Thái Lan xác định cần chấp nhận rủi ro khi mở cửa lại du lịch thời Covid-19

VOV.VN - Phát biểu tại lễ đón những du khách đầu tiên quay trở lại Thái Lan du lịch vào tối 1/7, Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha cho biết, nước này cần phải chấp nhận rủi ro khi mở cửa trở lại và đặt nhiều hy vọng vào sự hồi sinh của ngành du lịch.

Người đứng đầu chính phủ Thái Lan đã tới Phuket để đón những du khách quốc tế đầu tiên tới với hòn đảo này mà không cần phải tiến hành cách ly y tế. Phát biểu tại lễ đón, ông Prayuth cho biết sự tin tưởng vào sự hồi sinh của ngành du lịch nước này nếu kế hoạch mở cửa Phuket thành công.

Theo kế hoạch, những du khách đã tiêm vaccine Covid-19 sẽ được tới hòn đảo du lịch lớn nhất Thái Lan mà không cần phải cách ly. Sau khi ở lại hòn đảo này 14 ngày du khách sẽ được tới các địa điểm khác trên khắp Thái Lan.

Theo trung tâm quản lý tình huống Covid-19 của Thái Lan, kế hoạch mở cửa trở lại Phuket có thể bị dừng lại hoặc chấm dứt nếu có hơn 15 ca nhiễm mới được phát hiện trên 100.000 người ở Phuket mỗi ngày. Trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại, Thái Lan đã đón tổng cộng 347 hành khách. Những du khách này sau khi hạ cánh đã được lấy mẫu xét nghiệm, yêu cầu tải ứng dụng theo dõi và sau khi có kết quả âm tính mới được tham quan Phuket.

Ngoài ra, trước khi lên chuyến bay đến Thái Lan, du khách phải có 5 tài liệu bao gồm: giấy chứng nhận nhập cảnh (CoE), giấy xác nhận xét nghiệm Covid-19 âm tính không quá 72 giờ trước chuyến bay (trừ trẻ em dưới 6 tuổi), bảo hiểm Covid- 19 có giá trị thanh toán ít nhất 100.000 USD, bằng chứng thanh toán tiền ăn ở và xét nghiệm Covid-19, và giấy chứng nhận cho thấy đã tiêm chủng Covid-19 đủ liều ít nhất 14 ngày trước đó.

Thủ tướng Thái Lan cho biết, việc mở cửa trở lại Phuket không chỉ mang lại lợi ích cho hòn đảo này mà còn cho cả nước. Nếu mô hình “hộp cát Phuket” thành công, Thái Lan dự kiến sẽ áp dụng cho nhiều địa điểm du lịch khác. Đồng thời, ông Prayuth cũng kêu gọi các địa phương khác của Thái Lan đưa ra các biện pháp chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại đất nước trong vòng 120 ngày tới. Ông Prayuth nhấn mạnh, việc mở cửa trở lại Thía Lan đòi hỏi kế hoạch hành động được tính toán kỹ lưỡng về nhiều mặt.

Ông Prayuth nói: “Mọi thứ bắt đầu từ bước đầu tiên. Chúng ta phải tăng tốc ở Phuket. Nếu không, chúng ta không thể tiến về phía trước, chính phủ không chỉ giải quyết vấn đề Covid-19, mà còn cố gắng khắc phục những ảnh hưởng kinh tế gây ra bởi đại dịch”.

Trong khi đó, Bộ Y tế Thái Lan đã huy động các bác sĩ mới tốt nghiệp từ một số tỉnh tới hỗ trợ khu Đại đô thị Bangkok, hiện đang chật vật đối phó với sự gia tăng các ca lây nhiễm mới và trường hợp tử vong do Covid-19. Đây là lần đầu tiên Bộ Y Tế Thái Lan phải điều động bác sĩ chi viện cho mục đích đặc biệt.

