Thái Lan - Trung Quốc chuẩn bị ký thỏa thuận hợp tác về đường sắt

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan cũng có lịch trình sẽ đi thăm Trung Quốc vào ngày 22 và 23/12 nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Ngày 9/12, Thủ tướng Thái Lan Prayuth thông báo: Trong dịp diễn ra Hội nghị cấp cao các nước Tiểu vùng sông Me Kong (tức GMS) tổ chức tại Thủ đô Bangkok (Thái Lan) vào ngày 19 và 20/12 tới đây, Thủ tướng Thái Lan Prayuth và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ tham dự lễ ký Bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác xây dựng đường sắt giữa Bộ Giao thông Thái Lan và Ủy ban phát triển và cải cách quốc gia Trung Quốc. 

Thủ tướng Thái Lan Prayuth (ảnh: Reuters)

Theo Bản ghi nhớ, Chính phủ Trung Quốc sẽ trợ giúp Thái Lan xây dựng 2 tuyến đường sắt hai chiều, rộng 1.435 mét, có tốc độ khoảng 160 đến 180km/h; trong đó Trung Quốc sẽ cho Thái Lan vay vốn đầu tư xây dựng đường sắt. Dự kiến, Chính phủ hai nước sẽ tiến hành việc khảo sát, nghiên cứu khả thi trong năm 2015 và có thể chính thức khởi công xây dựng hai tuyến đường sắt  này vào đầu năm 2016.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth cho biết, việc hợp tác với Trung Quốc xây dựng các tuyến đường sắt nêu trên là một phần trong chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng giao thông của Thái Lan giai đoạn 2015- 2022, góp phần kết nối và phát triển khu vực ASEAN.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Thái Lan Prayuth cũng có lịch trình sẽ đi thăm Trung Quốc vào ngày 22 và 23/12 nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan - Trung Quốc thúc đẩy hợp tác song phương
Thái Lan - Trung Quốc thúc đẩy hợp tác song phương

(VOV) - Hai bên bày tỏ hài lòng về quan hệ giữa hai nước, nhất trí thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Thái Lan - Trung Quốc thúc đẩy hợp tác song phương

Thái Lan - Trung Quốc thúc đẩy hợp tác song phương

(VOV) - Hai bên bày tỏ hài lòng về quan hệ giữa hai nước, nhất trí thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Cảnh sát Thái Lan, Trung Quốc điều tra vụ thủy thủ Trung Quốc bị giết
Cảnh sát Thái Lan, Trung Quốc điều tra vụ thủy thủ Trung Quốc bị giết

Thái Lan đang đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ 13 thủy thủ Trung Quốc bị giết trên 2 con tàu lưu thông trên sông Mekong hồi cuối năm 2011.

Cảnh sát Thái Lan, Trung Quốc điều tra vụ thủy thủ Trung Quốc bị giết

Cảnh sát Thái Lan, Trung Quốc điều tra vụ thủy thủ Trung Quốc bị giết

Thái Lan đang đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ 13 thủy thủ Trung Quốc bị giết trên 2 con tàu lưu thông trên sông Mekong hồi cuối năm 2011.

Thái Lan – Trung Quốc tăng cường hợp tác song phương
Thái Lan – Trung Quốc tăng cường hợp tác song phương

VOV.VN - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 11/10 đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Yinluck Shinawatra tại thủ đô Bangkok.

Thái Lan – Trung Quốc tăng cường hợp tác song phương

Thái Lan – Trung Quốc tăng cường hợp tác song phương

VOV.VN - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 11/10 đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Yinluck Shinawatra tại thủ đô Bangkok.

Thái Lan-Trung Quốc nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác
Thái Lan-Trung Quốc nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày 7/10 đã có cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thái Lan-Trung Quốc nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác

Thái Lan-Trung Quốc nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày 7/10 đã có cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thái Lan  - Trung Quốc nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác
Thái Lan - Trung Quốc nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác

VOV.VN - Hai bên nhất trí sẽ sớm ký thỏa thuận hợp tác thành lập Ngân hàng thanh toán bằng đồng nhân dân tệ ở Thái Lan.

Thái Lan  - Trung Quốc nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác

Thái Lan - Trung Quốc nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác

VOV.VN - Hai bên nhất trí sẽ sớm ký thỏa thuận hợp tác thành lập Ngân hàng thanh toán bằng đồng nhân dân tệ ở Thái Lan.