Thế giới 24h: Châu Mỹ vật lộn với virus Zika, IS bành trướng Libya

VOV.VN - Bệnh do virus Zika đang lây lan mạnh ở các nước Trung Mỹ và Nam Mỹ. HoaKỳ thì đang xem xét can thiệp quân sự vào Libya để đối phó IS.

1. Ngành y tế ở các nước Trung và Nam Mỹ đang vật lộn chống dịch bệnh virus Zika đang lây lan nhanh ở khu vực.

Virus Zika. Ảnh: Globalnews.

Chính phủ Brazil cho biết, sẽ triển khai 220.000 binh sỹ trên toàn quốc để phòng chống muỗi vằn, loại muỗi có khả năng mang virus Zika.

Nhà chức trách cũng tiến hành phun hóa chất tiêu độc khử trùng ở một số địa bàn và các điểm du lịch trước khi diễn ra lễ hội carnaval hàng năm. Giới chức y tế Brazil cho biết, virus Zika có thể là nguyên nhân gây bùng phát số ca teo não ở trẻ sơ sinh thời gian gần đây.  

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, đã nhận được báo cáo về tình trạng lây nhiễm virus Zika tại 21 quốc gia và vùng lãnh thổ và cảnh báo dịch có thể lên cao điểm trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 4.

Tới nay, chưa có vaccine hay phương pháp điều trị cho người nhiễm virus Zika.

2. Quốc gia Bắc Âu Thụy Điển đã lên kế hoạch, theo đó trong năm 2016 họ sẽ trục xuất 80.000 người mà vào năm 2015 đã nhập cư vào Thụy Điển.

Nhóm nhập cư ở Thụy Điển. Ảnh: progressivestoday.

Bộ trưởng Nội vụ Thụy Điển Anders Ygeman hôm qua (27/1) tuyên bố: Năm 2016, Thụy Điển có kế hoạch trục xuất khoảng 80.000 người mà vào năm 2015 đã nhập cư vào nước này.

Phát triển trên truyền hình nhà nước, Bộ trưởng Ygeman cho biết thêm, chính phủ đã yêu cầu cảnh sát và Cơ quan nhập cư nước này tổ chức việc hồi hương cho những đối tượng xin tị nạn không được chấp nhận này.

3. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Lầu Năm Góc đang xem xét giải pháp quân sự ở Libya để ngăn IS mở rộng ảnh hưởng tại đây.

Người phát ngôn Bộ quốc phòng Mỹ, Peter Cook hôm qua (27/1) cho biết, Bộ này đang xem xét về một giải pháp quân sự tại Libya, trước những mối đe dọa ngày càng tăng từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng – đang cố gắng mở rộng ảnh hưởng tại nước này.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Lầu Năm Góc đang xem xét giải pháp quân sự ở Libya để ngăn IS mở rộng ảnh hưởng tại đây.

Nhà chức trách Iraq vừa phát hiện một ngôi mộ tập thể ở thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, chứa ít nhất 40 thi thể, trong đó có cả thi thể của phụ nữ và trẻ em bị tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo sát hại.

Hình ảnh xuất hiện trên đoạn video đăng tải trên trang mạng xã hội Facebook của lực lượng cảnh sát tỉnh Anbar hôm 27/1 cho biết, các thi thể đang trong quá trình phân hủy đã được đưa ra khỏi một ngôi mộ ở thành phố Ramadi – nơi quân đội Iraq giành được quyền kiểm soát hồi tháng trước.

>> Xem thêm: Khách du lịch quốc tế đổ về Trung Đông bất chấp nguy cơ khủng bố

4. Mỹ và Trung Quốc đều nhất trí phải trừng phạt Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân nhưng hai bên có khác biệt về mức độ trừng phạt.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái) và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: theiranoproject.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tiếp tục có những quan điểm bất đồng về mức độ trừng phạt đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vì vụ thử hạt nhân gần đây.

Tại cuộc gặp ở Bắc Kinh hôm qua (27/1), Ngoại trưởng Kerry chỉ trích Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 4 hồi đầu tháng 1. Ông gọi sự phát triển hạt nhân của Triều Tiên là thách thức đối với an ninh thế giới.

Trong khi đó Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết, Trung Quốc nhất trí Hội đồng Bảo an cần có thêm các biện pháp nhưng một nghị quyết mới không nên làm căng thẳng hoặc gây bất ổn cho bán đảo Triều Tiên.

5. Giới chức Thái Lan hôm 27/1 thông báo, ít nhất 12 người dân nước này đã tử vong vì thời tiết giá lạnh bất thường, chủ yếu do các bệnh về hô hấp.

Một đợt giá lạnh đã quét dọc đất nước Thái Lan, khiến nhiệt độ tại một số khu vực xuống dưới 5 độ C thấp hơn nền nhiệt trung bình ở thời điểm này hàng năm là 10 độ.