Trong khi chính phủ Thái Lan lạc quan về kế hoạch mở cửa lại du lịch tại Phuket, các bệnh viện ở Bangkok đang rất thiếu giường bệnh tại khu vực chăm sóc đặc biệt (ICU) cũng như nhân viên chăm sóc bệnh nhân nặng. Phát biểu tại một sự kiện chào đón 144 bác sĩ đến chi viện cho Bangkok vào hôm qua (1/7), ông Thongchai Kiratihatthayakon - Phó thư ký thường trực về vấn đề sức khỏe cộng đồng Thái Lan, cho biết thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận đang rơi vào khủng hoảng thực sự. Ông Thongchai nhấn mạnh Thái Lan không muốn giống như các nước châu Âu vào năm 2020 khi rất nhiều bệnh nhân phải chết tại nhà do bệnh viện không còn đủ chỗ.

Thái Lan hôm nay (2/7) ghi nhận 61 ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua, số ca cao kỷ lục trong 3 ngày liên tiếp, trong bối cảnh chính quyền Thái Lan nỗ lực chống chọi với làn sóng bùng dịch mới nhất tại nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Johnson & Johnson chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu vaccine Covid-19 cho trẻ vị thành niên
Johnson & Johnson chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu vaccine Covid-19 cho trẻ vị thành niên

VOV.VN - Công ty Johnson&Johnson của Mỹ có kế hoạch bắt đầu nghiên cứu đầu tiên của mình về vaccine Covid-19 dành cho trẻ em từ 12 tới 17 tuổi từ mùa Thu năm nay (2021).

Johnson & Johnson chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu vaccine Covid-19 cho trẻ vị thành niên

Johnson & Johnson chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu vaccine Covid-19 cho trẻ vị thành niên

VOV.VN - Công ty Johnson&Johnson của Mỹ có kế hoạch bắt đầu nghiên cứu đầu tiên của mình về vaccine Covid-19 dành cho trẻ em từ 12 tới 17 tuổi từ mùa Thu năm nay (2021).

Đẩy mạnh tiêm vaccine, Hungary lần đầu tiên không có ca tử vong trong ngày do Covid-19
Đẩy mạnh tiêm vaccine, Hungary lần đầu tiên không có ca tử vong trong ngày do Covid-19

VOV.VN - Theo dữ liệu được công bố ngày 1/7, Hungary, quốc gia có tỷ lệ tử vong liên quan tới Covid -19 trên đầu người cao thứ hai châu Âu kể từ khi đại dịch bùng phát ghi nhận lần đầu tiên không có trường hợp tử vong hàng ngày kể từ đầu tháng 9/2020 tới nay.

Đẩy mạnh tiêm vaccine, Hungary lần đầu tiên không có ca tử vong trong ngày do Covid-19

Đẩy mạnh tiêm vaccine, Hungary lần đầu tiên không có ca tử vong trong ngày do Covid-19

VOV.VN - Theo dữ liệu được công bố ngày 1/7, Hungary, quốc gia có tỷ lệ tử vong liên quan tới Covid -19 trên đầu người cao thứ hai châu Âu kể từ khi đại dịch bùng phát ghi nhận lần đầu tiên không có trường hợp tử vong hàng ngày kể từ đầu tháng 9/2020 tới nay.

Số ca Covid-19 tại châu Âu tăng trở lại sau 10 tuần, WHO cảnh báo làn sóng thứ 4
Số ca Covid-19 tại châu Âu tăng trở lại sau 10 tuần, WHO cảnh báo làn sóng thứ 4

VOV.VN - Tổ chức Y tế thế giới ngày 1/7 cảnh báo, giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO 2020) cùng việc người dân nhiều nước di chuyển nhiều hơn trong dịp Hè đang phát tán biến thể Delta ra khắp châu Âu, khiến số ca mắc tại châu lục này tăng trở lại sau 10 tuần.

