Thế giới 24h: Lệnh ngừng bắn ở Syria-Cơ hội vàng nhưng dễ đổ vỡ

VOV.VN - Những bất đồng nổi lên giữa Nga và Mỹ sau 4 ngày lệnh ngừng bắn có hiệu lực cho thấy cơ hội để gia hạn lệnh ngừng bắn mong manh này vẫn còn khó khăn.

1. Nga và Mỹ ngày 16/9 đều bày tỏ mong muốn mở rộng ngừng bắn, và thừa nhận thất bại trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo ở Syria.

Đây là nỗ lực tiếp theo của Nga và Mỹ, sau khi hai nước đã có những bước đi thành công gần đây trong việc giảm tình trạng bạo lực tại Syria. Tuy nhiên, với những bất đồng nổi lên giữa Nga và Mỹ sau 4 ngày lệnh ngừng bắn có hiệu lực cho thấy cơ hội để gia hạn lệnh ngừng bắn mong manh này vẫn còn rất khó khăn. 

Đất nước Syria bị tàn phá nặng nề vì nội chiến. (Ảnh: Reuters).

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 16/9 hủy cuộc họp khẩn về Syria, do những bất đồng giữa các bên liên quan về thỏa thuận đạt được giữa Nga và Mỹ đầu tuần này. 

Ngay sau thông báo hủy họp, Nga lên tiếng cáo buộc Mỹ không muốn chia sẻ chi tiết của thỏa thuận với các nước thành viên Hội đồng Bảo an. 

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin cho rằng, việc Mỹ không công khai chi tiết của thỏa thuận sẽ khiến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không thể thông qua thỏa thuận ngừng bắn tại Syria. Ông Churkin cũng chỉ trích sự thiếu hợp tác của Mỹ đối với thỏa thuận tại Syria. 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây cũng thừa nhận rằng, không thể đảm bảo chắc chắn 100% việc thực thi thỏa thuận mà Nga và Mỹ vừa đạt được, bởi có nhiều bên tham gia vào quá trình giải quyết cuộc khủng hoảng Syria. 

2. Rạng sáng 17/9 (theo giờ Hà Nội), Hội nghị thượng đỉnh không chính thức của Liên minh Châu Âu (EU) bế mạc tại thủ đô Bratislava của Slovakia. Tại cuộc họp đầu tiên vắng mặt nhà lãnh đạo nước Anh, 27 nước thành viên Liên minh châu Âu đã thống nhất về một "lộ trình" các chiến lược để tái thiết lòng tin của người dân đối với EU sau khi Anh quyết định rời khối (Brexit). 

 27 nước thành viên Liên minh châu Âu đã thống nhất về một "lộ trình" các chiến lược để tái thiết lòng tin của người dân đối với EU. (ảnh: Getty).

Mặc dù đạt được đồng thuận chung về tầm nhìn của khối hậu Brexit, nhưng hội nghị cũng không thể vượt qua được những bất đồng sâu sắc liên quan đến cuộc khủng hoảng tị nạn và chính sách phát triển kinh tế. 

Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố, hội nghị thượng đỉnh lần này đã thất bại trong việc thay đổi các chính sách về người nhập cư của EU. Ông Orban chỉ trích Thủ tướng Merkel về vấn đề mức trần số lượng người di cư vào châu Âu, đồng thời gọi chính sách hoan nghênh người tị nạn của Đức là “ngây thơ và tự hủy diệt”.

Những tranh cãi sau hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên vắng mặt Anh đang tiếp tục cho thấy sự bất đồng chia rẽ giữa các nước thành viên của khối mà như ông Juncker nhận định là một "cuộc khủng hoảng tồn tại".

3. Cơ quan Khí tượng của Trung Quốc ngày 17/9 ban hành cảnh báo “màu vàng” đối với bão Malakas, dự báo sẽ gây ra mưa to và gió mạnh. Theo Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc, tính tới 10h sáng nay (giờ địa phương), bão Malakas- cơn bão thứ 16 trong năm nay, nằm cách ngoài khơi bờ biển phía Đông của vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) 135 km, với sức gió lên tới 180km/h di chuyển theo hướng Tây Bắc, dự kiến tiến vào biển Hoa Đông vào chiều 17/9. 

Hai người đi xe máy ở Đài Loan phải dừng lại để tìm chỗ bám trước cơn gió khủng khiếp của cơn bão Meranti. (ảnh: NBC).

