Thảo luận về Hiến pháp Syria ở Geneva không đạt được tiến triển nào

VOV.VN - Dù thảo luận về Hiến pháp Syria không tiến triển, đặc phái viên Liên Hợp Quốc cho biết phía chính quyền Assad và phe đối lập đã tìm thấy điểm chung.

Các cuộc thảo luận về Hiến pháp Syria tại Geneva đã kết thúc ngày 29/8 mà không có bất kỳ tiến triển cụ thể nào, nhưng đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Geir Pedersen xác nhận các bên đã tìm thấy điểm chung và mong được gặp lại.

Vòng đàm phán thứ ba của "Ủy ban Hiến pháp Syria" tại Geneva trong ba ngày qua với nhiều phiên thảo luận nhưng không đạt kết quả. Các vòng đàm phán trước đó với đại diện của lực lượng chính ở Syria cũng đều thất bại. Đặc phái viên LHQ về Syria Pedersen thừa nhận vẫn có những khác biệt rất lớn giữa các phe phái ở Syria. Tuy nhiên, ông cho biết trong vòng đàm phán thứ ba này đại diện của chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad và đại diện của phe đối lập đã tìm thấy nhiều điểm chung.

Các bên đều mong muốn gặp lại nhau và rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, các bên chưa thống nhất về nội dung hoặc ngày của phiên thảo luận sắp tới.

Ủy ban Hiến pháp Syria với sự tham dự của 150 người được giao nhiệm vụ cải cách hiến pháp 2012, với mục đích tổ chức các cuộc bầu cử trong tương lai. Liên Hợp Quốc hy vọng rằng cơ chế này là một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở Syria khiến hơn 380.000 người thiệt mạng kể từ năm 2011 tới nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình ở Syria và Triều Tiên
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình ở Syria và Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 27/8, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp trực tuyến về tình hình nhân đạo ở Syria và nghe báo cáo về của Ủy ban 1718 liên quan tới Triều Tiên.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình ở Syria và Triều Tiên

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình ở Syria và Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 27/8, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp trực tuyến về tình hình nhân đạo ở Syria và nghe báo cáo về của Ủy ban 1718 liên quan tới Triều Tiên.

Mỹ cáo buộc Nga vi phạm các quy tắc không xung đột lẫn nhau ở Syria
Mỹ cáo buộc Nga vi phạm các quy tắc không xung đột lẫn nhau ở Syria

VOV.VN - Cáo buộc được đưa ra sau cuộc chạm trán giữa các lực lượng của Nga và Mỹ gần Dayrick, phía đông bắc Syria.

Mỹ cáo buộc Nga vi phạm các quy tắc không xung đột lẫn nhau ở Syria

Mỹ cáo buộc Nga vi phạm các quy tắc không xung đột lẫn nhau ở Syria

VOV.VN - Cáo buộc được đưa ra sau cuộc chạm trán giữa các lực lượng của Nga và Mỹ gần Dayrick, phía đông bắc Syria.

Xe quân sự Nga và Mỹ va chạm ở Syria
Xe quân sự Nga và Mỹ va chạm ở Syria

VOV.VN - Quan chức Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ ngày 26/8 thừa nhận đã xảy ra va chạm giữa lực lượng Mỹ và lực lượng Nga ở miền Đông Syria một ngày trước đó.

Xe quân sự Nga và Mỹ va chạm ở Syria

Xe quân sự Nga và Mỹ va chạm ở Syria

VOV.VN - Quan chức Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ ngày 26/8 thừa nhận đã xảy ra va chạm giữa lực lượng Mỹ và lực lượng Nga ở miền Đông Syria một ngày trước đó.