Thế giới 24h: Máy bay do Liên Xô chế tạo lại đen đủi gặp nạn

VOV.VN - Theo các báo cáo khác nhau thì có khoảng 40 người tử vong do vụ tai nạn này, bao gồm người trên máy bay và người ở dưới mặt đất.

1, Một chiếc máy bay chở hàng do Liên Xô (cũ) chế tạo đã rơi ở Nam Sudan, khiến tới 40 người chết. Chiếc máy bay hạ cánh gấp không thành gần sân bay Nam Sudan ngay sau khi cất cánh. 

Hiện trường rơi máy bay. (Ảnh: Twitter).

Theo phát ngôn viên của Tổng thống Nam Sudan, trên máy bay có lẽ có khoảng 20 người bao gồm hành khách và phi hành đoàn, số nạn nhân tử vong còn lại là ở trên mặt đất.

Một nhân viên cảnh sát giấu tên ở gần hiện trường đã nói với Reuters rằng có 2 người sống sót, trong đó có một đứa trẻ. Viên cảnh sát này cũng không cung cấp thông tin về số người trên máy bay và các thông tin liên quan khác.

2, Ngày 3/11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, không quân Nga và Mỹ đã tổ chức tập trận chung để thực hành các biện pháp an toàn cho máy bay chiến đấu 2 nước. 

Từ trái sang là Su-25, Su-24M và Su-34, ba loại máy bay Nga sử dụng trong chiến dịch không kích ở Syria. (Ảnh: RIA Novosti).

Cuộc tập trận diễn ra ở khu vực trung nam Syria trong bối cảnh cả Mỹ và Nga đều tham gia vào cuộc chiến chống khủng bố ở Syria. 

Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Andrey Kartapolov cho biết, lực lượng không quân Nga đã phối hợp với không quân Mỹ trong cuộc tập trận trên. 

Ông Andrey Kartapolov lưu ý rằng, trong suốt quá trình tập trận, các máy bay của Nga và Mỹ đã thực hành áp sát ở khoảng cách tối thiểu và liên lạc với nhau.

Cuộc tập trận diễn ra sau khi Nga và Mỹ hôm 20/10 vừa qua ký Biên bản ghi nhớ (MoU) về nhận thức chung nhằm giảm xung đột, đảm bảo an toàn trên vùng trời có chiến sự ở Syria. 

3, Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho các chuyên gia quốc phòng nước này phát triển nhiều tên lửa phòng không hiện đại và chính xác hơn. 

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh KCNA).

Theo Sputnik News, yêu cầu trên được ông Kim Jong-un đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min Koo và người đồng cấp Mỹ Ashton Carter ngày 2/11 tuyên bố chiến lược 4D nhằm đối phó với các mối đe dọa từ tên lửa của Triều Tiên.

Theo đó, Hàn Quốc và Mỹ đã ra thông cáo nêu rõ chiến lược 4D bao gồm các hoạt động nhằm dễ dàng “phát hiện (detect), phòng thủ (defense), ngăn chặn (disrupt) và phá hủy (destroy)” các tên lửa của Triều Tiên nếu thấy cần thiết.

Ngay sau khi có thông tin này, ông Kim Jong-un đã ra lệnh cho quân đội và các nhà khoa học Triều Tiên phải phát triển nhiều loại tên lửa hiện đại và có độ chính xác cao hơn.

4, Trong một đoạn video mới được tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đăng tải trên mạng, một tay súng thánh chiến nói tiếng Nga đã ca ngợi “những người anh em ở Sinai” đã “hạ gục” máy bay chở khách của Nga. Tên này cũng đe dọa sẽ tiến hành nhiều vụ tấn công nữa. 

Ảnh chụp từ video cho thấy kẻ ngồi giữa có vẻ là người gốc Slavơ.

Theo RT, trong đoạn video này, 5 phần tử thánh chiến ngồi ngoài trời, một tên trong số đó đã không tiếc lời ca ngợi các chiến binh ở bán đảo Sinai vì đã bắn hạ chiếc máy bay Airbus A321 của hãng hàng không Kogalymavia (Nga) khiến 224 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Ngồi giữa 4 tay súng thánh chiến khác, người đàn ông có vẻ là người gốc Slavơ nói bằng cả tiếng Nga và tiếng Arab, gửi thông điệp đến Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo nhà lãnh đạo Nga sẽ hối hận khi tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào IS tại Syria.

5, Sáng 4/11, 18 Bộ trưởng Quốc phòng của 10 nước thành viên ASEAN và 8 nước đối tác đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng. 

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng năm 2015. (ảnh: Thu Hiền/VOV).

