Thái Lan: Thêm 11 trường hợp tử vong do cúm A/H1N1

Trong tuần từ 6-12/9, có thêm 11 trường hợp tử vong do nhiễm virus cúm A H1N1, trong đó 2/3 là trường hợp bệnh nhân mắc bệnh mãn tính.  

Phó Bí thư thường trực Bộ Y tế Thái Lan, ông Phaichit Varachit đã cho biết điều này. Như vậy từ ngày 28/4 – 12/9, Thái Lan có tổng cộng 153 trường hợp tử vong do cúm A/H1N1.

Cúm A/H1N1 đang lan nhanh tại Thái Lan (Ảnh:AP)

Liên quan đến thuốc chống cúm A/H1N1 Oseltamivir, ông Phaichit cho biết, Bộ Y tế đã phân phát đầy đủ thuốc Oseltamivir đến các địa phương và phòng khám tư.

Ông Phaichit cũng cảnh báo phải duy trì công tác theo dõi sát sao diễn biễn tình hình dịch cúm, nhất là trong hai tháng 10 và 11 vì có nhiều nguy cơ bùng nổ dịch một lần nữa tại các vùng nông thôn. Nguyên nhân do nghỉ hè, học sinh nông thôn vào thành phố học thêm, chơi games tại các quán Internet, tham gia các hoạt động cắm trại hoặc hội hè đông người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên