Thái Lan tuyển dụng thêm 45.000 viên chức để đối phó với dịch Covid-19

VOV.VN - Nội các Thái Lan đã thông qua kế hoạch của Bộ Y tế tuyển dụng thêm hơn 45.000 viên chức, đặc biệt là nhân viên chính phủ để đối phó với dịch Covid-19.

Phó phát ngôn viên Chính phủ Trisulee Trisaranakul cho biết nội các Thái Lan hôm 3/4 nhất trí Bộ Y tế nước này cần thêm nhân viên để đối phó với dịch bệnh. Chính vì thế chính phủ đã cho phép tuyển dụng thêm hơn 45.000 nhân viên mới từ khối tư nhân để góp phần tăng cường lực lượng. Số này bao gồm các bác sỹ, y tá, dược sỹ và nhân viên kỹ thuật y tế. Hiện tại đội ngũ của Thái Lan có khoảng 160.000 người. 

Thái Lan tuyển dụng thêm 45.000 viên chức để đối phó với dịch Covid-19. Ảnh: Reuters

Tại Thái Lan nhiều nhân viên y tế muốn làm việc trong khu vực tư nhân vì được trả lương cao hơn nhưng họ sẵn sàng tới vị trí mới để được phục vụ người dân tốt hơn. Những người này được đào tạo tốt và sẽ là một phần của hệ thống công cộng quốc gia với cam kết, sự tận tâm và quyết tâm để giúp đất nước xử lý cuộc khủng hoảng Covid-19. 

Trong khi đó, bắt đầu từ 10h đêm qua (3/4), lực lượng quân đội và cảnh sát Thái Lan đã thiết lập hàng trăm trạm kiểm soát trên khắp đất nước để thực thi lệnh giới nghiêm. Theo đó sẽ cấm hầu hết sự di chuyển để nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. 

Nhà chức trách cho biết cảnh sát và quân đội đã thiết lập 421 trạm kiểm soát trên khắp đất nước, bất cứ ai vi phạm luật giới nghiêm có thể bị xử tù tới 2 năm và phạt tiền lên tới 40 ngàn baht. 

Thái Lan là quốc gia đầu tiên bên ngoài Trung Quốc phát hiện ra trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viên đường hô hấp cấp. Kể từ khi phát hiện ra trường hợp đầu tiên tính tới nay số ca nhiễm tại Thái Lan đã vượt quá 2.000 trường hợp. Điều đó khiến chính phủ nước này phải đưa ra các biện pháp mạnh để ngăn chặn sự lây lan của dịch.

Sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm trên toàn quốc, số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Thái Lan đã có xu hướng giảm xuống khi ngày 4/4 nước này chỉ ghi nhận thêm 89 ca nhiễm mới và một trường hợp tử vong. Thái Lan cũng đã điều trị khỏi cho 612 bệnh nhân./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch Covid-19: Tokyo có thế giống như New York, Mỹ
Dịch Covid-19: Tokyo có thế giống như New York, Mỹ

VOV.VN - Một số chuyên gia lo ngại rằng, số người mắc Covid-19 ở Tokyo sẽ bùng phát rất nhanh tương tự như New York của Mỹ, nếu không có biện pháp mạnh.

Dịch Covid-19: Tokyo có thế giống như New York, Mỹ

Dịch Covid-19: Tokyo có thế giống như New York, Mỹ

VOV.VN - Một số chuyên gia lo ngại rằng, số người mắc Covid-19 ở Tokyo sẽ bùng phát rất nhanh tương tự như New York của Mỹ, nếu không có biện pháp mạnh.

Quân đội Nhật Bản tham gia như thế nào vào công tác chống Covid-19?
Quân đội Nhật Bản tham gia như thế nào vào công tác chống Covid-19?

VOV.VN - Lực lượng phòng vệ đang tích cực hỗ trợ kiểm dịch tại các sân bay Nhật Bản với tư cách tham gia vào hoạt động phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

Quân đội Nhật Bản tham gia như thế nào vào công tác chống Covid-19?

