Thế giới 24h: Định đánh úp binh sĩ Syria, 58 tay súng IS bị tiêu diệt

VOV.VN- Quân đội Syria đã dập tắt cuộc tấn công bất ngờ của IS vào căn cứ không quân của nước này ở thành phố Deir ez-Zor và tiêu diệt 58 phiến quân.

1. Căn cứ không quân gần thành phố Deir ez-Zor là điểm giao tranh ác liệt giữa quân đội Syria và phiến quân IS bởi đây được coi là một trong những thành lũy quan trọng của quân đội Syria.

Xe tăng của quân đội Syria tiến vào thành phố Aleppo. Ảnh Telegraph

Không chỉ tiêu diệt các tay súng IS tại căn cứ không quân nói trên, quân đội Syria còn khiến hàng chục phiến quân IS khác thiệt mạng tại 2 thành phố khác thuộc tỉnh Deir ez-Zor, gần biên giới Iraq.

2. Đài truyền hình al-Masirah của Yemen ngày 8/11 cho biết, chiếc tàu chiến của Saudi Arabia bị phá huỷ hoàn toàn trong vụ tấn công khi đang neo đậu ở ngoài khơi bờ biển Mocha trên Biển Đỏ.

Theo kênh truyền hình này, đây là chiếc tàu chiến thứ tư của Saudi Arabia và đồng minh bị đánh chìm trong vài tháng qua.

Phiến quân Houthi tại Yemen. Ảnh AP

Saudi Arabia triển khai tàu quanh các bờ biển Yemen nhằm hỗ trợ các cuộc không kích nhằm vào lực lượng phiến quân Houthi.

Bạo lực gia tăng tại Yemen từ hồi cuối tháng 3 sau khi liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã tiến hành các không kích phiến quân Houthi, được sự hậu thuẫn của lực lượng trung thành với Tổng thống bị lật đổ Ali Abdullah Saleh, chiếm giữ thủ đô Sanaa.

3. Việc Mỹ thiếu một cách tiếp cận nghiêm túc chủ nghĩa khủng bố có thể gây ra hệ lụy nghiêm trọng và dẫn đến một vụ khủng bố 11/9 khác.

Tuyên bố trên được cựu nhân viên CIA Fred Fleitz đưa ra kèm theo lời khẳng định rằng, chiến lược của Mỹ ở Iraq và Syria không thể được gọi là “chính sách” bởi nó không giúp 2 nước này thoát khỏi tình trạng hỗn loạn hiện nay.

Tổng thống Mỹ Obama. Ảnh AP

Theo ông Fleitz, có vẻ như Tổng thống Obama sẽ để lại đống hỗn loạn này cho người kế vị mình.

Chính quyền của ông Obama đã 2 lần tiến hành những thay đổi lớn trong chính sách của mình liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Syria và cuộc chiến chống IS chỉ trong vòng 2 năm.

Tuy nhiên, ông Fleitz nhận định, cả hai lần, những thay đổi này đều nhằm “đánh bóng lại” danh tiếng của Chính phủ Mỹ sau khi đã bị tổn hại ít nhiều. Trong cả hai lần đó, cộng đồng thế giới đều coi những thay đổi này là bằng chứng cho thấy sự yếu kém và thiếu quyết đoán của Mỹ.

4. Tổng thống Nga Vladimia Putin vừa ký sắc lệnh tạm dừng các chuyến bay chở khách từ Nga đến Ai Cập.

Sắc lệnh nêu rõ các công ty hàng không của Nga tạm thời bị cấm thực hiện các chuyến bay, bao gồm cả thương mại từ Nga đến Ai Cập trừ các chuyến bay đặc biệt liên quan đến công việc.

Du khách Nga chờ đợi để rời Ai Cập về nước. Ảnh AP

Cũng theo văn bản luật này, Tổng thống Putin yêu cầu Bộ Ngoại giao Nga phối hợp với các cơ quan an ninh Ai Cập đảm bảo việc đưa sơ tán công dân về nước cùng với hành lý của họ.

