Thế giới 24h: Lãnh đạo Triều Tiên ra lệnh tăng cường năng lực hạt nhân

VOV.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo và ra lệnh cho quân đội tăng cường năng lực hạt nhân.

1. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 11/3 nêu rõ: “Đồng chí Kim Jong-un tuyên bố quân đội Triều Tiên cần tăng cường năng lực tấn công hạt nhân và ra chỉ thị cho các lực lượng chiến đấu tiếp tục các vụ thử tên lửa tiếp theo để có thể hiểu rõ về sức mạnh của loại đầu đạn tên lửa hạt nhân mà nước này vừa phát triển”. 

Ông Kim Jong-un thị sát một đơn vị quân đội. Ảnh KCNA

Trước đó, ngày 9/3, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố, Triều Tiên đã thành công trong việc thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn vào các quả tên lửa đạn đạo.  

Phía Hàn Quốc bày tỏ nghi ngờ về tuyên bố trên của phía Triều Tiên cũng như bác bỏ khả năng Triều Tiên có thể sở hữu tên lửa đạn đạo liên lục địa. 

Cũng trong tuần này, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng đã ra chỉ thị cho binh sĩ nước này sẵn sàng tấn công bằng hạt nhân vào Mỹ và Hàn Quốc trong thời điểm hai nước này đang tiến hành các cuộc tập trận chung với quy mô lớn.  

Triều Tiên cho rằng, các cuộc tập trận Mỹ-Hàn là “động thái khiêu khích chiến tranh hạt nhân” và đe dọa sẽ đáp trả bằng một cuộc phản công toàn diện. 

2. Ngày 10/3, các nhóm đại diện trong Quốc hội Myanmar, gồm Hạ viện, Thượng viện và quân đội đã công bố danh sách ứng cử viên cho cương vị Tổng thống nước này trong cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra ngày 17 hoặc 18/3.

Danh sách ứng cử viên của nhóm đại diện cho Hạ viện gồm có ông U Htin Kyaw của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) – đảng do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo và tiến sỹ Sai Mauk Kham thuộc đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP), ông này hiện giữ chức Phó Tổng thống Myanmar.

 Ông U Htin Kyaw của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD). Ảnh Reuters

Trong khi đó, danh sách ứng cử viên của nhóm đại diện cho Thượng viện gồm có ông U Henry Van Htee Yu của đảng NLD và cựu Chủ tịch Thượng viện U Khin Aung Myint của đảng USDP.

Theo quy định, 3 nhóm đại diện cho Hạ viện, Thượng viện và quân đội sẽ chọn ra một ứng cử viên của mỗi nhóm tranh chức Tổng thống ở vòng cuối cùng qua hình thức bỏ phiếu ở Quốc hội. Ứng cử viên nào giành được nhiều phiếu ủng hộ nhất sẽ trở thành Tổng thống, trong khi 2 ứng cử viên còn lại sẽ giữ chức phó Tổng thống.

3. Sáng 11/3, tại nhiều địa phương của Nhật Bản đã tiến hành tổ chức Lễ tưởng niệm nạn nhân đã thiệt mạng trong thảm họa kép 5 năm về trước.

Tại Thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bày tỏ sự cảm ơn đối với những hỗ trợ của cộng đồng quốc tế sau thảm họa trong buổi Lễ tưởng niệm cấp nhà nước tại Nhà hát Quốc gia. 

Người dân Nhật Bản tham gia lễ tưởng niệm.

“Tôi muốn một lần nữa cảm ơn rất nhiều quốc gia đã giành cho chúng tôi những tình cảm nồng ấm và sự hỗ trợ quý giá. Nhật Bản sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ngăn chặn thảm họa bằng cách chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật mà chúng tôi có được”, ông Abe nói. 

Trong khi đó, tại Công viên Hybiya (Thủ đô Tokyo) cũng đã có khoảng 500 người đến tham gia buổi lễ tưởng niệm. Đúng 14h46 (theo giờ địa phương), tất cả những người tham gia buổi lễ đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những nạn nhân đã thiệt mạng trong thảm họa tồi tệ nhất ở đất nước mặt trời mọc kể từ sau Thế chiến 2, đồng thời những hồi còi báo động sóng thần cũng được vang lên để đánh dấu thời khắc của trận động đất lịch sử đã xảy ra tại vùng Đông Bắc Nhật Bản. 

Cũng tại buổi lễ, nhiều người dân đã cùng nhau thắp nến, đặt hoa và cầu nguyện cho những người đã khuất. Nhiều hoạt động bên lề khác cũng đã được tổ chức như trưng bày hình ảnh, hiện vật… liên quan thảm họa động đất sóng thần gây ra.

Cùng với đó là những hình ảnh về sự hồi sinh mãnh liệt của người dân và những địa phương vùng Đông Bắc Nhật Bản sau thảm họa động đất sóng thần ngày 11/03/2011.

4. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 3/11 công bố báo cáo lần đầu tiên thừa nhận IS tăng cường mở rộng các vùng lãnh thổ chiếm đóng tại Libya.

Trong báo cáo hàng năm công bố ngày 10/3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhấn mạnh: “Sự bành trướng của nhóm IS tại Libya về bản chất đã đạt tới mức mà một cuộc can thiệp của cộng đồng quốc tế và khu vực có thể dẫn tới một sự phân cực ngày càng lớn”. Bởi, với tham vọng thành lập một Nhà nước Hồi giáo, IS đã phát triển tư duy chủ nghĩa dân tộc và có thể nói là đã dựng được một bức tường thành vững chãi nhất để chống lại bất kỳ sự can thiệp của nước ngoài. 