Trung tâm này cũng dự báo, các trận mưa lớn sẽ tiếp diễn tại nhiều khu vực của tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến tại Trung Quốc đại lục cũng như khu vực miền trung và miền Bắc Đài Loan trong ngày hôm nay và ngày mai, với lượng mưa dự kiến lên đến 120 mm.

Bão Malakas tiếp nối cơn bão Meranti- cơn bão đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 14 người khác vẫn mất tích tại các khu vực Đông Nam của Trung Quốc kể từ khi đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến sáng 15/9 vừa qua.

Tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, bão Meranti đã phá hủy 1.600 ngôi nhà, buộc 331.000 người phải đi lánh nạn, tàn phá 22.200 hecta đất nông nghiệp và gây thiệt hại kinh tế ước tính 1,7 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 249 triệu USD). Bão Meranti được đánh giá là cơn bão mạnh nhất kể từ năm 1949 đổ bộ vào Trung Quốc.

4. Mỹ vừa khẳng định không công nhận tính hợp pháp của cuộc bầu cử quốc hội Nga sắp tới diễn ra trên bán đảo Crimea- bán đảo sáp nhập vào lãnh thổ Nga năm 2014. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby. (ảnh: politico.com).

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 16/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nhấn mạnh: “Mỹ không công nhận tính hợp pháp, không công nhận kết quả của cuộc bầu cử Duma quốc gia Nga trên bán đảo Crimea vào ngày 18/9 tới”. 

2 năm rưỡi sau khi sáp nhập Crimea vào Nga, người dân trên bán đảo này đang chuẩn bị tham gia vào các cuộc bầu cử đầu tiên vào dự kiến diễn ra vào ngày mai, 18/9, để lựa chọn ra các thành viên của Duma quốc gia Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby tái khẳng định lập trường của Mỹ về Crimea là rõ ràng: “Bán đảo này vẫn là một phần không thể tách rời của Ukraine. Các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga liên quan tới Crimea sẽ vẫn được duy trì cho tới khi Nga trả lại quyền kiểm soát Crimea cho Ukraine”. 

5. Đài truyền hình RT của Nga bằng tiếng Arab ngày 16/9 đưa tin, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nã đạn súng cối có chứa các chất hóa học vào huyện Harbal và Um Hosh, nằm gần thị trấn Afrin phía Bắc Aleppo. 

Một nạn nhân ảnh hưởng bởi vũ khí hóa học của IS ở Syria. (ảnh: RT).

Trong số những nạn nhân chịu ảnh hưởng bởi chất độc có 5 dân thường. Nguồn tin y tế từ bệnh viện Afrin cho hay, những người bị ảnh hưởng đều trong trạng thái bị hôn mê với các dấu hiệu rõ ràng trên cơ thể là nạn nhân của một vụ tấn công hóa học. 

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn trên toàn lãnh thổ Syria do Mỹ và Nga bảo trợ có hiệu lực từ 19h tối 12/9 vừa qua, nhằm mục đích cho phép các nhóm nhân đạo tiếp cận các khu vực chiến sự.

Theo thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và Nga, tất cả các bên liên quan sẽ cho phép chuyển thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác tới thành phố Aleppo - chiến trường ác liệt nhất ở Syria, sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực hôm 12/9.

Tuy nhiên, đến ngày 16/9, đoàn xe chở hàng viện trợ của Liên Hợp Quốc hiện có mặt ở khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa được "bật đèn xanh" để khởi hành tới Aleppo. 

6. Theo cuộc thăm dò mới đây do công ty Reuters/Ipsos tiến hành, cựu ngoại trưởng Mỹ Clinton đang dẫn trước tỷ phú bất động sản Donald Trump 4 điểm. Kết quả một cuộc thăm dò công bố hôm qua cho thấy ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton thuộc Đảng Dân chủ đang dẫn trước đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump, bất chấp sự gia tăng lo ngại gần đây về tin đồn sức khỏe của bà. 

Theo cuộc thăm dò do công ty Reuters/Ipsos tiến hành, cựu ngoại trưởng Mỹ Clinton đang dẫn trước tỷ phú bất động sản Donald Trump 4 điểm. (ảnh: BBC).

Theo cuộc thăm dò do công ty Reuters/Ipsos tiến hành, cựu ngoại trưởng Mỹ Clinton đang dẫn trước tỷ phú bất động sản Donald Trump 4 điểm với tỷ lệ ủng hô tương ứng là 42% và ông Trump là 38%. 

