Thái Lan yêu cầu công chức làm việc tại nhà vì khủng hoảng năng lượng

VOV.VN - Trước những diễn biến phức tạp tại Trung Đông gây áp lực lên cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, Chính phủ Thái Lan đã chính thức phê duyệt gói biện pháp khẩn cấp, yêu cầu khối cơ quan nhà nước thắt chặt chi tiêu và cắt giảm tiêu thụ điện năng ngay lập tức.

Theo quyết định từ cuộc họp Nội các Thái Lan chiều 10/3, tất cả các cơ quan Chính phủ được chỉ thị triển khai toàn diện chế độ làm việc tại nhà cho đến khi tình hình năng lượng ổn định trở lại. Các đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tiếp cho người dân vẫn sẽ duy trì hoạt động bình thường để đảm bảo không gây gián đoạn các thủ tục hành chính thiết yếu.

Nội các Thái Lan cũng đưa ra những quy định cụ thể nhằm giảm tải hệ thống điện quốc gia, trong đó khuyến khích công chức không mặc comple/vest trong các cuộc họp và khi làm việc để giảm bớt sự oi bức. Bên cạnh đó, tất cả các văn phòng Chính phủ bắt buộc phải cài đặt nhiệt độ điều hòa ở mức 26°C.

Chính phủ Thái Lan cũng ra lệnh tạm hoãn tất cả các chuyến đi khảo sát, học tập tại nước ngoài của công chức ở mọi cấp độ. Theo đó, chỉ những nhiệm vụ thực sự cấp thiết như các hội nghị quốc tế quan trọng, mới được xem xét phê duyệt sau khi đã qua quy trình kiểm duyệt nghiêm ngặt.

Liên quan đến chỉ thị này, ông Surasak Phancharoenworakul, Bộ trưởng Bộ Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo cho biết, các trường đại học tại Thái Lan hiện ít chịu ảnh hưởng do đang trong kỳ nghỉ. Tuy nhiên, Bộ sẽ đánh giá lại tình hình khi học kỳ mới bắt đầu để đưa ra các biện pháp điều chỉnh phù hợp với thực tế và chính sách chung của Chính phủ.

Chính phủ Thái Lan kỳ vọng việc thắt chặt kỷ luật chi tiêu năng lượng từ khối công quyền sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, làm gương cho xã hội trong nỗ lực bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trước những tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tại Trung Đông.

cong_dan_thai_lan.jpeg

Thái Lan tạm thời đóng cửa Đại sứ quán tại Iran, sơ tán công dân qua Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Trước diễn biến tình hình bất ổn, Thái Lan mới đây cho biết chuẩn bị tạm thời đóng cửa Đại sứ quán tại Iran. Song song với đó, giới chức Thái Lan cũng đang đẩy nhanh công tác sơ tán công dân khỏi Iran, trong đó nhóm đầu tiên gồm 62 người đã rời Iran sang Thổ Nhĩ Kỳ qua cửa khẩu biên giới Razi - Kapikoy.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Dàn sao được ví như Marvel của Thái Lan hội tụ trong bom tấn “Tứ hổ đại náo”
Dàn sao được ví như Marvel của Thái Lan hội tụ trong bom tấn “Tứ hổ đại náo”

VOV.VN - Đầu năm 2026, điện ảnh Thái Lan tiếp tục gây sốt rạp Việt với siêu phẩm mang tên “Tứ hổ đại náo” (tựa gốc tiếng Anh “4 Tigers”). Với câu chuyện về “tứ hổ” lừng danh dùng pháp thuật đối đầu quyền lực, bộ phim do đạo diễn gạo cội Kongkiat Komesiri thực hiện, quy tụ dàn sao hàng đầu xứ chùa Vàng.

Dàn sao được ví như Marvel của Thái Lan hội tụ trong bom tấn “Tứ hổ đại náo”

Dàn sao được ví như Marvel của Thái Lan hội tụ trong bom tấn “Tứ hổ đại náo”

VOV.VN - Đầu năm 2026, điện ảnh Thái Lan tiếp tục gây sốt rạp Việt với siêu phẩm mang tên “Tứ hổ đại náo” (tựa gốc tiếng Anh “4 Tigers”). Với câu chuyện về “tứ hổ” lừng danh dùng pháp thuật đối đầu quyền lực, bộ phim do đạo diễn gạo cội Kongkiat Komesiri thực hiện, quy tụ dàn sao hàng đầu xứ chùa Vàng.

Du lịch Thái Lan dự báo nguy cơ sụt giảm lớn vì xung đột Trung Đông
Du lịch Thái Lan dự báo nguy cơ sụt giảm lớn vì xung đột Trung Đông

VOV.VN - Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan dự báo trong trường hợp xấu nhất, Thái Lan có thể thất thu hơn 40 tỷ baht (khoảng 1,2 tỷ USD) về doanh thu du lịch, trong kịch bản việc đóng cửa không phận Trung Đông kéo dài 8 tuần.

Du lịch Thái Lan dự báo nguy cơ sụt giảm lớn vì xung đột Trung Đông

Du lịch Thái Lan dự báo nguy cơ sụt giảm lớn vì xung đột Trung Đông

VOV.VN - Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan dự báo trong trường hợp xấu nhất, Thái Lan có thể thất thu hơn 40 tỷ baht (khoảng 1,2 tỷ USD) về doanh thu du lịch, trong kịch bản việc đóng cửa không phận Trung Đông kéo dài 8 tuần.

Vì sao người Thái Lan kiêng ăn mía khi lên xe?
Vì sao người Thái Lan kiêng ăn mía khi lên xe?

VOV.VN - Tài xế tại Thái Lan thường tỏ ra e ngại khi du khách mang mía lên xe, nguyên nhân xuất phát từ vấn đề tâm linh, vệ sinh và cả nỗi lo động vật hoang dã.

Vì sao người Thái Lan kiêng ăn mía khi lên xe?

Vì sao người Thái Lan kiêng ăn mía khi lên xe?

VOV.VN - Tài xế tại Thái Lan thường tỏ ra e ngại khi du khách mang mía lên xe, nguyên nhân xuất phát từ vấn đề tâm linh, vệ sinh và cả nỗi lo động vật hoang dã.