Thế giới 24h: Biển Đông- Mối quan tâm của ông Kerry khi công du châu Á

VOV.VN - Trong chuyến công du, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ kêu gọi 10 nước ASEAN cần có quan điểm chung để đối phó với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông.

1, Theo ABC News, ông Kerry đã đặt chân đến thủ đô Vientiane (Lào) ngày 24/1 và dự kiến sẽ đến Campuchia và Trung Quốc sau chuyến thăm Trung Đông, trong đó có Iran với hy vọng chấm dứt cuộc nội chiến vào Syria. 

Một quan chức Mỹ cho biết, trong chuyến công du châu Á của mình, ông Kerry sẽ kêu gọi lãnh đạo 10 nước thành viên ASEAN cần có quan điểm chung để đối phó với Trung Quốc trong tranh chấp ở Biển Đông, nhất là trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy nhanh quá trình xây dựng các công trình nhân tạo, đặc biệt là đường băng trên các đảo nhân tạo mà nước này cải tạo phi pháp ở Biển Đông. 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đặt chân đến thủ đô Vientiane (Lào) ngày 24/1. (ảnh: Reuters).

Ông John Kerry sẽ là Ngoại trưởng Mỹ thứ 2 thăm Lào kể từ năm 1955 sau bà Hillary Clinton vào năm 2012. Sau chuyến thăm của ông Kerry, Tổng thống Mỹ Obama cũng sẽ đến thăm Lào.

Ông Kerry sẽ kết thúc chuyến công du châu Á của mình tại Bắc Kinh, nơi ông sẽ nhắc lại sự quan ngại của mình về những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông.

Ngoài ra, ông Kerry được cho là sẽ kêu gọi giới chức Trung Quốc cần có thêm nhiều biện pháp nhằm gây sức ép với Triều Tiên về chương trình hạt nhân của nước này.

Kể từ khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch hồi đầu tháng 1, các quan chức Mỹ đã nhiều lần lên tiếng yêu cầu Trung Quốc gây sức ép buộc giới chức Triều Tiên ngừng ngay chương trình hạt nhân của nước này và tham gia vào các cuộc đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. 

2,  Bộ trưởng Tài chính Pháp Emmanuel Macron ngày 24/1 bày tỏ hy vọng Liên minh châu Âu sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế Nga vào mùa hè này. 

Bộ trưởng Tài chính Pháp Emmanuel Macron. (ảnh: Reuters).

Phát biểu trước các doanh nhân Pháp trong chuyến thăm Nga, Bộ trưởng Tài chính Pháp Emmanuel Macron cho rằng các bên đều hy vọng Thỏa thuận hòa bình Minsk nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine sẽ được thực hiện triệt để, tạo điều kiện cho việc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. 

Trước đó, ngày 22/1, Ngoại trưởng John Kerry cũng cho rằng có khả năng các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ trong vài tháng tới khi các bên đều đang nỗ lực và thiện chí thực thi thỏa thuận Minsk, được lãnh đạo bộ tứ Normandi (gồm Pháp, Đức, Ukraine và Nga) ký kết hồi đầu năm 2015 tại thủ đô Minsk của Belarus.

Đến nay, Liên minh châu Âu đã hai lần gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế Nga, trong đó lần gia hạn mới nhất hồi cuối năm 2015, EU đã quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế Nga thêm 6 tháng (đến 30/6 tới) khi cho rằng Thỏa thuận hòa bình Minsk chưa được thực thi một cách toàn diện.

3, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 24/1 thông báo, có tới 15 quốc gia thành viên chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong số những nước chưa hoàn thành việc đóng góp hàng năm cho Liên Hợp Quốc có Venezuela, quốc gia hiện đang là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và sẽ đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên vào tháng tới. 

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon. Ảnh Reuters.

Venezuela cần phải trả một mức 3 triệu USD để khôi phục lại quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, nước này hiện đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính khi nền kinh tế của họ giảm 10% vào năm ngoái. Ngoài ra, nước này cũng đang chịu sự thiếu hụt nghiêm trọng nguồn thu vì giá dầu thế giới đang giảm.

Việc khất nợ Liên Hợp Quốc sẽ khiến những nước trên bị đình chỉ quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng như khiến vị thế của những nước này có thể bị suy yếu tại Liên Hợp Quốc.

4, Ngày 24/1, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tung lên trang tuyên truyền của chúng một đoạn video tự nhận là chứa hình ảnh và những lời cuối cùng của 9 kẻ tấn công tham gia vào các vụ khủng bố tại Paris (Pháp) hồi tháng 11 năm ngoái, khiến 130 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. 

Các thành viên thuộc tổ chức khủng bố IS. (ảnh minh họa: KT).

Đoạn băng ghi hình được đăng tải trên kênh Telegram của IS, quay cảnh những kẻ tấn công mặc đồng phục ngụy trang tại một địa điểm trên sa mạc trước thời điểm xảy ra vụ khủng bố Paris.