Số ca Covid-19 tại châu Âu tăng trở lại sau 10 tuần, WHO cảnh báo làn sóng thứ 4

Số ca Covid-19 tại châu Âu tăng trở lại sau 10 tuần, WHO cảnh báo làn sóng thứ 4

VOV.VN - Tổ chức Y tế thế giới ngày 1/7 cảnh báo, giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO 2020) cùng việc người dân nhiều nước di chuyển nhiều hơn trong dịp Hè đang phát tán biến thể Delta ra khắp châu Âu, khiến số ca mắc tại châu lục này tăng trở lại sau 10 tuần.

Nhật Bản tặng hơn 1 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho Thái Lan
Nhật Bản tặng hơn 1 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho Thái Lan

VOV.VN - Phó phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Rachada Dhanadirek ngày 30/6 cho biết, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao nước này đã ký thoả thuận nhận 1,05 triệu liều vaccine ngừa Copvid-19 của AstraZeneca từ Nhật Bản.

Nhật Bản tặng hơn 1 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho Thái Lan

Nhật Bản tặng hơn 1 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho Thái Lan

VOV.VN - Phó phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Rachada Dhanadirek ngày 30/6 cho biết, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao nước này đã ký thoả thuận nhận 1,05 triệu liều vaccine ngừa Copvid-19 của AstraZeneca từ Nhật Bản.

Covid-19 bùng phát nghiêm trọng, Thái Lan thắt chặt các biện pháp phòng dịch
Covid-19 bùng phát nghiêm trọng, Thái Lan thắt chặt các biện pháp phòng dịch

VOV.VN - Chính quyền Thái Lan đã ban hành các hạn chế mới đối với thủ đô Bangkok và một số tỉnh thành trong nỗ lực giải quyết đợt bùng phát Covid-19 đang diễn biến nghiêm trọng.

Covid-19 bùng phát nghiêm trọng, Thái Lan thắt chặt các biện pháp phòng dịch

Covid-19 bùng phát nghiêm trọng, Thái Lan thắt chặt các biện pháp phòng dịch

VOV.VN - Chính quyền Thái Lan đã ban hành các hạn chế mới đối với thủ đô Bangkok và một số tỉnh thành trong nỗ lực giải quyết đợt bùng phát Covid-19 đang diễn biến nghiêm trọng.

Nguyên nhân khiến Đài Loan lún vào khủng hoảng dù từng là hình mẫu chống Covid-19?
Nguyên nhân khiến Đài Loan lún vào khủng hoảng dù từng là hình mẫu chống Covid-19?

VOV.VN - Đài Loan từng được ca ngợi là một câu chuyện thành công trong khống chế virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Nhưng vào tháng 5 vừa qua, hòn đảo này đã chứng kiến sự gia tăng mạnh và đột ngột các ca mắc Covid-19 và đã phải thực hiện giới hạn xã hội ở cấp độ cao.

Nguyên nhân khiến Đài Loan lún vào khủng hoảng dù từng là hình mẫu chống Covid-19?

Nguyên nhân khiến Đài Loan lún vào khủng hoảng dù từng là hình mẫu chống Covid-19?

VOV.VN - Đài Loan từng được ca ngợi là một câu chuyện thành công trong khống chế virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Nhưng vào tháng 5 vừa qua, hòn đảo này đã chứng kiến sự gia tăng mạnh và đột ngột các ca mắc Covid-19 và đã phải thực hiện giới hạn xã hội ở cấp độ cao.

Chênh lệch lớn về số ca tử vong do Covid-19 giữa các châu lục
Chênh lệch lớn về số ca tử vong do Covid-19 giữa các châu lục

VOV.VN - Theo số liệu mới nhất vừa cập nhật, châu Mỹ có số ca tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới, châu Âu đứng thứ nhì, còn châu Phi và châu Đại dương ở mức thấp.

Chênh lệch lớn về số ca tử vong do Covid-19 giữa các châu lục

Chênh lệch lớn về số ca tử vong do Covid-19 giữa các châu lục

VOV.VN - Theo số liệu mới nhất vừa cập nhật, châu Mỹ có số ca tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới, châu Âu đứng thứ nhì, còn châu Phi và châu Đại dương ở mức thấp.