Quân đội Nhật Bản tham gia như thế nào vào công tác chống Covid-19?

VOV.VN - Lực lượng phòng vệ đang tích cực hỗ trợ kiểm dịch tại các sân bay Nhật Bản với tư cách tham gia vào hoạt động phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

Bệnh nhân mắc Covid-19 ở Séc dùng thuốc remdesivir đầu tiên đang hồi phục
Bệnh nhân mắc Covid-19 ở Séc dùng thuốc remdesivir đầu tiên đang hồi phục

VOV.VN - Hôm qua (3/4), một bệnh nhân mắc Covid-19 được điều trị bằng thuốc remdesivir ở Séc đã hồi tỉnh và đang bình phục.

Bệnh nhân mắc Covid-19 ở Séc dùng thuốc remdesivir đầu tiên đang hồi phục

Bệnh nhân mắc Covid-19 ở Séc dùng thuốc remdesivir đầu tiên đang hồi phục

VOV.VN - Hôm qua (3/4), một bệnh nhân mắc Covid-19 được điều trị bằng thuốc remdesivir ở Séc đã hồi tỉnh và đang bình phục.

Nhiều bệnh nhân Covid-19 ở Indonesia tử vong sau khi bị bệnh viện từ chối
Nhiều bệnh nhân Covid-19 ở Indonesia tử vong sau khi bị bệnh viện từ chối

VOV.VN-Trong số các ca tử vong do Covid-19 ở Indonesia, nhiều trường hợp không nhận được sự cứu chữa kịp thời, thậm chí còn bị các bệnh viện từ chối chữa trị.

Nhiều bệnh nhân Covid-19 ở Indonesia tử vong sau khi bị bệnh viện từ chối

Nhiều bệnh nhân Covid-19 ở Indonesia tử vong sau khi bị bệnh viện từ chối

VOV.VN-Trong số các ca tử vong do Covid-19 ở Indonesia, nhiều trường hợp không nhận được sự cứu chữa kịp thời, thậm chí còn bị các bệnh viện từ chối chữa trị.

Nhiều quốc gia Châu Âu đang học Hàn Quốc cách chống dịch Covid-19
Nhiều quốc gia Châu Âu đang học Hàn Quốc cách chống dịch Covid-19

VOV.VN - Đài KBS cho rằng, Hàn Quốc đã bước đầu khống chế được dịch Covid-19 và nhiều quốc gia khác đang áp dụng các biện pháp của nước này để chống dịch.

Nhiều quốc gia Châu Âu đang học Hàn Quốc cách chống dịch Covid-19

Nhiều quốc gia Châu Âu đang học Hàn Quốc cách chống dịch Covid-19

VOV.VN - Đài KBS cho rằng, Hàn Quốc đã bước đầu khống chế được dịch Covid-19 và nhiều quốc gia khác đang áp dụng các biện pháp của nước này để chống dịch.

Ảnh: Trung Quốc tổ chức tưởng niệm nạn nhân Covid-19 trong ngày Thanh minh
Ảnh: Trung Quốc tổ chức tưởng niệm nạn nhân Covid-19 trong ngày Thanh minh

VOV.VN - Hôm nay (4/4), lễ tưởng niệm những nạn nhân qua đời vì Covid-19 đã được tổ chức ở Trung Quốc, nơi khởi phát của đại dịch toàn cầu này.

Ảnh: Trung Quốc tổ chức tưởng niệm nạn nhân Covid-19 trong ngày Thanh minh

Ảnh: Trung Quốc tổ chức tưởng niệm nạn nhân Covid-19 trong ngày Thanh minh

VOV.VN - Hôm nay (4/4), lễ tưởng niệm những nạn nhân qua đời vì Covid-19 đã được tổ chức ở Trung Quốc, nơi khởi phát của đại dịch toàn cầu này.