Thái Lan tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi

VOV.VN - Phó phát ngôn viên chính phủ Ratchada Dhnadirek cho biết hôm 8/1, Thái Lan đã chuẩn bị vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ em từ 5 tới 11 tuổi trên toàn quốc.

Theo bà Ratchada Dhnadirek, đợt tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tới 11 tuổi dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 2 tới. Việc trẻ em tiêm hay không là hoàn toàn dựa vào sự tự nguyện của phụ huynh. Bộ Giáo dục nước này đang tiến hành khảo sát ý kiến để đánh giá nhu cầu tiêm vaccine cho trẻ em.

Dự kiến, trẻ em sẽ được tiêm tại các trường học và bệnh viện. Ngoài ra, đối tượng trẻ em trên 12 tuổi chưa được tiêm chủng cũng có thể đến bất kỳ bệnh viện hoặc phòng khám nào trên toàn quốc để sử dụng vaccine.

Chính phủ Thái Lan năm ngoái đã đặt mục tiêu tiêm chủng cho 50 triệu trong tổng số 70 triệu dân nước này hay tương đương 100 triệu liều vaccine cho tới hết năm 2021. Cho tới nay, Thái Lan đã tiêm được 130 triệu liều trong đó nhiều người đã được tiêm mũi thứ 3.

Năm nay, Thái Lan đã chuẩn bị sẵn 120 triệu liều vaccine để tiêm nhắc lại cũng như tiêm cho trẻ em.

Thái Lan hiện tại đang phải đối mặt với sự gia tăng nhanh chóng trở lại của các ca mắc Covid-19 mới. Theo con số chính phủ nước này công bố ngày 8/1, Thái Lan ghi nhận 8.263 ca mắc mới, cao gần gấp 4 lần so với thời gian trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Tại nhiều tỉnh của Thái Lan cũng đã phải mở các bệnh viện dã chiến để đối phó với sự gia tăng các trường hợp nhiễm mới đặc biệt là người nhiễm biến thể Omicron./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

12 người bị tiêm vaccine Covid-19 với lượng cao gấp 6 lần ở Hungary
12 người bị tiêm vaccine Covid-19 với lượng cao gấp 6 lần ở Hungary

VOV.VN - Các nhà chức trách Hungary hôm qua (7/1) cho biết, một sự cố hy hữu đã xảy ra tại Viện Tim mạch Budapest, Hungary khi 12 bệnh nhân vô tình được tiêm một liều vaccine Covid-19 cao gấp 6 lần thông thường.

12 người bị tiêm vaccine Covid-19 với lượng cao gấp 6 lần ở Hungary

12 người bị tiêm vaccine Covid-19 với lượng cao gấp 6 lần ở Hungary

VOV.VN - Các nhà chức trách Hungary hôm qua (7/1) cho biết, một sự cố hy hữu đã xảy ra tại Viện Tim mạch Budapest, Hungary khi 12 bệnh nhân vô tình được tiêm một liều vaccine Covid-19 cao gấp 6 lần thông thường.

Bang đầu tiên ở Mỹ đề nghị được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ tư
Bang đầu tiên ở Mỹ đề nghị được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ tư

VOV.VN - Tây Virginia đã trở thành bang đầu tiên ở Mỹ đề nghị Chính phủ liên bang cho phép tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 thứ tư, tức mũi tiêm nhắc lại thứ hai.

Bang đầu tiên ở Mỹ đề nghị được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ tư

Bang đầu tiên ở Mỹ đề nghị được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ tư

VOV.VN - Tây Virginia đã trở thành bang đầu tiên ở Mỹ đề nghị Chính phủ liên bang cho phép tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 thứ tư, tức mũi tiêm nhắc lại thứ hai.

Có thể cần mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ tư vào mùa Thu tới
Có thể cần mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ tư vào mùa Thu tới

VOV.VN - Giám đốc điều hành (CEO) công ty Moderna, ông Stephane Bancel, cho biết mọi người có thể cần tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ 4 vào mùa Thu năm 2022.

Có thể cần mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ tư vào mùa Thu tới

Có thể cần mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ tư vào mùa Thu tới

VOV.VN - Giám đốc điều hành (CEO) công ty Moderna, ông Stephane Bancel, cho biết mọi người có thể cần tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ 4 vào mùa Thu năm 2022.