Thái Lan sẽ mở cửa thị trường lao động với Việt Nam

VOV.VN -Thái Lan đang đẩy mạnh xem xét việc nhập khẩu lao động từ Việt Nam nhằm đáp ứng nhu lao động đang thiếu hụt.

Thái Lan đang xúc tiến mở cửa thị trường lao động đối với lao động phổ thông Việt Nam, sau khi nhận thấy nhu cầu nhập khẩu lao động từ 3 nước Campuchia, Lào và Myanmar chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Phát biểu trên Đài phát thanh quốc gia Thái Lan mới đây, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ochao cho biết, nước này sẽ thiếu 60.000 đến 70.000 lao động phổ thông khi tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào đầu năm 2016 và Thái Lan đang đẩy mạnh xem xét việc nhập khẩu lao động từ Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu này.

Cửa khẩu Banlaem, nơi mỗi ngày có tới hàng trăm lao động phổ thông Việt Nam xuất nhập cảnh Thái Lan

Theo dự kiến, Thái Lan và thúc đẩy việc ký Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác về lao động với Việt Nam, đồng thời chỉnh sửa các Biên bản ghi nhớ hợp tác về lao động vốn đã có từ trước với 3 nước Campuchia, Lào và Myanmar nhằm phù hợp với sự thay đổi của tình hình chính trị, kinh tế và xã hội hiện nay.

Tuyên bố về các lĩnh vực hợp tác với 4 nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (CLMV), Thủ tướng Thái Lan cho biết: “Chúng tôi sẽ chú trọng hợp tác với nhóm nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam về các ngành nghề lao động, tiêu chuẩn tay nghề lao động và thúc đẩy việc xuất nhập khẩu lao động”.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth cũng cho biết, sau khi đã có sự bàn bạc giữa Thái Lan với nhóm 4 nước trên, nước này sẽ tổ chức các cuộc đàm phán riêng rẽ với từng nước nhằm tìm kiếm biện pháp hợp tác hiệu quả nhất và dự kiến sẽ tiến hành trong tháng ba này.

Mặc dù đang nhập khẩu hàng triệu lao động phổ thông từ 3 nước giáp biên giới đường bộ là Campuchia, Lào và Myanmar, tuy nhiên Thái Lan vẫn luôn thiếu hụt lao động phổ thông. Lao động phổ thông Việt Nam được nhìn nhận là nguồn lao động tiềm tàng, đáp ứng mức độ tay nghề yêu cầu, tuy nhiên hiện phía Thái Lan đang tìm cách hợp pháp hóa những lao động Việt Nam đang làm việc tại nước này.

Đa số lao động phổ thông Việt Nam nhập cảnh Thái Lan qua hình thức du lịch và sau 30 ngày lại xuất nhập cảnh để tiếp tục được lưu trú tại Thái Lan, mà không thông qua hợp tác lao động chính thức.

Hiện có hàng chục ngàn lao động Việt Nam đang ở Thái Lan và nước này cho biết, sắp tới sẽ quản lý số lao động này một cách hệ thống và theo tiêu chuẩn chung của lao động phổ thông nước ngoài tại Thái Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm 2015 sẽ mở rộng thị trường lao động có thu nhập cao
Năm 2015 sẽ mở rộng thị trường lao động có thu nhập cao

VOV.VN - Với việc hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN năm 2015, số lượng người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài dự báo gia tăng.

Năm 2015 sẽ mở rộng thị trường lao động có thu nhập cao

Năm 2015 sẽ mở rộng thị trường lao động có thu nhập cao

VOV.VN - Với việc hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN năm 2015, số lượng người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài dự báo gia tăng.

Nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp xuất khẩu lao động
Nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp xuất khẩu lao động

VOV.VN -Các doanh nghiệp chủ động tìm kiếm, phát triển thị trường mới có chất lượng và đàm phán ký kết hợp đồng để đưa lao động đi. 

Nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp xuất khẩu lao động

Nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp xuất khẩu lao động

VOV.VN -Các doanh nghiệp chủ động tìm kiếm, phát triển thị trường mới có chất lượng và đàm phán ký kết hợp đồng để đưa lao động đi. 

Việt Nam - Thái Lan xúc tiến hợp tác toàn diện về lao động
Việt Nam - Thái Lan xúc tiến hợp tác toàn diện về lao động

VOV.VN -Một số Bộ, ngành hai nước đã tiến hành các cuộc gặp tiến tới việc ký kết thỏa thuận đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Thái Lan.

Việt Nam - Thái Lan xúc tiến hợp tác toàn diện về lao động

Việt Nam - Thái Lan xúc tiến hợp tác toàn diện về lao động

VOV.VN -Một số Bộ, ngành hai nước đã tiến hành các cuộc gặp tiến tới việc ký kết thỏa thuận đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Thái Lan.

Phấn đấu xuất khẩu 100.000 lao động trong năm 2015
Phấn đấu xuất khẩu 100.000 lao động trong năm 2015

VOV.VN -Trong năm 2015, kế hoạch đặt ra là sẽ cố gắng để đạt con số 100.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Phấn đấu xuất khẩu 100.000 lao động trong năm 2015

Phấn đấu xuất khẩu 100.000 lao động trong năm 2015

VOV.VN -Trong năm 2015, kế hoạch đặt ra là sẽ cố gắng để đạt con số 100.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.