Thế giới 24h: Căng thẳng Nga - Pháp quanh cuộc chiến Syria

VOV.VN - Nga cáo buộc Pháp đã gài bẫy trong vấn đề Syria. Lần thứ 2, Đại sứ quán Nga ở Syria bị nã pháo.

1. Tổng thống Nga cho rằng, một nhóm khủng bố ở Syria là thủ phạm tấn công đoàn xe viện trợ và Mỹ cũng biết rõ điều này.

RT ngày 12/10 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa lên tiếng khẳng định, Nga biết rõ ai là thủ phạm vụ tấn công đoàn xe viện trợ nhân đạo ở Aleppo, Syria hồi tháng trước. Bác bỏ cáo buộc của Washington rằng, Moscow phải chịu trách nhiệm về vụ việc, Tổng thống Nga nói rằng, một nhóm khủng bố trong khu vực chính là thủ phạm của vụ tấn công.

>> Xem thêm: Nga cáo buộc Pháp “gài bẫy” Nga phủ quyết nghị quyết tại LHQ

2. Bất chấp sự phản đối của Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cứ duy trì sự hiện diện của quân đội nước họ ở Iraq đến khi thành phố Mosul được giải phóng.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Sputnik.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 12/10 tuyên bố nước này sẽ duy trì sự hiện diện quân sự của mình tại Iraq cho tới khi nào giải phóng được thành phố Mosul từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và bất chấp sự phản đối của chính quyền Baghdad.

Phát biểu tại Istanbul, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, quân đội nước này sẽ sử dụng tất cả các nguồn lực để giúp Syria và Iraq cũng như là để tự bảo vệ mình. Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm không để cuộc chiến tại Syria và Iraq nhấn chìm toàn bộ khu vực Trung Đông trong biển máu và sự hận thù. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời cảnh báo Mỹ về chiến dịch chống khủng bố có thể gây ra “hậu quả thảm khốc” cho khu vực nếu không được “xử lý cẩn thận.

3. Nhằm đối phó với khủng bố, chính phủ Pháp đã ra sắc lệnh lập lực lượng Vệ binh Quốc gia với quân số lên đến 84.000 người.

Ảnh: Sofrep.

Hôm 12/10, Chính phủ Pháp đã thông qua sắc lệnh chính thức thành lập Lực lượng Vệ binh Quốc gia nhằm tăng cường an ninh trước các mối đe dọa tấn công khủng bố và cực đoan trên khắp cả nước.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Pháp được thành lập trên cơ sở các lực lượng dự bị hiện nay, dự kiến đến năm 2018 sẽ có khoảng 84.000 người.

4. Hàng nghìn người dân Colombia hôm qua (12/10) đã đổ ra đường bày tỏ sự ủng hộ thỏa thuận hòa bình đã ký giữa Chính phủ Colombia và Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC).

Một cuộc biểu tình ở Colombia. Ảnh: internet.

Trong số này có nhiều người là nạn nhân của cuộc xung đột kéo dài hơn 52 năm qua ở quốc gia Nam Mỹ  này, với những thương tật ở tay chân.

Nhiều người còn mang theo ảnh của những người thân đã thiệt mạng trong cuộc chiến tàn khốc này để minh chứng về hậu quả của chiến tranh.

Đây là lần thứ 2 trong vòng 1 tuần qua, người dân Colombia đổ ra đường để bày tỏ ủng hộ thỏa thuận vốn được Chính phủ Colombia và Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia ký kết hồi tháng trước song đã bị đa số người dân Colombia bác bỏ trong cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 2/10 vừa qua.

5. Tờ New York Times dẫn lời 2 phụ nữ cáo buộc tỷ phú Trump đã sờ soạng một người và cưỡng hôn một người khác trong 2 vụ việc khác nhau.

