Thái Lan xem xét thành lập Ủy ban hòa hợp dân tộc

VOV.VN - Tuy nhiên, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha vẫn yêu cầu nghiên cứu xem có thực sự cần thiết phải có một Ủy ban hòa hợp dân tộc hay không.

Hôm qua, Chủ tịch Ủy ban soạn thảo Hiến pháp Thái Lan Meechai Ruchuphan đề nghị Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha tiếp tục thực thi quyền lực đặc biệt, theo Điều 44 của Hiến pháp tạm thời, để thành lập Ủy ban hòa hợp dân tộc.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Prayuth đánh giá cao ý kiến của Ủy ban soạn thảo Hiến pháp và tin tưởng khả năng cần phải thành lập Ủy ban hòa hợp dân tộc. Tuy nhiên, Thủ tướng Prayuth vẫn yêu cầu Phó Thủ tướng Wissanu cùng với các chuyên gia pháp lý nghiên cứu kỹ lưỡng liệu có thực sự cần thiết phải có một Ủy ban hòa hợp dân tộc, để kiềm chế xung đột chính trị trong nước hay không, trước khi trình Thủ tướng quyết định.

Trả lời trước báo giới về đề xuất của Đảng Dân chủ nhằm tổ chức một cuộc họp nội bộ đảng, Thủ tướng Prayuth khẳng định, Ủy ban Bảo vệ Trật tự Quốc gia chưa cho phép bất cứ tổ chức chính trị nào nhóm họp vì bây giờ không phải là thời điểm phù hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh tế Thái Lan năm 2016 sẽ phát triển tốt hơn năm ngoái
Kinh tế Thái Lan năm 2016 sẽ phát triển tốt hơn năm ngoái

VOV.VN-Theo dự báo của nhiều nhà phân tích, năm nay kinh tế Thái Lan sẽ có mức tăng trưởng khoảng 3%, mức phát triển rất cao so với mấy năm trở lại đây.

Kinh tế Thái Lan năm 2016 sẽ phát triển tốt hơn năm ngoái

Kinh tế Thái Lan năm 2016 sẽ phát triển tốt hơn năm ngoái

VOV.VN-Theo dự báo của nhiều nhà phân tích, năm nay kinh tế Thái Lan sẽ có mức tăng trưởng khoảng 3%, mức phát triển rất cao so với mấy năm trở lại đây.

Thái Lan siết chặt quản lý an toàn giao thông dịp tết
Thái Lan siết chặt quản lý an toàn giao thông dịp tết

VOV.VN -Thái Lan đang tập trung siết chặt các biện pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông vốn xảy ra thường xuyên dịp tết dương lịch.

Thái Lan siết chặt quản lý an toàn giao thông dịp tết

Thái Lan siết chặt quản lý an toàn giao thông dịp tết

VOV.VN -Thái Lan đang tập trung siết chặt các biện pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông vốn xảy ra thường xuyên dịp tết dương lịch.

Chính phủ Thái Lan đạt tín nhiệm cao về nỗ lực điều hành đất nước
Chính phủ Thái Lan đạt tín nhiệm cao về nỗ lực điều hành đất nước

VOV.V- Có tới hơn 74% số người được hỏi đánh giá cao việc lập lại trật tự xã hội của Chính phủ Thái Lan hiện nay.  

Chính phủ Thái Lan đạt tín nhiệm cao về nỗ lực điều hành đất nước

Chính phủ Thái Lan đạt tín nhiệm cao về nỗ lực điều hành đất nước

VOV.V- Có tới hơn 74% số người được hỏi đánh giá cao việc lập lại trật tự xã hội của Chính phủ Thái Lan hiện nay.  

Gần 2.000 người Thái Lan chết và bị thương vì TNGT trong dịp Tết
Gần 2.000 người Thái Lan chết và bị thương vì TNGT trong dịp Tết

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan  Prayuth Chan-ocha kêu gọi người dân nước này nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông. 

Gần 2.000 người Thái Lan chết và bị thương vì TNGT trong dịp Tết

Gần 2.000 người Thái Lan chết và bị thương vì TNGT trong dịp Tết

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan  Prayuth Chan-ocha kêu gọi người dân nước này nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông. 

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi người dân chung tay khôi phục đất nước
Thủ tướng Thái Lan kêu gọi người dân chung tay khôi phục đất nước

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha hôm 1/1 kêu gọi toàn thể người dân Thái Lan cùng nỗ lực xây dựng đất nước vững mạnh, ổn định và dân chủ.

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi người dân chung tay khôi phục đất nước

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi người dân chung tay khôi phục đất nước

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha hôm 1/1 kêu gọi toàn thể người dân Thái Lan cùng nỗ lực xây dựng đất nước vững mạnh, ổn định và dân chủ.

Thái Lan cảnh báo các chính trị gia không bóp méo dự thảo Hiến pháp
Thái Lan cảnh báo các chính trị gia không bóp méo dự thảo Hiến pháp

VOV.VN- Các chính trị gia Thái Lan sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu bóp méo mục đích và tính pháp lý của dự thảo Hiến pháp mới.

Thái Lan cảnh báo các chính trị gia không bóp méo dự thảo Hiến pháp

Thái Lan cảnh báo các chính trị gia không bóp méo dự thảo Hiến pháp

VOV.VN- Các chính trị gia Thái Lan sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu bóp méo mục đích và tính pháp lý của dự thảo Hiến pháp mới.