Phiến quân IS trên đường sang Lybia. Ảnh AP

Nhóm khủng bố đã lợi dụng khoảng trống quyền lực và an ninh tại Libya kể từ sau cuộc lật đổ chính quyền lãnh đạo Gaddafi hồi năm 2011 để tăng cường hoạt động, cũng như mở rộng ảnh hưởng và hiện đã có khoảng 6.000 tay súng tại quốc gia Bắc Phi này, tăng gấp 3 lần so với năm ngoái và trong số này có một lượng lớn tay súng nước ngoài. 

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh, việc giành quyền kiểm soát Sirte, với âm mưu biến thành phố này thành một thành trì mới đã không thể giúp IS tiếp cận hệ thống Ngân hàng của Libya do sự trục trặc và lỗi thời của các hệ thống, tức là các nguồn tài chính quốc gia của Libya vẫn an toàn. 

5. Diễn biến dịch bệnh Zika đang có chiều hướng phức tạp hơn khi số trường hợp nhiễm bệnh gia tăng cũng như những phát hiện mới cho thấy, các tác động nghiêm trọng của virus đến sức khỏe con người.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, có 41 nước và vùng lãnh thổ thông báo trường hợp lây nhiễm Zika trong biên giới từ năm ngoái. Trong đó, Brazil ảnh hưởng mạnh nhất của dịch Zika với 1,5 triệu người nhiễm bệnh và 745 trường hợp mắc chứng bệnh đầu nhỏ ở trẻ em. 

Muỗi Aedes- tác nhân chính gây lây nhiễm dịch bệnh Zika. Ảnh Reuters

Trước chiều hướng bệnh diễn biến phức tạp và nguy hiểm, các nước bắt đầu thông báo các nguồn tài chính lớn nhằm ngăn chặn bệnh dịch và nghiên cứu vaccine. Các quan chức y tế Mỹ ngày 10/3 thông báo, số trường hợp nhiễm virus Zika hiện là 200 trường hợp. 

Tất cả đều do lây nhiễm từ nước ngoài. Các quan chức y tế nước này kêu gọi Quốc hội hỗ trợ 1,9 tỷ USD để đối phó với virus tại Mỹ Latin và giúp ngăn chặn virus lan rộng. Bộ Y tế Brazil ngày 10/3 cũng cho biết, viện nghiên cứu sinh học nước này đang nhận khoản quĩ khoảng 2,8 triệu USD để hỗ trợ các nghiên cứu vaccine đối phó với virus Zika.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên cắt đứt quan hệ với Hàn Quốc
Triều Tiên cắt đứt quan hệ với Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên hôm nay 10/3 thông báo, nước này sẽ hủy toàn bộ các thỏa thuận liên quan tới hợp tác và trao đổi kinh tế liên Triều.

Triều Tiên cắt đứt quan hệ với Hàn Quốc

Triều Tiên cắt đứt quan hệ với Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên hôm nay 10/3 thông báo, nước này sẽ hủy toàn bộ các thỏa thuận liên quan tới hợp tác và trao đổi kinh tế liên Triều.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh phóng thêm tên lửa
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh phóng thêm tên lửa

VOV.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo và ra lệnh cho quân đội tiếp tục phóng thêm tên lửa khác.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh phóng thêm tên lửa

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh phóng thêm tên lửa

VOV.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo và ra lệnh cho quân đội tiếp tục phóng thêm tên lửa khác.

Bắn thêm 2 tên lửa, Triều Tiên ở thế đánh mất đồng minh?
Bắn thêm 2 tên lửa, Triều Tiên ở thế đánh mất đồng minh?

VOV.VN -Triều Tiên đang đưa mình vào thế đánh mất cả đồng minh sau hàng loạt vụ phóng tên lửa tầm ngắn kể từ đầu tháng này.

Bắn thêm 2 tên lửa, Triều Tiên ở thế đánh mất đồng minh?

Bắn thêm 2 tên lửa, Triều Tiên ở thế đánh mất đồng minh?

VOV.VN -Triều Tiên đang đưa mình vào thế đánh mất cả đồng minh sau hàng loạt vụ phóng tên lửa tầm ngắn kể từ đầu tháng này.

Thế giới 24h: Dấu hiệu đối đầu Triều Tiên - Hàn Quốc
Thế giới 24h: Dấu hiệu đối đầu Triều Tiên - Hàn Quốc

VOV.VN - Sớm nay 10/3, Triều Tiên đã bắn 2 tên lửa tầm ngắn từ khu vực Kangwon, tỉnh Bắc Hwanghae ra khu vực ngoài khơi phía Đông nước này, trên biển Nhật Bản.

Thế giới 24h: Dấu hiệu đối đầu Triều Tiên - Hàn Quốc

Thế giới 24h: Dấu hiệu đối đầu Triều Tiên - Hàn Quốc

VOV.VN - Sớm nay 10/3, Triều Tiên đã bắn 2 tên lửa tầm ngắn từ khu vực Kangwon, tỉnh Bắc Hwanghae ra khu vực ngoài khơi phía Đông nước này, trên biển Nhật Bản.

Hàn Quốc lên án tuyên bố thử thêm tên lửa của lãnh đạo Triều Tiên
Hàn Quốc lên án tuyên bố thử thêm tên lửa của lãnh đạo Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 11/3, đã lên án việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ đạo tiến hành hành thêm nhiều vụ thử tên lửa mới.

Hàn Quốc lên án tuyên bố thử thêm tên lửa của lãnh đạo Triều Tiên

Hàn Quốc lên án tuyên bố thử thêm tên lửa của lãnh đạo Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 11/3, đã lên án việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ đạo tiến hành hành thêm nhiều vụ thử tên lửa mới.