Thái Lan xem xét đề nghị của các đảng chính trị

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Thái Lan sẽ tổ chức cuộc họp vào ngày 2/4 để xem xét kiến nghị của các đảng chính trị.

Theo quy định, bắt đầu từ ngày 1/4, các đảng chính trị được phép tiến hành thủ tục xác minh lý lịch, tư cách đảng viên và phải hoàn thành đăng ký danh sách, đóng đảng phí cho Ủy ban Bầu cử trong tháng 4 này. Tuy nhiên, theo phản ánh của các đảng, việc đăng ký qua email mất rất nhiều thời gian nên đề nghị sử dụng một ứng dụng online để xác nhận lại tư cách đảng viên của các đảng.

Hiện nay, Hội đồng gìn giữ hòa bình (NCPO) vẫn cấm hoạt động chính trị, các đảng không thể tổ chức hội họp, thảo luận các vấn đề liên quan đến việc đăng ký, tập hợp cơ sở dữ liệu thành viên.

Những cuộc biểu tình xảy ra tại Bangkok thời gian gần đây. (Ảnh: Reuters)

Tổng thư ký Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) Tướng Charungwit Phumma cho biết, có tất cả 97 đảng phái chính trị có đơn kiến nghị, trong đó 4 đề xuất đã được Ủy ban Bầu cử thông qua. Ủy ban Bầu cử sẽ tổ chức cuộc họp vào ngày mai 2/4 để xem xét kiến nghị của các đảng chính trị, kể cả đề nghị Hội đồng gìn giữ hòa bình kéo dài thời hạn đóng đảng phí, đăng ký thành viên hoặc việc có cho phép xác nhận thành viên thông qua ứng dụng hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biểu tình lớn gây sức ép với quân đội tại Thái Lan
Biểu tình lớn gây sức ép với quân đội tại Thái Lan

VOV.VN - Tối 24/3 đã nổ ra một cuộc biểu tình lớn ở Bangkok nhằm kêu gọi quân đội Thái Lan “trung lập”, đòi Chính phủ và NCPO tiến hành bầu cử trong năm 2018.

Biểu tình lớn gây sức ép với quân đội tại Thái Lan

Biểu tình lớn gây sức ép với quân đội tại Thái Lan

VOV.VN - Tối 24/3 đã nổ ra một cuộc biểu tình lớn ở Bangkok nhằm kêu gọi quân đội Thái Lan “trung lập”, đòi Chính phủ và NCPO tiến hành bầu cử trong năm 2018.

Lao động đổ xô làm thủ tục hợp pháp hóa tại Thái Lan
Lao động đổ xô làm thủ tục hợp pháp hóa tại Thái Lan

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan sắp thông qua luật lao động nhập cư mới, theo đó lao động nước ngoài phải đăng ký trước ngày 31/3 nếu không muốn bị phạt nặng.

Lao động đổ xô làm thủ tục hợp pháp hóa tại Thái Lan

Lao động đổ xô làm thủ tục hợp pháp hóa tại Thái Lan

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan sắp thông qua luật lao động nhập cư mới, theo đó lao động nước ngoài phải đăng ký trước ngày 31/3 nếu không muốn bị phạt nặng.

Lao động Việt Nam tại Thái Lan có nguy cơ cao bị phạt hoặc bắt giam
Lao động Việt Nam tại Thái Lan có nguy cơ cao bị phạt hoặc bắt giam

VOV.VN -Bộ Lao động Thái Lan, cho biết, hiện tại mới chỉ có 12 lao động quốc tịch Việt Nam đăng ký lao động một cách hợp pháp tại Thái Lan.

Lao động Việt Nam tại Thái Lan có nguy cơ cao bị phạt hoặc bắt giam

Lao động Việt Nam tại Thái Lan có nguy cơ cao bị phạt hoặc bắt giam

VOV.VN -Bộ Lao động Thái Lan, cho biết, hiện tại mới chỉ có 12 lao động quốc tịch Việt Nam đăng ký lao động một cách hợp pháp tại Thái Lan.

Thái Lan miễn nhiệm một thành viên Ủy ban Bầu cử
Thái Lan miễn nhiệm một thành viên Ủy ban Bầu cử

VOV.VN - Việc cách chức là do một số phát biểu thể hiện quan điểm cá nhân không phù hợp với vị trí thành viên Ủy ban Bầu cử.

Thái Lan miễn nhiệm một thành viên Ủy ban Bầu cử

Thái Lan miễn nhiệm một thành viên Ủy ban Bầu cử

VOV.VN - Việc cách chức là do một số phát biểu thể hiện quan điểm cá nhân không phù hợp với vị trí thành viên Ủy ban Bầu cử.