Thái tử Saudi Arabia giữa sự chỉ trích vụ nhà báo Khashoggi

VOV.VN - Thái tử Saudi Arabia Mohammed Bin Salman đã đến United Arab Emirates (UAE), bắt đầu chuyến thăm một số nước từ ngày 22/11.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Bin Salman kể từ khi xảy ra vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi, vốn gây ra sự chỉ trích trên phạm vi toàn cầu. Ông Bin Salman đã được Thái tử UAE Sheikh Mohammed Bin Zayed al-Nayhan chào đón ngay khi vừa đặt chân tới nước láng giềng.

Vụ sát hại ông Khashoggi, một nhà bình luận cho tờ Washington Post của Mỹ xảy ra tại Lãnh sự quán Saudi Arabia ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ cách đây 6 tuần, đã gây căng thẳng mối quan hệ giữa Riyadh với các nước phương Tây và làm tổn hại hình ảnh của Thái tử Bin Salman ở nước ngoài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thái tử Saudi Mohammed Bin Salman. (Ảnh: Reuters)

Báo Business News của Tuynidi cho biết, Thái tử Bin Salman dự kiến cũng đến thăm Tuynidi vào ngày 27/11 tới.

Thái tử Bin Salman, người nắm quyền thực tế tại Saudi Arabia, cũng được cho là sẽ tham dự Hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Thủ đô Buenos Aires của Argentina vào cuối tháng này. Hội nghị cũng sẽ quy tụ lãnh đạo Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Hãng thông tấn nhà nước Saudi Arabia cho biết, Quốc vương đã yêu cầu Thái tử Bin Salman thực hiện chuyến đi này nhằm làm sâu sắc các mối quan hệ giữa Saudi Arabia với các nước trong khu vực và trên phạm vi quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thi thể nhà báo Khashoggi có thể đã bị đưa ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ
Thi thể nhà báo Khashoggi có thể đã bị đưa ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Những kẻ sát hại nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi có thể đã đưa thi thể ông ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Hulusi Akar cho biết.

Thi thể nhà báo Khashoggi có thể đã bị đưa ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ

Thi thể nhà báo Khashoggi có thể đã bị đưa ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Những kẻ sát hại nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi có thể đã đưa thi thể ông ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Hulusi Akar cho biết.

Vì vụ nhà báo Khashoggi, Đức cấm nhập cảnh 18 quan chức Saudi Arabia
Vì vụ nhà báo Khashoggi, Đức cấm nhập cảnh 18 quan chức Saudi Arabia

VOV.VN - Các quan chức Saudi Arabia này cũng bị cấm nhập cảnh khu vực Schengen ở 26 quốc gia thành viên

Vì vụ nhà báo Khashoggi, Đức cấm nhập cảnh 18 quan chức Saudi Arabia

Vì vụ nhà báo Khashoggi, Đức cấm nhập cảnh 18 quan chức Saudi Arabia

VOV.VN - Các quan chức Saudi Arabia này cũng bị cấm nhập cảnh khu vực Schengen ở 26 quốc gia thành viên

Tổng thống Mỹ nhận báo cáo của CIA về vụ nhà báo Khashoggi
Tổng thống Mỹ nhận báo cáo của CIA về vụ nhà báo Khashoggi

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã được Cơ quan Tình báo Trung ương CIA báo cáo về vụ nhà báo Khashoggi bị giết hại.

Tổng thống Mỹ nhận báo cáo của CIA về vụ nhà báo Khashoggi

Tổng thống Mỹ nhận báo cáo của CIA về vụ nhà báo Khashoggi

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã được Cơ quan Tình báo Trung ương CIA báo cáo về vụ nhà báo Khashoggi bị giết hại.

Ông Trump không muốn nghe ghi âm vụ giết nhà báo Khashoggi
Ông Trump không muốn nghe ghi âm vụ giết nhà báo Khashoggi

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn cho rằng Thái tử Saudi Arabia vô can dù CIA đã báo cáo với ông điều ngược lại.

Ông Trump không muốn nghe ghi âm vụ giết nhà báo Khashoggi

Ông Trump không muốn nghe ghi âm vụ giết nhà báo Khashoggi

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn cho rằng Thái tử Saudi Arabia vô can dù CIA đã báo cáo với ông điều ngược lại.