Những tên khủng bố đã dùng lời lẽ man rợ về các vụ hành quyết con tin. Trong đó có lời dẫn“Đây là những thông điệp cuối cùng của 9 con sư tử tới từ Vương quốc Hồi giáo IS để thực thi mệnh lệnh, buộc nước Pháp phải quỳ gối ”.

Đoạn video này còn cho biết tên, quốc tịch của 9  tên khủng bố IS gồm 4 người Bỉ, 2 người Iraq và 3 người Pháp.

5, Thời tiết giá rét vẫn đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều nước trên thế giới. Trong khi nước Mỹ đã bắt đầu công tác dọn dẹp và khôi phục giao thông sau trận bão tuyết lịch sử cuối tuần vừa qua, thì một số nước châu Á như Trung Quốc hay Nhật Bản vẫn phải chống chọi với giá rét và tuyết rơi dày gây ảnh hưởng lớn đến đời sống thường ngày. 

Người dân Mỹ dọn dẹp tuyết. (ảnh: Getty).

Tính đến ngày 24/1, đã có ít nhất 25 người chết, 10.000 chuyến bay bị hủy và hơn 200.000 người sống trong cảnh mất điện do bão tuyết cực kỳ nghiêm trọng tấn công bờ Đông nước Mỹ trong những ngày cuối tuần. 

Tại Nhật Bản, đã có 2 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương do các nguyên nhân liên quan tới thời tiết giá lạnh khắc nghiệt, đặc biệt tại các khu vực phía Tây và miền Trung nước này. 

Cơ quan Khí tượng thủy văn Trung Quốc ngày 24/1 đã tiếp tục duy trì lệnh cảnh báo cam - mức nguy hiểm thứ hai trong thang cảnh báo giá rét gồm 4 cấp độ của nước này - do tình hình chưa có dấu hiệu cải thiện.

Phần lớn lãnh thổ Trung Quốc đang trải qua đợt giá lạnh tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ gần đây với nhiệt độ tại nhiều nơi xuống dưới âm 40 độ C./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Trung Quốc đang tự cô lập vì Biển Đông
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Trung Quốc đang tự cô lập vì Biển Đông

VOV.VN - Ông Ashton Carter cho rằng, khả năng xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ không xảy ra.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Trung Quốc đang tự cô lập vì Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Trung Quốc đang tự cô lập vì Biển Đông

VOV.VN - Ông Ashton Carter cho rằng, khả năng xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ không xảy ra.

Quốc tế phản đối máy bay Trung Quốc hạ cánh ở Biển Đông
Quốc tế phản đối máy bay Trung Quốc hạ cánh ở Biển Đông

VOV.VN - Chính phủ nhiều nước và báo chí quốc tế đồng loạt phản đối Trung Quốc cho máy bay hạ cánh ở Biển Đông, cho rằng điều này làm gia tăng bất ổn khu vực.

Quốc tế phản đối máy bay Trung Quốc hạ cánh ở Biển Đông

Quốc tế phản đối máy bay Trung Quốc hạ cánh ở Biển Đông

VOV.VN - Chính phủ nhiều nước và báo chí quốc tế đồng loạt phản đối Trung Quốc cho máy bay hạ cánh ở Biển Đông, cho rằng điều này làm gia tăng bất ổn khu vực.

Báo Thái Lan bóc mẽ Trung Quốc ở Biển Đông
Báo Thái Lan bóc mẽ Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Tờ Bangkok Post của Thái Lan không chỉ bóc mẽ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông mà còn hiến kế cho ASEAN “ứng phó” với cường quốc này.

Báo Thái Lan bóc mẽ Trung Quốc ở Biển Đông

Báo Thái Lan bóc mẽ Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Tờ Bangkok Post của Thái Lan không chỉ bóc mẽ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông mà còn hiến kế cho ASEAN “ứng phó” với cường quốc này.

Philippines hối thúc Mỹ cùng tuần tra chung ở Biển Đông
Philippines hối thúc Mỹ cùng tuần tra chung ở Biển Đông

VOV.VN- Philippines đã yêu cầu Mỹ tham gia vào các cuộc tuần tra chung trong khu vực có tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông.

Philippines hối thúc Mỹ cùng tuần tra chung ở Biển Đông

Philippines hối thúc Mỹ cùng tuần tra chung ở Biển Đông

VOV.VN- Philippines đã yêu cầu Mỹ tham gia vào các cuộc tuần tra chung trong khu vực có tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông.

Anh: Tự do đi lại ở Biển Đông “không phải để đem ra đàm phán”
Anh: Tự do đi lại ở Biển Đông “không phải để đem ra đàm phán”

VOV.VN- Ngoại trưởng Anh Philip Hammond tuyên bố, mọi hành động ngăn chặn tự do hàng không và hàng hải ở Biển Đông phải được coi là “vượt qua ranh giới đỏ”.

Anh: Tự do đi lại ở Biển Đông “không phải để đem ra đàm phán”

Anh: Tự do đi lại ở Biển Đông “không phải để đem ra đàm phán”

VOV.VN- Ngoại trưởng Anh Philip Hammond tuyên bố, mọi hành động ngăn chặn tự do hàng không và hàng hải ở Biển Đông phải được coi là “vượt qua ranh giới đỏ”.