Tỷ phú Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Theo thông tin do tờ báo này công bố ngày 12/10, một trong hai vụ việc trên xảy ra khoảng 30 năm trước. Cả 2 người phụ nữ này chia sẻ với tờ New York Times rằng, họ quyết định lên tiếng sau khi một đoạn video bị rò rỉ cho thấy ông Trump từng có những lời lẽ khiếm nhã với phụ nữ vào năm 2005 nhưng lại lên tiếng khẳng định rằng ông chỉ nói chứ chưa bao giờ làm như vậy với phụ nữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Campuchia bác đơn xin ân xá của lãnh đạo đảng Cứu quốc
Thủ tướng Campuchia bác đơn xin ân xá của lãnh đạo đảng Cứu quốc

VOV.VN - Thủ tướng Hun Sen khẳng định mỗi công dân phải sống theo pháp luật và không thể ân xá cho 2 lãnh đạo của đảng Cứu quốc đối lập Campuchia.

Thủ tướng Campuchia bác đơn xin ân xá của lãnh đạo đảng Cứu quốc

Thủ tướng Campuchia bác đơn xin ân xá của lãnh đạo đảng Cứu quốc

VOV.VN - Thủ tướng Hun Sen khẳng định mỗi công dân phải sống theo pháp luật và không thể ân xá cho 2 lãnh đạo của đảng Cứu quốc đối lập Campuchia.

Người dân Thái Lan đổ về Bangkok cầu nguyện cho sức khỏe Nhà vua
Người dân Thái Lan đổ về Bangkok cầu nguyện cho sức khỏe Nhà vua

VOV.VN - Nhiều người dân Thái Lan giơ cao ảnh của Nhà Vua để cầu nguyện cho ông sớm bình phục.

Người dân Thái Lan đổ về Bangkok cầu nguyện cho sức khỏe Nhà vua

Người dân Thái Lan đổ về Bangkok cầu nguyện cho sức khỏe Nhà vua

VOV.VN - Nhiều người dân Thái Lan giơ cao ảnh của Nhà Vua để cầu nguyện cho ông sớm bình phục.

Đại sứ quán Nga tại Syria bị nã pháo trong suốt 2 giờ đồng hồ
Đại sứ quán Nga tại Syria bị nã pháo trong suốt 2 giờ đồng hồ

VOV.VN - Đây là lần thứ 2 Đại sứ quán Nga ở Syria bị nã pháo. Bộ Ngoại giao Nga đã lên án việc nã pháo này.

Đại sứ quán Nga tại Syria bị nã pháo trong suốt 2 giờ đồng hồ

Đại sứ quán Nga tại Syria bị nã pháo trong suốt 2 giờ đồng hồ

VOV.VN - Đây là lần thứ 2 Đại sứ quán Nga ở Syria bị nã pháo. Bộ Ngoại giao Nga đã lên án việc nã pháo này.

Nga sắp thiết lập căn cứ hải quân thường trực ở Syria
Nga sắp thiết lập căn cứ hải quân thường trực ở Syria

VOV.VN - Căn cứ hải quân thường trực của Nga ở Syria không chỉ là nơi tàu thuyền neo đậu mà còn là nơi đặt hệ thống chỉ huy và phòng không.

Nga sắp thiết lập căn cứ hải quân thường trực ở Syria

Nga sắp thiết lập căn cứ hải quân thường trực ở Syria

VOV.VN - Căn cứ hải quân thường trực của Nga ở Syria không chỉ là nơi tàu thuyền neo đậu mà còn là nơi đặt hệ thống chỉ huy và phòng không.

Tổng thống Nga Putin: Pháp “phóng đại quá mức” cáo buộc về Aleppo
Tổng thống Nga Putin: Pháp “phóng đại quá mức” cáo buộc về Aleppo

VOV.VN - Lãnh đạo Nga cho rằng những cáo buộc của Pháp nói rằng chiến dịch ném bom ở Aleppo (Syria) là tội ác chiến tranh là “sự phóng đại quá mức”.

Tổng thống Nga Putin: Pháp “phóng đại quá mức” cáo buộc về Aleppo

Tổng thống Nga Putin: Pháp “phóng đại quá mức” cáo buộc về Aleppo

VOV.VN - Lãnh đạo Nga cho rằng những cáo buộc của Pháp nói rằng chiến dịch ném bom ở Aleppo (Syria) là tội ác chiến tranh là “sự phóng đại quá mức”.