Thành phố cổ Palmyra của Syria rơi vào tay phiến quân IS

VOV.VN - Thành phố Palmyra có giá trị lớn về quân sự và văn hóa. Một quan chức Syria kêu gọi cả thế giới hay chung sức bảo vệ Palmyra.

Truyền hình nhà nước Syria cho hay, các phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tấn công ồ ạt vào thành phố lịch sử Palmyra của Syria vào hôm 20/5, đánh bật các lực lượng thân chính phủ, buộc họ phải rút lui sau khi đã sơ tán dân thường.

Đây là lần đầu tiên IS giành được quyền kiểm soát một thành phố trực tiếp từ tay quân đội Syria, hiện đã để mất nhiều lãnh thổ ở tây bắc.
Chiến trường Syria (ảnh: Reuters)

Thành phố miền trung này, còn có tên gọi Tadmur, được xây dọc theo các dấu tích của một nền văn minh ốc đảo, với các phố cổ, đền đài và rạp hát vẫn còn sau 2.000 năm.

Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã phá hủy các hiện vật cổ và tượng đài cổ ở nước Iraq láng giềng.

Người phụ trách về các di tích cổ của Syria đã kêu gọi thế giới bảo vệ các tượng đài cổ của nước này.

Thắng lợi tại Palmyra cũng có nghĩa lớn về chiến lược quân sự vì đây là nơi có nhiều cơ sở quân sự hiện đại và nằm trên một xa lộ sa mạc nối thủ đô Damascus với các tỉnh miền đông của Syria hiện đa phần đang nằm trong tay phiến quân.

Từ khu vực Palmyra, thông qua mạng internet, một chiến binh IS nói: “Ơn Đấng Allah, thành phố đã được giải phóng”.

Tên này cho biết IS đang kiểm soát một bệnh viện ở thành phố mà Syria từng sử dụng làm căn cứ trước khi rút lui.

Tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền Syria cho biết IS đã chiếm được gần như toàn bộ thành phố. Họ nói rằng hiện không rõ điều gì đã xảy đến với các lực lượng đồn trú tại một tiền đồn lục quân ở ngoại ô Palmyra và số phận của một nhà tù quân đội.

Quan chức phụ trách các di tích cổ của Syria, Maamoun Abdulkarim, nói với Reuters vào đầu hôm 20/5 rằng hàng trăm bức tượng đã được di dời tới các địa điểm an toàn nhưng ông vẫn kêu gọi quân đội Syria, phe đối lập và cộng đồng quốc tế bảo vệ lấy thành phổ cổ này. Cụ thể ông rất lo cho số phận của bảo tàng thành phố và các tượng đài không thể di dời được. Theo ông này, cuộc chiến bảo vệ thành phố là cuộc chiến chung của toàn nhân loại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phiến quân Boko Haram thề trung thành với Nhà nước Hồi giáo IS
Phiến quân Boko Haram thề trung thành với Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Nhóm chiến binh Hồi giáo Nigeria này đã chính thức gia nhập liên minh với IS. Cách thức tuyên truyền của Boko Haram ngày càng giống IS.

Phiến quân Boko Haram thề trung thành với Nhà nước Hồi giáo IS

Phiến quân Boko Haram thề trung thành với Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Nhóm chiến binh Hồi giáo Nigeria này đã chính thức gia nhập liên minh với IS. Cách thức tuyên truyền của Boko Haram ngày càng giống IS.

Tây Ban Nha bắt giữ 8 phần tử Nhà nước Hồi giáo IS
Tây Ban Nha bắt giữ 8 phần tử Nhà nước Hồi giáo IS

​VOV.VN - Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 8 phần tử IS với cáo buộc lên kế hoạch tấn công ở Tây Ban Nha và tuyển mộ tay súng để đưa đến Syria, Iraq

Tây Ban Nha bắt giữ 8 phần tử Nhà nước Hồi giáo IS

Tây Ban Nha bắt giữ 8 phần tử Nhà nước Hồi giáo IS

​VOV.VN - Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 8 phần tử IS với cáo buộc lên kế hoạch tấn công ở Tây Ban Nha và tuyển mộ tay súng để đưa đến Syria, Iraq

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS hành quyết 37 người dân Syria
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS hành quyết 37 người dân Syria

VOV.VN -Khi tấn công nhằm vào ngôi làng Mabujeh, nhóm phiến quân đã tiến hành thiêu sống, thậm chí chặt đầu nhiều người dân.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS hành quyết 37 người dân Syria

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS hành quyết 37 người dân Syria

VOV.VN -Khi tấn công nhằm vào ngôi làng Mabujeh, nhóm phiến quân đã tiến hành thiêu sống, thậm chí chặt đầu nhiều người dân.

“Một cựu chiến binh Mỹ cố gắng gia nhập Nhà nước Hồi giáo IS”
“Một cựu chiến binh Mỹ cố gắng gia nhập Nhà nước Hồi giáo IS”

VOV.VN - Cựu binh Mỹ này muốn sang Syria gia nhập IS. Giới chức Mỹ phát hiện nhiều bằng chứng về ý đồ thánh chiến của ông này.

“Một cựu chiến binh Mỹ cố gắng gia nhập Nhà nước Hồi giáo IS”

“Một cựu chiến binh Mỹ cố gắng gia nhập Nhà nước Hồi giáo IS”

VOV.VN - Cựu binh Mỹ này muốn sang Syria gia nhập IS. Giới chức Mỹ phát hiện nhiều bằng chứng về ý đồ thánh chiến của ông này.

Nhà nước Hồi giáo IS mở rộng ảnh hưởng sang Nga
Nhà nước Hồi giáo IS mở rộng ảnh hưởng sang Nga

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đang bắt đầu xâm nhập dần vào các tổ chức khủng bố đang hoạt động tại khu vực Kavkaz.

Nhà nước Hồi giáo IS mở rộng ảnh hưởng sang Nga

Nhà nước Hồi giáo IS mở rộng ảnh hưởng sang Nga

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đang bắt đầu xâm nhập dần vào các tổ chức khủng bố đang hoạt động tại khu vực Kavkaz.

Mỹ và Iraq quyết tái chiếm thành phố Ramadi từ tay IS
Mỹ và Iraq quyết tái chiếm thành phố Ramadi từ tay IS

VOV.VN - Mỹ đang tích cực hỗ trợ cho Iraq đạt mục tiêu này. Nếu không tái chiếm được Ramadi, sẽ rất khó giành lại Mosul.

Mỹ và Iraq quyết tái chiếm thành phố Ramadi từ tay IS

Mỹ và Iraq quyết tái chiếm thành phố Ramadi từ tay IS

VOV.VN - Mỹ đang tích cực hỗ trợ cho Iraq đạt mục tiêu này. Nếu không tái chiếm được Ramadi, sẽ rất khó giành lại Mosul.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Mỹ bắt giữ 6 người liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo
Mỹ bắt giữ 6 người liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Chi tiết thông tin về vụ bắt giữ này sẽ sớm được Cục Điều tra liên bang Mỹ công bố.

Mỹ bắt giữ 6 người liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo

Mỹ bắt giữ 6 người liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Chi tiết thông tin về vụ bắt giữ này sẽ sớm được Cục Điều tra liên bang Mỹ công bố.