Đan Mạch bắt đầu huấn luyện phi công Ukraine, tính viện trợ F-16 cho Kiev

VOV.VN - Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen ngày 26/6 cho biết nước này đã bắt đầu đào tạo các phi công Ukraine vận hành máy bay chiến đấu F-16. Các cuộc thảo luận về việc viện trợ một số máy bay quân sự cho Kiev cũng đang diễn ra ở Copenhagen.

Theo ông Lund Poulsen, người giữ chức quyền Bộ trưởng Quốc phòng từ tháng 2/2023, Đan Mạch “đã bắt đầu nỗ lực đào tạo các phi công Ukraine”.

“Chúng tôi cũng sẽ xem xét liệu chúng tôi có nên viện trợ cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16 của Đan Mạch hay không và sẽ viện trợ bao nhiêu chiếc”, ông Poulsen cho biết thêm.

Đan Mạch dự kiến loại bỏ hoàn toàn phi đội 30 chiếc F-16 đang hoạt động vào năm 2027, tuy nhiên kế hoạch đã được đẩy sớm lên năm 2025. Phi đội F-16 sẽ được thay thế bằng 27 máy bay F-35 tối tân. Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu vào cuối năm 2023.

Ông Poulsen nói rằng, các phi công Ukraine sẽ cần tối thiểu 6-8 tháng đào tạo, nhưng “điều này không có nghĩa là bạn không thể đưa ra quyết định trước. Máy bay chiến đấu F-16 sẽ ở Đan Mạch cho đến năm 2024”.

Kiev đã đề nghị các quốc gia phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu để hỗ trợ nước này trong cuộc xung đột với Moscow. Mặc dù ban đầu miễn cưỡng làm như vậy, Mỹ và các thành viên khác trong NATO hiện đã cho phép đào tào phi công Ukraine vận hành máy bay F-16. Tuy nhiên, chưa có bên nào cam kết cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev.

Việc huấn luyện và khả năng cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine diễn ra sau một cuộc tranh luận nội bộ kéo dài ở Washington về những rủi ro tiềm ẩn khi Ukraine sử dụng máy bay phản lực để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, điều này có khả năng làm leo thang xung đột.

Máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất phục vụ trong quân đội của ít nhất 25 quốc gia. Bất cứ quốc gia nào muốn xuất khẩu F-16 sang nước thứ ba đều phải được Mỹ chấp thuận.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga Putin dự báo số phận máy bay F-16 ở Ukraine
Tổng thống Nga Putin dự báo số phận máy bay F-16 ở Ukraine

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga nhận định rằng các máy bay tiêm kích F-16 sẽ bốc cháy ở chiến trường Ukraine giống như xe tăng Leopard.

Tổng thống Nga Putin dự báo số phận máy bay F-16 ở Ukraine

Tổng thống Nga Putin dự báo số phận máy bay F-16 ở Ukraine

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga nhận định rằng các máy bay tiêm kích F-16 sẽ bốc cháy ở chiến trường Ukraine giống như xe tăng Leopard.

NATO cam kết bắt đầu huấn luyện cho Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16
NATO cam kết bắt đầu huấn luyện cho Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine hôm nay (15/6) cho biết, các nước NATO đã cam kết bắt đầu huấn luyện cho Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16.

NATO cam kết bắt đầu huấn luyện cho Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16

NATO cam kết bắt đầu huấn luyện cho Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine hôm nay (15/6) cho biết, các nước NATO đã cam kết bắt đầu huấn luyện cho Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16.

Thế khó của Ukraine khi Nga có được lợi thế áp đảo trên không
Thế khó của Ukraine khi Nga có được lợi thế áp đảo trên không

VOV.VN - Ukraine đang trong “trò chơi mèo vờn chuột” trên không đầy nguy hiểm với các chiến đấu cơ Nga trong khi các trực thăng của nước này hầu như có rất ít khả năng phòng thủ.

Thế khó của Ukraine khi Nga có được lợi thế áp đảo trên không

Thế khó của Ukraine khi Nga có được lợi thế áp đảo trên không

VOV.VN - Ukraine đang trong “trò chơi mèo vờn chuột” trên không đầy nguy hiểm với các chiến đấu cơ Nga trong khi các trực thăng của nước này hầu như có rất ít khả năng phòng thủ.