Tham nhũng trợ cấp Covid-19, cựu Bộ trưởng Xã hội Indonesia bị kết án 12 năm tù

VOV.VN - Cựu Bộ trưởng Bộ Các vấn đề Xã hội Indonesia Juliari Batubara bị kết án 12 năm tù giam do liên quan đến vụ án tham nhũng viện trợ cho người dân trong đại dịch. 

Hội đồng thẩm phán Tòa án Tham nhũng Jakarta đã đưa ra mức án nghiêm khắc đối với cựu Bộ trưởng xã hội Juliari Batubara so với mức mà các công tố viên yêu cầu, sau khi ông bị kết tội nhận hối lộ từ các nhà cung cấp viện trợ thực phẩm trong giai đoạn dịch Covid-19 trị giá hơn 32 tỷ Rupiah.

Theo đó, các thẩm phán đã kết án Cựu Bộ trưởng Indonesia 12 năm tù cùng khoản tiền phạt 500 triệu Rupiah (tương đương hơn 34.000 USD). Nếu không trả tiền phạt, cựu Bộ trưởng Xã hội Indonesia có thể phải ngồi tù thêm 6 tháng nữa. Thẩm phán cũng đưa ra mức án bổ sung cho ông Juliari, cụ thể là tước quyền chính trị trong 4 năm sau khi chấp hành xong bản án chính và khoản bồi thường hơn 14 tỷ Rupiah. Nếu không bồi thường, ông Juliari có thể bị phạt tù thêm 2 năm. 

Bản án 12 năm tù đối với cựu Bộ trưởng Bộ Xã hội Juliari Batubara vấp phải nhiều chỉ trích. Nhà nghiên cứu Kurnia Ramadhana của Tổ chức Giám sát tham nhũng Indonesia cho rằng mức án này chưa đạt độ răn đe tối đa. Bởi ông Juliari là quan chức nhà nước và phạm tội tham nhũng giữa đại dịch Covid-19. Theo Điều 12 mục b của Luật Xóa bỏ tham nhũng Indonesia, tham nhũng trong thời gian thảm họa hoặc tình trạng khẩn cấp sẽ phải đối mặt với bản án tử hình. Ông Juliari là quan chức thứ 4 bị bắt dưới thời Tổng thống Joko Widodo liên quan đến các vụ án tham nhũng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình hình dịch Covid-19 cải thiện, Indonesia nới lỏng hạn chế hoạt động cộng đồng
Tình hình dịch Covid-19 cải thiện, Indonesia nới lỏng hạn chế hoạt động cộng đồng

VOV.VN - Sau khi đánh giá tình hình dịch Covid-19, hôm qua (23/8), chính quyền Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã quyết định hạ mức độ hạn chế hoạt động cộng đồng ở một số khu vực.

Tình hình dịch Covid-19 cải thiện, Indonesia nới lỏng hạn chế hoạt động cộng đồng

Tình hình dịch Covid-19 cải thiện, Indonesia nới lỏng hạn chế hoạt động cộng đồng

VOV.VN - Sau khi đánh giá tình hình dịch Covid-19, hôm qua (23/8), chính quyền Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã quyết định hạ mức độ hạn chế hoạt động cộng đồng ở một số khu vực.

Đại dịch Covid-19 ở Indonesia sẽ trở thành bệnh đặc hữu vào năm 2022?
Đại dịch Covid-19 ở Indonesia sẽ trở thành bệnh đặc hữu vào năm 2022?

VOV.VN - Xu hướng giảm các ca mắc Covid-19 gần đây khiến chính phủ Indonesia dự báo, đại dịch ở nước này sẽ sớm trở thành căn bệnh đặc hữu. Tuy nhiên theo một số chuyên gia, để Covid-19 trở thành bệnh đặc hữu, Indonesia cần nhiều thời gian, nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của đại dịch và tiêm chủng.

Đại dịch Covid-19 ở Indonesia sẽ trở thành bệnh đặc hữu vào năm 2022?

Đại dịch Covid-19 ở Indonesia sẽ trở thành bệnh đặc hữu vào năm 2022?

VOV.VN - Xu hướng giảm các ca mắc Covid-19 gần đây khiến chính phủ Indonesia dự báo, đại dịch ở nước này sẽ sớm trở thành căn bệnh đặc hữu. Tuy nhiên theo một số chuyên gia, để Covid-19 trở thành bệnh đặc hữu, Indonesia cần nhiều thời gian, nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của đại dịch và tiêm chủng.

Tử vong do Covid-19 tại Indonesia tương đối cao, đặc biệt ở những người chưa tiêm chủng 
Tử vong do Covid-19 tại Indonesia tương đối cao, đặc biệt ở những người chưa tiêm chủng 

VOV.VN - Trong ngày cuối cùng của đợt gia hạn giới hạn hoạt động cộng đồng cấp 4 tiếp theo, số ca mắc Covid-19 tại Indonesia - tâm dịch châu Á đã giảm song các trường hợp tử vong vẫn cao, đặc biệt đối với những người chưa tiêm chủng. 

Tử vong do Covid-19 tại Indonesia tương đối cao, đặc biệt ở những người chưa tiêm chủng 

Tử vong do Covid-19 tại Indonesia tương đối cao, đặc biệt ở những người chưa tiêm chủng 

VOV.VN - Trong ngày cuối cùng của đợt gia hạn giới hạn hoạt động cộng đồng cấp 4 tiếp theo, số ca mắc Covid-19 tại Indonesia - tâm dịch châu Á đã giảm song các trường hợp tử vong vẫn cao, đặc biệt đối với những người chưa tiêm chủng.