Đây là lần nhóm họp thứ 3 của cơ chế hợp tác này nhằm cùng nhau thảo luận về những giải pháp đối phó với tình hình an ninh nóng ở khu vực và toàn cầu. Thứ trưởng Bộ quốc phòng Việt Nam Nguyễn Văn Hiến dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị. 

Phát biểu trong phiên khai mạc ADMM+, Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Malaysia Hishamuddin Tun Husein đánh giá cao sự đóng góp của các nước đối tác trong cơ chế hợp tác ADMM+, đồng thời khẳng định, cơ chế hợp tác này đang phát huy hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“IS chỉ nhận vơ là đã bắn hạ được máy bay Nga”
“IS chỉ nhận vơ là đã bắn hạ được máy bay Nga”

VOV.VN - Tổng thống Ai Cập khẳng định việc IS nhận mình bắn hạ được máy bay của Nga ở Sinai chỉ là nhằm mục đích tuyên truyền cho nhóm khủng bố này.

“IS chỉ nhận vơ là đã bắn hạ được máy bay Nga”

“IS chỉ nhận vơ là đã bắn hạ được máy bay Nga”

VOV.VN - Tổng thống Ai Cập khẳng định việc IS nhận mình bắn hạ được máy bay của Nga ở Sinai chỉ là nhằm mục đích tuyên truyền cho nhóm khủng bố này.

Thế giới 24h: Thêm manh mối về nguyên nhân máy bay Nga rơi ở Ai Cập
Thế giới 24h: Thêm manh mối về nguyên nhân máy bay Nga rơi ở Ai Cập

VOV.VN - Vệ tinh Mỹ phát hiện chớp sáng lóe lên khi máy bay Nga rơi, phương Tây có dấu hiệu ngại can thiệp vào Syria, Mỹ vẫn quyết đoán trên Biển Đông...

Thế giới 24h: Thêm manh mối về nguyên nhân máy bay Nga rơi ở Ai Cập

Thế giới 24h: Thêm manh mối về nguyên nhân máy bay Nga rơi ở Ai Cập

VOV.VN - Vệ tinh Mỹ phát hiện chớp sáng lóe lên khi máy bay Nga rơi, phương Tây có dấu hiệu ngại can thiệp vào Syria, Mỹ vẫn quyết đoán trên Biển Đông...

IS công bố video tuyên bố bắn rơi máy bay Nga ở Sinai "để trả thù"
IS công bố video tuyên bố bắn rơi máy bay Nga ở Sinai "để trả thù"

VOV.VN - Trong đoạn video này, IS cũng cảnh báo Tổng thống Putin sẽ phải hối hận khi tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào IS tại Syria.

IS công bố video tuyên bố bắn rơi máy bay Nga ở Sinai "để trả thù"

IS công bố video tuyên bố bắn rơi máy bay Nga ở Sinai "để trả thù"

VOV.VN - Trong đoạn video này, IS cũng cảnh báo Tổng thống Putin sẽ phải hối hận khi tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào IS tại Syria.

Vụ máy bay Nga rơi: Không loại trừ nguyên nhân khủng bố
Vụ máy bay Nga rơi: Không loại trừ nguyên nhân khủng bố

VOV.VN -Trong khi các điều tra viên nghiên cứu tìm hiểu nguyên nhân vụ máy bay Nga rơi ở Ai Cập, có 3 giả thiết được nêu ra bàn thảo

Vụ máy bay Nga rơi: Không loại trừ nguyên nhân khủng bố

Vụ máy bay Nga rơi: Không loại trừ nguyên nhân khủng bố

VOV.VN -Trong khi các điều tra viên nghiên cứu tìm hiểu nguyên nhân vụ máy bay Nga rơi ở Ai Cập, có 3 giả thiết được nêu ra bàn thảo

Máy bay Nga có thể bị chiếm quyền điều khiển trước khi rơi ở Ai Cập
Máy bay Nga có thể bị chiếm quyền điều khiển trước khi rơi ở Ai Cập

VOV.VN - Theo chuyên gia phân tích, nhiều khả năng có kẻ đã chiếm quyền điều khiển máy bay và cố tình điều khiển nó lao xuống đất.

Máy bay Nga có thể bị chiếm quyền điều khiển trước khi rơi ở Ai Cập

Máy bay Nga có thể bị chiếm quyền điều khiển trước khi rơi ở Ai Cập

VOV.VN - Theo chuyên gia phân tích, nhiều khả năng có kẻ đã chiếm quyền điều khiển máy bay và cố tình điều khiển nó lao xuống đất.