Thái Lan triệu tập lãnh đạo phe Áo đỏ

VOV.VN -Theo một nhân chứng, binh lính đã đến tận phòng thu của Kênh truyền hình Peace TV, nơi ông Jatuporn làm việc và triệu tập ông đi ngay tức khắc.

Lãnh đạo Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) hay còn gọi là phe Áo đỏ, ông Jatuporn Prompan đã bị chính quyền triệu tập hôm thứ ba (2/2) vì những lời chỉ trích mạnh mẽ tới bản dự thảo Hiến pháp mới.

Thủ lĩnh của phe Áo Đỏ Jatuporn Prompan.(Nguồn: asiaprovocateur.com)

Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi ông Jatuporn có những lời phát biểu cho rằng Thủ tướng Prayut nên thông qua Hiến pháp năm 1997 và tổ chức tổng tuyển cử dân sự trong năm 2016 để trả lại quyền lực cho nhân dân hơn là cố gắng thông qua bản dự thảo Hiến pháp mới.

Theo một nhân chứng, binh lính đã đến tận phòng thu của Kênh truyền hình Peace TV, nơi ông Jatuporn làm việc và triệu tập ông đi ngay tức khắc. Cho tới nay, quân đội không đưa ra lời giải thích nào về việc bắt giữ nhân vật Áo đỏ trên.

Trước đó, ông Jatuporn và một lãnh đạo Áo đỏ khác là ông Nattawut Saikuar đã ký một thỏa thuận với quân đội để hạn chế các kích động chính trị dẫn tới bất ổn. Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon cũng đã thúc giục các nhà chính trị ngừng những lời lẽ khiêu khích để khuấy động mâu thuẫn trong dự thảo Hiến pháp mới được công bố tuần trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phe Áo đỏ Thái Lan quyết tâm bảo vệ bà Yingluck
Phe Áo đỏ Thái Lan quyết tâm bảo vệ bà Yingluck

VOV.VN - Đụng độ dữ dội rất có thể sẽ xảy ra cuối tuần này giữa những người biểu tình chống Chính phủ và những người ủng hộ họ.

Phe Áo đỏ Thái Lan quyết tâm bảo vệ bà Yingluck

Phe Áo đỏ Thái Lan quyết tâm bảo vệ bà Yingluck

VOV.VN - Đụng độ dữ dội rất có thể sẽ xảy ra cuối tuần này giữa những người biểu tình chống Chính phủ và những người ủng hộ họ.

Quân đội Thái Lan trấn áp phe Áo đỏ
Quân đội Thái Lan trấn áp phe Áo đỏ

VOV.VN - Ngày 27/5, quân đội Thái Lan bắt cựu Bộ trưởng Giáo dục Chaturon Chaisang, sau khi ông này chỉ trích chính quyền quân sự.

Quân đội Thái Lan trấn áp phe Áo đỏ

Quân đội Thái Lan trấn áp phe Áo đỏ

VOV.VN - Ngày 27/5, quân đội Thái Lan bắt cựu Bộ trưởng Giáo dục Chaturon Chaisang, sau khi ông này chỉ trích chính quyền quân sự.

Thái Lan: Phe Áo Đỏ lên tiếng vụ đánh bom tại Tòa án Bangkok
Thái Lan: Phe Áo Đỏ lên tiếng vụ đánh bom tại Tòa án Bangkok

VOV.VN - Lãnh đạo của phe Áo Đỏ tuyên bố tổ chức này không liên quan gì đến vụ đánh bom tối 7/3 trước tòa án hình sự Bangkok.

Thái Lan: Phe Áo Đỏ lên tiếng vụ đánh bom tại Tòa án Bangkok

Thái Lan: Phe Áo Đỏ lên tiếng vụ đánh bom tại Tòa án Bangkok

VOV.VN - Lãnh đạo của phe Áo Đỏ tuyên bố tổ chức này không liên quan gì đến vụ đánh bom tối 7/3 trước tòa án hình sự Bangkok.

Chính quyền quân sự Thái Lan bắt giữ thủ lĩnh phe Áo Đỏ
Chính quyền quân sự Thái Lan bắt giữ thủ lĩnh phe Áo Đỏ

VOV.VN - Thủ lĩnh này thuộc phe Áo Đỏ ủng hộ ông Thaksin và bà Yingluck. Thông qua Facebook  ông thách thức quân đội bắt được mình.

Chính quyền quân sự Thái Lan bắt giữ thủ lĩnh phe Áo Đỏ

Chính quyền quân sự Thái Lan bắt giữ thủ lĩnh phe Áo Đỏ

VOV.VN - Thủ lĩnh này thuộc phe Áo Đỏ ủng hộ ông Thaksin và bà Yingluck. Thông qua Facebook  ông thách thức quân đội bắt được mình.

Thái Lan: Một lãnh đạo phe Áo đỏ bị Tòa án phạt tù
Thái Lan: Một lãnh đạo phe Áo đỏ bị Tòa án phạt tù

VOV.VN - Hôm nay (28/1), Tòa án hình sự Thái Lan đã tuyên phạt 2 năm tù giam đối với ông Jatuporn, Chủ tịch Mặt trận dân chủ chống độc tài (phe áo đỏ).

Thái Lan: Một lãnh đạo phe Áo đỏ bị Tòa án phạt tù

Thái Lan: Một lãnh đạo phe Áo đỏ bị Tòa án phạt tù

VOV.VN - Hôm nay (28/1), Tòa án hình sự Thái Lan đã tuyên phạt 2 năm tù giam đối với ông Jatuporn, Chủ tịch Mặt trận dân chủ chống độc tài (phe áo đỏ).

Thái Lan cấm phe áo đỏ tổ chức lễ kỷ niệm cuộc biểu tình đổ máu
Thái Lan cấm phe áo đỏ tổ chức lễ kỷ niệm cuộc biểu tình đổ máu

VOV.VN - Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia Thái Lan cho rằng, việc tổ chức lễ kỷ niệm nêu trên có thể làm gia tăng mâu thuẫn giữa các phe phái.

Thái Lan cấm phe áo đỏ tổ chức lễ kỷ niệm cuộc biểu tình đổ máu

Thái Lan cấm phe áo đỏ tổ chức lễ kỷ niệm cuộc biểu tình đổ máu

VOV.VN - Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia Thái Lan cho rằng, việc tổ chức lễ kỷ niệm nêu trên có thể làm gia tăng mâu thuẫn giữa các phe phái.