Thái Lan tạm dừng xuất khẩu dầu do căng thẳng tại Eo biển Hormuz

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đã ra lệnh tạm dừng mọi hoạt động xuất khẩu dầu và kích hoạt Trung tâm Giám sát Năng lượng Khẩn cấp sau khi Iran tuyên bố đóng cửa Eo biển Hormuz. Động thái này nhằm bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung và biến động giá dầu thô thế giới.

 

Bộ trưởng Năng lượng Thái Lan Attaphol Rerkpiboon cho biết, các cơ quan chức năng đã được chỉ đạo theo dõi sát tình hình Trung Đông, đánh giá tác động đến dự trữ và giá bán lẻ trong nước, đồng thời chuẩn bị các biện pháp ứng phó ngắn hạn và dài hạn. Chính phủ Thái Lan khẳng định sẵn sàng sử dụng Quỹ Nhiên liệu Dầu khí để trợ giá nếu thị trường toàn cầu biến động mạnh.

Theo số liệu ngày 1/3, Thái Lan hiện có tổng lượng dự trữ khoảng 7,66 tỷ lít dầu, tương đương mức tiêu thụ trong 60 ngày. Trong đó, gần 4,9 tỷ lít đã lưu kho và hơn 2,7 tỷ lít đang trong quá trình vận chuyển từ các nguồn cung quốc tế. Các cuộc kiểm tra cuối tháng 2/2026 cho thấy nguồn cung vẫn đảm bảo, song giới chuyên gia lưu ý Thái Lan vẫn phụ thuộc tới 85% nhu cầu dầu nhập khẩu, với khoảng một phần ba đi qua Hormuz.

Trên thị trường quốc tế, giá dầu Brent hiện dao động quanh 73-74 USD/thùng, trong khi dầu WTI (West Texas Intermediate) ở mức 66-68 USD/thùng. Các nhà phân tích dự báo giá có thể tăng nếu căng thẳng kéo dài, nhưng tình hình trong nước vẫn ổn định. Tại Thái Lan, giá bán lẻ chưa điều chỉnh ngay do chu kỳ giá và kỳ nghỉ lễ Phật giáo ngày 3/3 tới đây, song ngày 4/3 được xem là thời điểm nhạy cảm cho các điều chỉnh mới.

Bộ Năng lượng Thái Lan khuyến cáo người dân không nên hoang mang hay tích trữ nhiên liệu, đồng thời kêu gọi cộng đồng cùng thực hiện tiết kiệm năng lượng để giảm áp lực chi phí nhập khẩu và giữ ổn định thị trường trong giai đoạn biến động.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tổng thống Iran lần đầu lên tiếng, Israel tập kích sâu vào thủ đô Tehran
Tổng thống Iran lần đầu lên tiếng, Israel tập kích sâu vào thủ đô Tehran

VOV.VN - Trưa 1/3 (giờ địa phương), Tổng thống Iran đã lần đầu xuất hiện với tuyên bố rằng vụ sát hại Đại giáo chủ Ali Khamenei là lời tuyên chiến với thế giới Hồi giáo. Trên thực địa, Iran tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công trả đũa ác liệt, bao gồm tập kích lãnh thổ Israel và một số quốc gia Vùng Vịnh.

Tổng thống Iran lần đầu lên tiếng, Israel tập kích sâu vào thủ đô Tehran

Tổng thống Iran lần đầu lên tiếng, Israel tập kích sâu vào thủ đô Tehran

VOV.VN - Trưa 1/3 (giờ địa phương), Tổng thống Iran đã lần đầu xuất hiện với tuyên bố rằng vụ sát hại Đại giáo chủ Ali Khamenei là lời tuyên chiến với thế giới Hồi giáo. Trên thực địa, Iran tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công trả đũa ác liệt, bao gồm tập kích lãnh thổ Israel và một số quốc gia Vùng Vịnh.

Tổng thống Iran: Việc sát hại ông Khamenei là lời tuyên chiến với người Hồi giáo
Tổng thống Iran: Việc sát hại ông Khamenei là lời tuyên chiến với người Hồi giáo

VOV.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố việc Lãnh tụ Tối cao, Đại giáo chủ Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích do Mỹ và Israel thực hiện là “một lời tuyên chiến công khai nhằm vào người Hồi giáo”.

Tổng thống Iran: Việc sát hại ông Khamenei là lời tuyên chiến với người Hồi giáo

Tổng thống Iran: Việc sát hại ông Khamenei là lời tuyên chiến với người Hồi giáo

VOV.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố việc Lãnh tụ Tối cao, Đại giáo chủ Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích do Mỹ và Israel thực hiện là “một lời tuyên chiến công khai nhằm vào người Hồi giáo”.

Mỹ tiếp tục sử dụng máy bay ném bom tàng hình B-2 trong các đòn không kích Iran
Mỹ tiếp tục sử dụng máy bay ném bom tàng hình B-2 trong các đòn không kích Iran

VOV.VN - Giới phân tích theo dõi dữ liệu bay nguồn mở cho biết, Mỹ có thể đã sử dụng máy bay ném bom tàng hình B-2 trong các cuộc không kích mới đây nhằm vào Iran. Đây là loại máy bay từng được triển khai trong chiến dịch hồi tháng 6/2025.

Mỹ tiếp tục sử dụng máy bay ném bom tàng hình B-2 trong các đòn không kích Iran

Mỹ tiếp tục sử dụng máy bay ném bom tàng hình B-2 trong các đòn không kích Iran

VOV.VN - Giới phân tích theo dõi dữ liệu bay nguồn mở cho biết, Mỹ có thể đã sử dụng máy bay ném bom tàng hình B-2 trong các cuộc không kích mới đây nhằm vào Iran. Đây là loại máy bay từng được triển khai trong chiến dịch hồi tháng 6/2025.