiếp tục tích cực hành động nhằm khôi phục sự ổn định.

Đa phần người dân Thái Lan ủng hộ ban lãnh đạo đảo chính

Đa phần người dân Thái Lan ủng hộ ban lãnh đạo đảo chính

VOV.VN - Mong muốn của đa số người dân Thái Lan là Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia cần tiếp tục tích cực hành động nhằm khôi phục sự ổn định.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck sắp đi châu Âu
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck sắp đi châu Âu

VOV.VN - Đại tá Winthai cho biết, tin đồn bà Yingluck sẽ xin tị nạn chính trị ở nước ngoài là không đúng sự thật, bà sẽ trở lại Thái Lan sau chuyến đi.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck sắp đi châu Âu

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck sắp đi châu Âu

VOV.VN - Đại tá Winthai cho biết, tin đồn bà Yingluck sẽ xin tị nạn chính trị ở nước ngoài là không đúng sự thật, bà sẽ trở lại Thái Lan sau chuyến đi.

Tiến trình cải cách ở Thái Lan đứng trước muôn vàn khó khăn
Tiến trình cải cách ở Thái Lan đứng trước muôn vàn khó khăn

VOV.VN - Giới học giả Thái Lan nhận định, khó khăn lớn nhất của tiến trình cải cách là việc soạn thảo Hiến pháp mới của Thái Lan.

Tiến trình cải cách ở Thái Lan đứng trước muôn vàn khó khăn

Tiến trình cải cách ở Thái Lan đứng trước muôn vàn khó khăn

VOV.VN - Giới học giả Thái Lan nhận định, khó khăn lớn nhất của tiến trình cải cách là việc soạn thảo Hiến pháp mới của Thái Lan.

Tướng quân sự Thái Lan có khả năng trở thành Thủ tướng
Tướng quân sự Thái Lan có khả năng trở thành Thủ tướng

VOV.VN - Tướng Prayuth Chan-ocha có thể là Thủ tướng tạm quyền cho đến khi cuộc tổng tuyển cử dự kiến được tổ chức vào năm sau.

Tướng quân sự Thái Lan có khả năng trở thành Thủ tướng

Tướng quân sự Thái Lan có khả năng trở thành Thủ tướng

VOV.VN - Tướng Prayuth Chan-ocha có thể là Thủ tướng tạm quyền cho đến khi cuộc tổng tuyển cử dự kiến được tổ chức vào năm sau.

Đánh bom tại miền Nam Thái Lan, hàng chục người thương vong
Đánh bom tại miền Nam Thái Lan, hàng chục người thương vong

VOV.VN -3 người đã thiệt mạng và 36 người bị thương khi một quả bom phát nổ bên ngoài một khách sạn thuộc khu vực miền Nam bất ổn của Thái Lan vào chiều nay (25/7).

Đánh bom tại miền Nam Thái Lan, hàng chục người thương vong

Đánh bom tại miền Nam Thái Lan, hàng chục người thương vong

VOV.VN -3 người đã thiệt mạng và 36 người bị thương khi một quả bom phát nổ bên ngoài một khách sạn thuộc khu vực miền Nam bất ổn của Thái Lan vào chiều nay (25/7).

Đa phần người dân Thái Lan ủng hộ Hiến pháp lâm thời
Đa phần người dân Thái Lan ủng hộ Hiến pháp lâm thời

VOV.VN - Phần lớn người dân Thái Lan ủng hộ nội dung bản Hiến pháp lâm thời do Nhà vua Bhumibol Adulyadej chính thức phê chuẩn mới đây.

Đa phần người dân Thái Lan ủng hộ Hiến pháp lâm thời

Đa phần người dân Thái Lan ủng hộ Hiến pháp lâm thời

VOV.VN - Phần lớn người dân Thái Lan ủng hộ nội dung bản Hiến pháp lâm thời do Nhà vua Bhumibol Adulyadej chính thức phê chuẩn mới đây.

Thái Lan sẽ ban hành Hiến pháp tạm thời trong tuần này
Thái Lan sẽ ban hành Hiến pháp tạm thời trong tuần này

VOV.VN - Theo thông tin ban đầu, Hiến pháp tạm thời của Thái Lan sẽ gồm 48 điều.

Thái Lan sẽ ban hành Hiến pháp tạm thời trong tuần này

Thái Lan sẽ ban hành Hiến pháp tạm thời trong tuần này

VOV.VN - Theo thông tin ban đầu, Hiến pháp tạm thời của Thái Lan sẽ gồm 48 điều.

Các chính đảng Thái Lan không tham gia Hội đồng cải cách quốc gia
Các chính đảng Thái Lan không tham gia Hội đồng cải cách quốc gia

VOV.VN - Trong số này có các đảng Dân chủ và đảng Vì nước Thái.

Các chính đảng Thái Lan không tham gia Hội đồng cải cách quốc gia

Các chính đảng Thái Lan không tham gia Hội đồng cải cách quốc gia

VOV.VN - Trong số này có các đảng Dân chủ và đảng Vì nước Thái.

Thái Lan công bố Hiến pháp tạm thời năm 2014
Thái Lan công bố Hiến pháp tạm thời năm 2014

VOV.VN - Hiến pháp tạm thời quy định rõ về vai trò, chức năng, quyền hạn rất lớn của Ủy ban Bảo vệ Trật tự Quốc gia.

Thái Lan công bố Hiến pháp tạm thời năm 2014

Thái Lan công bố Hiến pháp tạm thời năm 2014

VOV.VN - Hiến pháp tạm thời quy định rõ về vai trò, chức năng, quyền hạn rất lớn của Ủy ban Bảo vệ Trật tự Quốc gia.