Trước đó ngày 6/11, Tổng thống Nga đã đồng ý với đề xuất của Ủy ban chống khủng bố quốc gia tạm dừng các dịch vụ hàng không tới Ai Cập cho đến khi nguyên nhân vụ tai nạn máy bay A321 được làm rõ, cũng như tình hình an ninh được bảo đảm.

Theo người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov, việc đình chỉ các chuyến bay không có nghĩa khẳng định rằng vụ rơi máy bay Nga ở Ai Cập làm toàn bộ 224 người thiệt mạng là do khủng bố tiến hành.

5. Cuộc tổng tuyển cử tại Cộng hòa liên bang Myanmar ngày 8/11 đã kết thúc một cách yên bình.

Các điểm bỏ phiếu đã đóng cửa vào lúc 16h cùng ngày (giờ địa phương) và ngay sau đó công tác kiểm phiếu đã bắt đầu với sự chứng kiến của các ứng cử viên tranh cử, các quan sát viên quốc tế và đại diện cử tri.

Bà Aung San Suu Kyi cám ơn những người ủng hộ bà trong cuộc tổng tuyển cử tại Myanmar. Ảnh AP

Trong cuộc bỏ phiếu ngày 8/11, có hơn 33,5 triệu cử tri Myanmar đi bỏ phiếu tại hơn 46.000 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Theo Ủy ban bầu cử Liên bang Myanmar, tỷ lệ cử tri đi bầu trong cuộc tổng tuyển cử đạt khoảng 80%. Các nhà lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, quân đội và các đảng phái cũng tham gia đi bầu tại các điểm bỏ phiếu ở khu vực bầu cử của mình.

Tổng cộng có 6.038 ứng cử viên do 91 chính đảng chỉ định và 310 ứng cử viên độc lập tham gia cuộc đua giành hơn 1.000 ghế tại Hạ viện, Thượng viện và hội đồng lập pháp các bang, vùng.

Để đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử, hơn 3.000 cảnh sát đã được đặt trong tình trạng báo động, với sự hỗ trợ của 5.400 cảnh sát đặc nhiệm. Chính phủ Myanmar cũng đã đặt mức cảnh báo an ninh cao (màu vàng) đối với khu vực Yangon và nhiều khu vực khác. Cảnh báo này có hiệu lực đến ngày 14/11.

Ủy ban bầu cử liên bang Myanmar cho biết, kết quả cuộc tổng tuyển cử sẽ được công bố 6 lần trong ngày từ ngày 9 đến ngày 15/11. Việc thông báo kết quả bầu cử sẽ được tiến hành mỗi ngày tại các trung tâm thông tin ở trụ sở Ủy ban bầu cử liên bang Myanmar tại thủ đô Nay Pi Taw và tại Trung tâm Hòa bình Myanmar ở Yangon vào lúc 9h sáng, 12h trưa, 15h chiều, 18h tối, 21h và 23h đêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từ máy bay đến tên lửa, Nga đang chiếm thế “thượng phong” ở Syria
Từ máy bay đến tên lửa, Nga đang chiếm thế “thượng phong” ở Syria

VOV.VN - Bắt đầu là các chiến đấu cơ, tiếp đến là chiến hạm, và nay một loại vũ khí khác được Nga tung vào Syria, đó là hệ thống tên lửa phòng không.

Từ máy bay đến tên lửa, Nga đang chiếm thế “thượng phong” ở Syria

Từ máy bay đến tên lửa, Nga đang chiếm thế “thượng phong” ở Syria

VOV.VN - Bắt đầu là các chiến đấu cơ, tiếp đến là chiến hạm, và nay một loại vũ khí khác được Nga tung vào Syria, đó là hệ thống tên lửa phòng không.

