Thành phố Sydney, Australia trang hoàng rực rỡ đón Tết Kỷ Hợi

VOV.VN - Tết Kỷ Hợi năm nay đánh dấu năm đầu tiên, thành phố Sydney chính thức gọi là Tết Nguyên đán.

Từ đầu tháng 2/2019, thành phố Sydney đã trang hoàng rực rỡ tại một số khu vực trung tâm để chào đón năm Kỷ Hợi. Đèn lồng hình 12 con giáp đặt dọc khu vực từ Nhà hát con sò và đi qua cả Circular Quay. Trong hình là đèn lòng hình hai chú gà như đang “múa” trong vũ điệu đẹp mắt.
Những chú chuột cũng được hóa trang ngộ nghĩnh.
Chiếc đèn hình chú chó rất đặc biệt khi nó được khoác lên mình chiếc áo của người Châu Á.
Đèn lồng hình con hổ cũng thu hút nhiều người đến xem và chụp ảnh cùng.
 
Xe ngựa được thắp đèn sáng rực là nơi được nhiều người lớn và trẻ đứng bên để chụp ảnh.
Đèn lồng hình con rắn được đặt sát trên mái của nhà ga đón khách quốc tế.
Đặc sắc nhất là tháp đèn lồng được làm từ hàng trăm con lợn con xinh xắn.
Nhân dịp đón Tết Kỷ Hợi, Cầu cảng Sydney cũng được thắp sáng nhiều màu sắc.
Đèn lồng màu sắc rực rỡ cũng được treo khắp khu phố China town ở Sydney.
Không chỉ ở China town, không khí đón Tết Kỷ Hợi cũng được lan tỏa đến khu The Rock, vốn là nơi thu hút khách du lịch bốn phương đến với Sydney.
Đèn lồng cũng được treo trang trí ngay tại khu The Rock.
Tại khu The Rock còn dành riêng cả 1 đoạn đường để treo đèn lồng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Niềm vui của những người con ở hải ngoại trở về ăn Tết quê hương
Niềm vui của những người con ở hải ngoại trở về ăn Tết quê hương

VOV.VN - Có nhiều người Việt ở tỉnh Đắk Lắk đi xa xứ đến dịp Tết lại trở về vùng quê Tây Nguyên với nắng gió cao nguyên đất đỏ...

Niềm vui của những người con ở hải ngoại trở về ăn Tết quê hương

Niềm vui của những người con ở hải ngoại trở về ăn Tết quê hương

VOV.VN - Có nhiều người Việt ở tỉnh Đắk Lắk đi xa xứ đến dịp Tết lại trở về vùng quê Tây Nguyên với nắng gió cao nguyên đất đỏ...

Tết xa quê của gia đình người Việt ở Australia
Tết xa quê của gia đình người Việt ở Australia

VOV.VN - Nhiều gia đình Việt kiều tại Australia đều đặn tổ chức đón Tết để giáo dục con cháu về văn hóa truyền thống, về cội nguồn đất Việt.

Tết xa quê của gia đình người Việt ở Australia

Tết xa quê của gia đình người Việt ở Australia

VOV.VN - Nhiều gia đình Việt kiều tại Australia đều đặn tổ chức đón Tết để giáo dục con cháu về văn hóa truyền thống, về cội nguồn đất Việt.