Thái Lan tiếp tục nhận vaccine Sinovac của Trung Quốc

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đã đặt hai triệu liệu vaccine Sinovac của Trung Quốc và đã nhận đủ số lượng trong ba đợt giao hàng.

Thái Lan hôm 10/4 đã tiếp nhận lô vaccine ngừa Covid-19 lớn nhất từ Trung Quốc. 1 triệu liều dự kiến sẽ cung cấp cho 500.000 người dân trong bối cảnh nước này tiếp tục phải hứng chịu những làn sóng Covid-19 mới do biến chủng thâm nhập vào.

Theo đó, chương trình tiêm chủng của Thái Lan sẽ sử dụng 2 loại vaccine là AstraZeneca dành cho những người trên 60 tuổi và Sinovac dành cho những người từ 60 tuổi trở xuống. Chính phủ Thía Lan đã đặt hai triệu liệu vaccine Sinovac của Trung Quốc và đã nhận đủ số lượng trong ba đợt giao hàng.

Thái Lan hiện tại đang tiếp tục phải vật lộn với làn sóng Covid-19 mới nặng nhất từ trước tới nay, trung bình mỗi ngày quốc gia Đông Nam Á này phát hiện gần 1.000 trường hợp mới nhiễm bệnh và con số này được dự báo là gia tăng khi Tết té nước truyền thống đã cận kề làm nhu cầu di chuyển tăng đột biến.

Trong khi đó, các chuyên gia virus của Thái Lan hôm 11/4 cho biết, biến chủng mới đang lây lan nhanh chóng tại nước này hoàn toàn trùng khớp với loại virus tìm thấy ở nước láng giềng Campuchia. Chủng virus được phát hiện ở Campuchia trước khoảng 6 tuần khi được phát hiện ở các tụ điểm vui chơi giải trí ở Thái Lan. Phía Thái Lan cho rằng, việc lây lan chủng mới từ nước láng giềng có thể tới từ những người nhập cảnh qua biên giới bất hợp pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần một nửa dân số Séc sẵn sàng tiêm vaccine Sputnik V của Nga
Gần một nửa dân số Séc sẵn sàng tiêm vaccine Sputnik V của Nga

VOV.VN - Tỷ lệ này đã tăng đáng kể so với các cuộc khảo sát trước đó và cho thấy người dân Séc đang hết kiên nhẫn với quá trình phân phối vaccine chậm chạp của EU.

Gần một nửa dân số Séc sẵn sàng tiêm vaccine Sputnik V của Nga

Gần một nửa dân số Séc sẵn sàng tiêm vaccine Sputnik V của Nga

VOV.VN - Tỷ lệ này đã tăng đáng kể so với các cuộc khảo sát trước đó và cho thấy người dân Séc đang hết kiên nhẫn với quá trình phân phối vaccine chậm chạp của EU.

Venezuela chi 64 triệu USD mua vaccine Covid-19 qua cơ chế COVAX
Venezuela chi 64 triệu USD mua vaccine Covid-19 qua cơ chế COVAX

VOV.VN - Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez hôm qua (10/4) thông báo trên truyền hình rằng, nước này đã chi trả 64 triệu đôla Mỹ, tức là thanh toán được một nửa số vaccine phòng Covid-19 đặt mua theo chương trình chia sẻ công bằng vaccine COVAX.

Venezuela chi 64 triệu USD mua vaccine Covid-19 qua cơ chế COVAX

Venezuela chi 64 triệu USD mua vaccine Covid-19 qua cơ chế COVAX

VOV.VN - Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez hôm qua (10/4) thông báo trên truyền hình rằng, nước này đã chi trả 64 triệu đôla Mỹ, tức là thanh toán được một nửa số vaccine phòng Covid-19 đặt mua theo chương trình chia sẻ công bằng vaccine COVAX.

Sáng 11/4, Việt Nam không có ca mắc mới, hơn 58.200 người đã tiêm vaccine COVID-19
Sáng 11/4, Việt Nam không có ca mắc mới, hơn 58.200 người đã tiêm vaccine COVID-19

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, tính từ 18h ngày 10/4 đến 6h ngày 11/4, Việt Nam không có ca mắc mới. Đến thời điểm này, đã có hơn 58.200 người được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Sáng 11/4, Việt Nam không có ca mắc mới, hơn 58.200 người đã tiêm vaccine COVID-19

Sáng 11/4, Việt Nam không có ca mắc mới, hơn 58.200 người đã tiêm vaccine COVID-19

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, tính từ 18h ngày 10/4 đến 6h ngày 11/4, Việt Nam không có ca mắc mới. Đến thời điểm này, đã có hơn 58.200 người được tiêm vaccine ngừa COVID-19.