Thái Lan sẽ không sử dụng quân đội chống lại người biểu tình

VOV.VN - Bà Yingluck Shinawatra tuyên bố ngày 9/12 tới sẽ là “ngày quyết định” đối với những người biểu tình.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày 7/12 khẳng định, chính phủ sẽ không sử dụng quân đội để chống lại những người biểu tình đang yêu cầu Thủ tướng phải từ chức.

Phát biểu của bà Yingluck Shinawatra đưa ra một ngày, sau khi những người biểu tình đặt thời hạn chót buộc bà phải từ chức, đồng thời tuyên bố ngày 9/12 tới sẽ là “ngày quyết định” đối với những người biểu tình chống lại chế độ Thaksin và chính phủ của bà Yingluck.

Người biểu tình Thái Lan tràn vào Dinh Thủ tướng ở Bangkok (Ảnh: Reuters)


Thủ lĩnh của những người biểu tình ông Suthep Thuagsuban đã kêu gọi cuộc biểu tình lớn bên ngoài trụ sở chính phủ ở Bangkok vào thứ Hai. Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra khẳng định sẽ không sử dụng quân đội để chống lại người biểu tình, đồng thời các kênh đối thoại đã được mở để giải quyết tình hình hiện nay.

Bà Yingluck Shinawatra nói: “Chúng ta đều đã chứng kiến cuộc đụng độ tại Thái Lan và nó gây tổn hại cho tất cả các bên. Vì vậy, tại sao chúng ta không trở lại đối thoại và tìm giải pháp cho đất nước”.

Giới chức Thái Lan cho biết, Thủ tướng sẽ tổ chức một diễn đàn với sự tham gia của tất cả các bên, kể cả thủ lĩnh của người biểu tình Suthep Thuagsuban, nhằm giải quyết tình trạng bế tắc chính trị. Diễn đàn này được phía chính quyền cho là cách tốt nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị và mang lại hòa bình, trật tự cho Thái Lan.

Làn sóng biểu tình chống chế độ Thaksin và chính phủ của bà Yingluck nổ ra khi chính phủ cố gắng thúc đẩy dự luật ân xá, vốn được cho là sẽ đưa cựu Thủ tướng Thaksin anh trai của bà Yingluck trở lại. Tuy nhiên, trong phát biểu hôm 7/12, bà Yingluck cho biết, chính phủ không có kế hoạch trình lại dự luật này lên Quốc hội sau khi nó bị Thượng viện bác bỏ tháng trước.  

Những người biểu tình chống chính phủ đã đổ xuống các đường phố tại thủ đô Bangkok trong nhiều tuần qua. Sau một vài ngày yên ắng, Thái Lan đang đối mặt với làn sóng biểu tình mới từ đầu tuần tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan giành 2 HCV ở môn Chinlone
Thái Lan giành 2 HCV ở môn Chinlone

VOV.VN - Đội tuyển Chinlone nam và nữ của Thái Lan đã mang về 2 HCV cho đoàn thể thao xứ chùa Vàng.

Thái Lan giành 2 HCV ở môn Chinlone

Thái Lan giành 2 HCV ở môn Chinlone

VOV.VN - Đội tuyển Chinlone nam và nữ của Thái Lan đã mang về 2 HCV cho đoàn thể thao xứ chùa Vàng.

Chính phủ Thái Lan tăng cường đối phó với biểu tình
Chính phủ Thái Lan tăng cường đối phó với biểu tình

VOV.VN - Thái Lan thành lập 4 Ủy ban để giải quyết tình hình chính trị bất ổn.

Chính phủ Thái Lan tăng cường đối phó với biểu tình

Chính phủ Thái Lan tăng cường đối phó với biểu tình

VOV.VN - Thái Lan thành lập 4 Ủy ban để giải quyết tình hình chính trị bất ổn.

Thủ tướng Thái Lan hoãn công du nước ngoài do biểu tình
Thủ tướng Thái Lan hoãn công du nước ngoài do biểu tình

VOV.VN - Bà Yingluck đã cử một số bộ trưởng tham dự một số sự kiện ở Myanmar và Nhật Bản.

Thủ tướng Thái Lan hoãn công du nước ngoài do biểu tình

Thủ tướng Thái Lan hoãn công du nước ngoài do biểu tình

VOV.VN - Bà Yingluck đã cử một số bộ trưởng tham dự một số sự kiện ở Myanmar và Nhật Bản.

Phe đối lập Thái Lan lại chuẩn bị biểu tình chống Chính phủ
Phe đối lập Thái Lan lại chuẩn bị biểu tình chống Chính phủ

VOV.VN -Trong ngày 6/12, Thái Lan đã phải  triệu tập cuộc họp gấp để chuẩn bị đối phó với những diễn diến sắp tới tại nước này.

Phe đối lập Thái Lan lại chuẩn bị biểu tình chống Chính phủ

Phe đối lập Thái Lan lại chuẩn bị biểu tình chống Chính phủ

VOV.VN -Trong ngày 6/12, Thái Lan đã phải  triệu tập cuộc họp gấp để chuẩn bị đối phó với những diễn diến sắp tới tại nước này.

Căng thẳng ở Thái Lan: Chính phủ Yingluck giành thế thắng?
Căng thẳng ở Thái Lan: Chính phủ Yingluck giành thế thắng?

VOV.VN - Phe biểu tình vẫn chưa chịu buông cờ, quyết chơi canh bạc cuối. Trong khi đó, "nữ tướng" Yingluck tỉnh táo lấy nhu trị cương.

Căng thẳng ở Thái Lan: Chính phủ Yingluck giành thế thắng?

Căng thẳng ở Thái Lan: Chính phủ Yingluck giành thế thắng?

VOV.VN - Phe biểu tình vẫn chưa chịu buông cờ, quyết chơi canh bạc cuối. Trong khi đó, "nữ tướng" Yingluck tỉnh táo lấy nhu trị cương.

Tình hình Thái Lan đã bớt căng thẳng
Tình hình Thái Lan đã bớt căng thẳng

VOV.VN - Hôm nay (6/12), các cuộc biểu tình chống Chính phủ không tuần hành và có ít người tham gia.

Tình hình Thái Lan đã bớt căng thẳng

Tình hình Thái Lan đã bớt căng thẳng

VOV.VN - Hôm nay (6/12), các cuộc biểu tình chống Chính phủ không tuần hành và có ít người tham gia.

Tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam – Thái Lan
Tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam – Thái Lan

VOV.VN -Ông Phạm Bình Minh tiếp thân mật Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan – Việt Nam.

Tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam – Thái Lan

Tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam – Thái Lan

VOV.VN -Ông Phạm Bình Minh tiếp thân mật Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan – Việt Nam.