Thái Lan tăng cường kiểm soát thương mại điện tử, phòng chống lừa đảo trực tuyến
VOV.VN - Chính phủ Thái Lan hôm qua (19/7) cho biết sẽ tăng cường kiểm soát các nền tảng thương mại điện tử nhằm bảo vệ người dân trước tình trạng lừa đảo trực tuyến.
Phó Phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Anukool Pruksanusak hôm qua cho biết, Cơ quan phát triển giao dịch điện tử Thái Lan (ETDA) ghi nhận gần 3.400 đơn khiếu nại về lừa đảo trực tuyến trong năm 2024, tập trung chủ yếu ở các hình thức: lừa đảo đầu tư, mạo danh người nổi tiếng, hàng giả, truy cập phải trang web giả mạo, gây thiệt hại hơn 19 tỷ Baht cho người dân (tương đương hơn 580 triệu USD).
Bên cạnh đó, Cục phòng chống tội phạm công nghệ (TSCD) thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan mới đây cũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, hơn 160.000 vụ lừa đảo trực tuyến đã được ghi nhận, trong đó hơn 50% liên quan đến thương mại điện tử.

Trước tình trạng này, Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật của các nền tảng thương mại điện tử. Đặc biệt, Luật dịch vụ nền tảng số (DPS) chính thức có hiệu lực từ ngày 10/7/2025 yêu cầu các nền tảng thương mại điện tử quy mô lớn (như Lazada, Shopee…) phải tuân thủ một số quy định mới.
Theo đó, các nền tảng thương mại có doanh thu hơn 1,8 triệu Baht hàng năm (tương đương khoảng 55.000 USD) hoặc có nhiều hơn 5.000 người sử dụng dịch vụ hàng tháng có trách nhiệm thông báo với Cơ quan phát triển giao dịch điện tử Thái Lan về các dịch vụ đang cung cấp. Những nền tảng thương mại này cũng có trách nhiệm xây dựng hệ thống quản lý khiếu nại và cung cấp thông tin chính xác cho người tiêu dùng. Những nền tảng bị cơ quan quản lý đánh giá là có nguy cơ cao cần áp dụng các biện pháp theo dõi, quản lý người bán hàng, các sản phẩm và hoạt động quảng cáo.
Cơ quan chức năng Thái Lan nhấn mạnh, những tổ chức không tuân thủ sẽ bị xử phạt và đình chỉ dịch vụ theo quy định của pháp Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan kêu gọi người dân luôn thận trọng và xác minh thông tin trước khi thực hiện giao dịch trực tuyến. Trường hợp phát hiện bất kỳ hành vi đáng ngờ nào cần lập tức thông báo đến đường dây nóng của Trung tâm điều hành phòng chống lừa đảo trực tuyến.