Đại diện “Quân đội Syria Tự do” xác nhận sẽ gặp gỡ phái đoàn Nga ở UAE
Đại diện “Quân đội Syria Tự do” xác nhận sẽ gặp gỡ phái đoàn Nga ở UAE

VOV.VN - “Quân đội Syria Tự do” sẽ gặp gỡ đại diện ngành quốc phòng và ngoại giao Nga, với điều kiện Nga không được không kích các vị trí của họ.

Đại diện “Quân đội Syria Tự do” xác nhận sẽ gặp gỡ phái đoàn Nga ở UAE

Đại diện “Quân đội Syria Tự do” xác nhận sẽ gặp gỡ phái đoàn Nga ở UAE

VOV.VN - “Quân đội Syria Tự do” sẽ gặp gỡ đại diện ngành quốc phòng và ngoại giao Nga, với điều kiện Nga không được không kích các vị trí của họ.

Danh tiếng của Nga gia tăng “chóng mặt” sau khi tiến đánh IS tại Syria
Danh tiếng của Nga gia tăng “chóng mặt” sau khi tiến đánh IS tại Syria

VOV.VN - Văn hoá, khoa học kỹ thuật quân sự Nga được quan tâm nhiều hơn, kể từ khi Nga triển khai chiến dịch tấn công IS tại Syria…

Danh tiếng của Nga gia tăng “chóng mặt” sau khi tiến đánh IS tại Syria

Danh tiếng của Nga gia tăng “chóng mặt” sau khi tiến đánh IS tại Syria

VOV.VN - Văn hoá, khoa học kỹ thuật quân sự Nga được quan tâm nhiều hơn, kể từ khi Nga triển khai chiến dịch tấn công IS tại Syria…

Iran sẽ tham dự vòng đàm phán tiếp theo về Syria
Iran sẽ tham dự vòng đàm phán tiếp theo về Syria

VOV.VN - Ngày 8/11, Đại giáo chủ Ali Khamenei cho biết Iran sẽ tham dự vòng đàm phán tiếp theo về hòa bình Syria.

Iran sẽ tham dự vòng đàm phán tiếp theo về Syria

Iran sẽ tham dự vòng đàm phán tiếp theo về Syria

VOV.VN - Ngày 8/11, Đại giáo chủ Ali Khamenei cho biết Iran sẽ tham dự vòng đàm phán tiếp theo về hòa bình Syria.

Binh sĩ Syria đập tan âm mưu tấn công của IS, tiêu diệt 58 phiến quân
Binh sĩ Syria đập tan âm mưu tấn công của IS, tiêu diệt 58 phiến quân

VOV.VN- Quân đội Syria đã dập tắt cuộc tấn công bất ngờ của IS vào căn cứ không quân của nước này ở thành phố Deir ez-Zor và tiêu diệt 58 phiến quân.

Binh sĩ Syria đập tan âm mưu tấn công của IS, tiêu diệt 58 phiến quân

Binh sĩ Syria đập tan âm mưu tấn công của IS, tiêu diệt 58 phiến quân

VOV.VN- Quân đội Syria đã dập tắt cuộc tấn công bất ngờ của IS vào căn cứ không quân của nước này ở thành phố Deir ez-Zor và tiêu diệt 58 phiến quân.

IS bất ngờ phóng thích 37 con tin người Công giáo ở Syria
IS bất ngờ phóng thích 37 con tin người Công giáo ở Syria

VOV.VN- IS tại Syria ngày 7/11 đã bất ngờ phóng thích 37 con tin là người Thiên chúa giáo bị chúng bắt giữ hồi đầu năm nay.

IS bất ngờ phóng thích 37 con tin người Công giáo ở Syria

IS bất ngờ phóng thích 37 con tin người Công giáo ở Syria

VOV.VN- IS tại Syria ngày 7/11 đã bất ngờ phóng thích 37 con tin là người Thiên chúa giáo bị chúng bắt giữ hồi đầu năm nay.