Kết quả gây bất ngờ đưa ra sau khi dư luận Mỹ lo ngại khả năng bà Clinton phải ngừng cuộc cuộc đua vào Nhà Trắng do vấn đề liên quan đến sức khỏe.

Trước đó, tại lễ tưởng niệm 11/9, bà Clinton đã phải rời khỏi buổi lễ trong tình trạng sức khỏe không tốt. Cuộc thăm dò được tiến hành sau khi nữ ứng viên 68 tuổi này phải tạm dừng đợt vận động tranh cử vì căn bệnh viêm phổi.

Một cuộc thăm dò khác của Reuters/Ipsots hồi đầu tuần qua cho thấy vấn đề sức khỏe của bà Clinton sẽ không làm nên sự khác biệt và ảnh hưởng đến sự lựa chọn của các tri Mỹ./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga-Mỹ bất ngờ “bắt tay” nhau về vấn đề khủng hoảng Syria
Nga-Mỹ bất ngờ “bắt tay” nhau về vấn đề khủng hoảng Syria

VOV.VN - Nga và Mỹ ngày 16/9 đều bày tỏ mong muốn mở rộng ngừng bắn, và thừa nhận thất bại trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo ở Syria.

Nga-Mỹ bất ngờ “bắt tay” nhau về vấn đề khủng hoảng Syria

Nga-Mỹ bất ngờ “bắt tay” nhau về vấn đề khủng hoảng Syria

VOV.VN - Nga và Mỹ ngày 16/9 đều bày tỏ mong muốn mở rộng ngừng bắn, và thừa nhận thất bại trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo ở Syria.

“Bộ trưởng truyền thông” của IS bị liên quân tiêu diệt ở Syria
“Bộ trưởng truyền thông” của IS bị liên quân tiêu diệt ở Syria

VOV.VN - Kẻ vừa bị tiêu diệt tên là Wa’il Adil Hasan Salman al-Fayad, hay còn gọi là “tiến sĩ Wa’il”, được đánh giá như một “Bộ trưởng truyền thông” của IS.

“Bộ trưởng truyền thông” của IS bị liên quân tiêu diệt ở Syria

“Bộ trưởng truyền thông” của IS bị liên quân tiêu diệt ở Syria

VOV.VN - Kẻ vừa bị tiêu diệt tên là Wa’il Adil Hasan Salman al-Fayad, hay còn gọi là “tiến sĩ Wa’il”, được đánh giá như một “Bộ trưởng truyền thông” của IS.

Quân đội Syria rút quân khỏi con đường chiến lược Castello
Quân đội Syria rút quân khỏi con đường chiến lược Castello

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/9 cho biết, quân đội Syria đã rút quân ra khỏi Castello, con đường then chốt dẫn đến thị trấn chiến lược Aleppo.

Quân đội Syria rút quân khỏi con đường chiến lược Castello

Quân đội Syria rút quân khỏi con đường chiến lược Castello

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/9 cho biết, quân đội Syria đã rút quân ra khỏi Castello, con đường then chốt dẫn đến thị trấn chiến lược Aleppo.

Không có nhiều cơ hội gia hạn lệnh ngừng bắn tại Syria
Không có nhiều cơ hội gia hạn lệnh ngừng bắn tại Syria

VOV.VN - Nga và Mỹ ngày 16/9 đều bày tỏ mong muốn gia hạn lệnh ngừng bắn tại Syria, bất chấp các bên vẫn vi phạm lệnh ngừng bắn và việc viện trợ bị gián đoạn.

Không có nhiều cơ hội gia hạn lệnh ngừng bắn tại Syria

Không có nhiều cơ hội gia hạn lệnh ngừng bắn tại Syria

VOV.VN - Nga và Mỹ ngày 16/9 đều bày tỏ mong muốn gia hạn lệnh ngừng bắn tại Syria, bất chấp các bên vẫn vi phạm lệnh ngừng bắn và việc viện trợ bị gián đoạn.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về lệnh ngừng bắn tại Syria
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về lệnh ngừng bắn tại Syria

VOV.VN - Theo kế hoạch, ngày 17/9,  Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành phiên họp khẩn cấp để thảo luận thỏa thuận ngừng bắn toàn diện ở Syria. 

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về lệnh ngừng bắn tại Syria

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về lệnh ngừng bắn tại Syria

VOV.VN - Theo kế hoạch, ngày 17/9,  Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành phiên họp khẩn cấp để thảo luận thỏa thuận ngừng bắn toàn diện ở Syria.