Trong khi đó, lũ lụt và bão lớn tại miền Nam Thái Lan đã ảnh hưởng tới hơn 3.000  hộ gia đình. Chính phủ Thái Lan cũng đã ban bố cảnh báo thời tiết nghiêm trọng tại các tỉnh phía Đông Bắc và cung cấp viện trợ lương thực thực cùng quần áo cho người dân.

6. Pháp ngày 27/1 đã yêu cầu EU xem xét áp đặt thêm các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran sau việc nước này thực hiện các vụ thử tên lửa gần đây.

Đề xuất áp đặt thêm lệnh trừng phạt nhằm vào Iran của Pháp có thể sẽ gây ra tác động xấu cho chuyến thăm Pháp của Tổng thống Iran Rowhani (khăn trắng).

Yêu cầu này của phía Pháp được đưa ra trong bối cảnh EU vừa chấm dứt lệnh trừng phạt nhằm vào Iran.

Hai quan chức EU cho biết, đề xuất của Pháp đang được EU cân nhắc, tuy nhiên, hầu hết các thành viên EU đều cho rằng đề xuất này sẽ gây phản tác dụng trong bối cảnh EU muốn “hồi sinh” quan hệ chính trị và kinh tế với Iran sau quãng thời gian dài nguội lạnh.

Việc Pháp đề nghị áp đặt thêm các lệnh trừng phạt với Iran ngay cả trong trường hợp không được EU thông qua cũng có thể gây tác động xấu đến chuyến thăm của Tổng thống Iran Hassan Rowhani đến Paris nhằm cải thiện quan hệ giữa 2 nước vào ngày 27/1 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS mở rộng ảnh hưởng tại Libya, Mỹ xem xét một giải pháp quân sự
IS mở rộng ảnh hưởng tại Libya, Mỹ xem xét một giải pháp quân sự

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Lầu Năm Góc đang xem xét giải pháp quân sự ở Libya để ngăn IS mở rộng ảnh hưởng tại đây.

IS mở rộng ảnh hưởng tại Libya, Mỹ xem xét một giải pháp quân sự

IS mở rộng ảnh hưởng tại Libya, Mỹ xem xét một giải pháp quân sự

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Lầu Năm Góc đang xem xét giải pháp quân sự ở Libya để ngăn IS mở rộng ảnh hưởng tại đây.

Báo Cuba hoan nghênh Mỹ dỡ bỏ các hạn chế tài chính đối với Cuba
Báo Cuba hoan nghênh Mỹ dỡ bỏ các hạn chế tài chính đối với Cuba

VOV.VN - Nhật báo Granma của Cuba hoan nghênh việc Mỹ dỡ bỏ hạn chế tài chính đối với Cuba và kêu gọi Mỹ thực hiện thêm nhiều bước nữa.

Báo Cuba hoan nghênh Mỹ dỡ bỏ các hạn chế tài chính đối với Cuba

Báo Cuba hoan nghênh Mỹ dỡ bỏ các hạn chế tài chính đối với Cuba

VOV.VN - Nhật báo Granma của Cuba hoan nghênh việc Mỹ dỡ bỏ hạn chế tài chính đối với Cuba và kêu gọi Mỹ thực hiện thêm nhiều bước nữa.

Iraq phát hiện ngôi mộ chứa ít nhất thi thể 40 nạn nhân của IS
Iraq phát hiện ngôi mộ chứa ít nhất thi thể 40 nạn nhân của IS

VOV.VN - Ngôi mộ tập thể ở Ramadi (Iraq) chứa thi thể của ít nhất 40 nạn nhân của IS, bao gồm các cảnh sát bị IS tra tấn và bắn chết.

Iraq phát hiện ngôi mộ chứa ít nhất thi thể 40 nạn nhân của IS

Iraq phát hiện ngôi mộ chứa ít nhất thi thể 40 nạn nhân của IS

VOV.VN - Ngôi mộ tập thể ở Ramadi (Iraq) chứa thi thể của ít nhất 40 nạn nhân của IS, bao gồm các cảnh sát bị IS tra tấn và bắn chết.

Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa
Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa

VOV.VN - Khi có thông tin Triều Tiên chuẩn bị phóng thử tên lửa tầm xa, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 27/1 thúc giục Triều Tiên nên kiềm chế.

Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa

Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa

VOV.VN - Khi có thông tin Triều Tiên chuẩn bị phóng thử tên lửa tầm xa, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 27/1 thúc giục Triều Tiên nên kiềm chế.

Mỹ lần đầu xét xử một tin tặc nguy hiểm có liên quan đến IS
Mỹ lần đầu xét xử một tin tặc nguy hiểm có liên quan đến IS

VOV.VN - Tòa án Mỹ xét xử công dân Kosovo đánh cắp dữ liệu thông tin của quan chức Mỹ rồi gửi cho Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng.

Mỹ lần đầu xét xử một tin tặc nguy hiểm có liên quan đến IS

Mỹ lần đầu xét xử một tin tặc nguy hiểm có liên quan đến IS

VOV.VN - Tòa án Mỹ xét xử công dân Kosovo đánh cắp dữ liệu thông tin của quan chức Mỹ rồi gửi cho Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng.