Thế giới 24h: Máy bay quân sự Trung Quốc bay vào ADIZ Hàn Quốc

VOV.VN - Các máy bay Trung Quốc, bao gồm một oanh tạc cơ, đã xâm nhập vào không phần gần đảo Jeju của Hàn Quốc mà không thông báo trước.

1. Yonhap ngày 22/8 dẫn một nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết, ba chiếc máy bay quân sự của Trung Quốc đã bay vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) chồng lấn giữa hai nước, trong bối cảnh căng thẳng giữa Seoul và Bắc Kinh có chiều hướng gia tăng, đặc biệt sau khi Hàn Quốc chấp thuận cho Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ nước này.

Máy bay Trung Quốc (Ảnh minh họa của Reuters).

Theo đó, các máy bay của Trung Quốc trong đó bao gồm cả một máy bay ném bom đã bay vào không phận gần đảo Jeju của Hàn Quốc hôm 18/8 mà không thông báo trước. Tuy nhiên, các máy bay này rời đi ngay sau khi quân đội Hàn Quốc phát tín hiệu cảnh báo và cử máy bay chiến đấu “hộ tống” các máy Trung Quốc ra khỏi khu vực.

Nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết, các máy bay Trung Quốc nói trên bay qua khu vực phía Tây bãi đá ngầm Ieodo – nằm cách đảo Jeju của Hàn Quốc khoảng 150km về phía Tây Nam. Đây là khu vực Trung Quốc và Hàn Quốc tuyên bố vùng nhận diện phòng không (ADIZ) chồng chéo với nhau.  

2. Tối 21/8, khi đang đọc thông điệp Quốc khánh trên truyền hình cả nước, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đột ngột gặp vấn đề sức khỏe khiến ông phải tạm ngừng bài diễn văn này.

Văn phòng Thủ tướng Singapore cho biết, tình trạng sức khỏe của ông Lý Hiển Long không nghiêm trọng. Kênh truyền hình nhà nước Channel NewsAsia dẫn lời Phó Thủ tướng Singapore cho biết, ông Lý Hiển Long sẽ trở lại hoàn thành bài diễn văn của mình.

Sau một tiếng đồng hồ, ông Lý Hiển Long đã trở lại bục phát biểu. Trên tài khoản Twitter chính thức của mình, Thủ tướng Singapore cho biết, ông đã cảm thấy "không được ổn định" khi phải đứng lâu trong điều kiện nóng bức và mất nước.

Trước đó, trong khi phát biểu trên truyền hình trực tiếp, ông Lý Hiển Long, 64 tuổi, có biểu hiện run rẩy và không thể tiếp tục bài diễn văn. Sau đó, ông được dìu xuống bục phát biểu.

3. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 21/8 đe dọa sẽ rút khỏi Liên Hợp Quốc sau khi tổ chức này chỉ trích chiến dịch chống tội phạm buôn lậu ma túy do ông Duterte khởi xướng tại Philippines là tội ác, đi ngược với luật quốc tế.

Ông Duterte tuyên bố ông có thể sẽ đề nghị Trung Quốc và các nước châu Phi thành lập một cơ quan khác.

Tổng thống Philippines cũng cáo buộc Liên Hợp Quốc không làm tròn bổn phận chống khủng bố, đói nghèo và chấm dứt các cuộc xung đột trên thế giới.

4. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hôm 22/8 chính thức yêu cầu Campuchia đóng cửa các trường học Zaman tại Campuchia với cáo buộc các cơ sở giáo dục này có liên kết với một mạng lưới của giáo sỹ Gulen đứng đằng sau cuộc đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trường Zaman ở Phnom Penh. Ảnh: Phnom Penh Post.

Yêu cầu này được đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Campuchia, ông Ilhan Kemal Tug đưa ra trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn, người đã lên án cuộc đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ và hứa sẽ xem xét đề nghị của nước này.

5. Cảnh sát Thái Lan sắp sửa ra mắt lực lượng đặc biệt chuyên xử lý những người vừa tham gia giao thông vừa chơi trò Pokemon Go.

Bắt Pokemon ở Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post.

Nhóm này gồm 50 người được trang bị máy ảnh và điện thoại di động. Nhiệm vụ của họ khá đặc biệt: Sẽ tuần tra trên 10 con phố chính của thủ đô Bangkok để xử lý những người chơi Pokemon Go. Lực lượng cảnh sát này còn được gọi với cái tên "người bắt người chơi Pokemon".

Người chơi bị bắt giữ có thể bị phạt khoản tiền lên tới 1.000 Baht (tương đương 650.000 Việt Nam đồng)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Campuchia đóng cửa trường học dính tới ông Gulen
Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Campuchia đóng cửa trường học dính tới ông Gulen

VOV.VN - Phía Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Campuchia đóng cửa 3 trường học Zaman mà họ cho là có liên quan tới giáo sĩ Gulen mà họ đang muốn bắt.

Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Campuchia đóng cửa trường học dính tới ông Gulen

Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Campuchia đóng cửa trường học dính tới ông Gulen

VOV.VN - Phía Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Campuchia đóng cửa 3 trường học Zaman mà họ cho là có liên quan tới giáo sĩ Gulen mà họ đang muốn bắt.

Ông Putin chia buồn với Thổ Nhĩ Kỳ, kêu gọi cùng “chống khủng bố”
Ông Putin chia buồn với Thổ Nhĩ Kỳ, kêu gọi cùng “chống khủng bố”

VOV.VN - Ông Putin cho biết, vụ đánh bom lần nữa cho thấy “chủ nghĩa khủng bố đã chối bỏ quy luật của xã hội văn minh và chuẩn đạo đức cơ bản của loài người".

Ông Putin chia buồn với Thổ Nhĩ Kỳ, kêu gọi cùng “chống khủng bố”

Ông Putin chia buồn với Thổ Nhĩ Kỳ, kêu gọi cùng “chống khủng bố”

VOV.VN - Ông Putin cho biết, vụ đánh bom lần nữa cho thấy “chủ nghĩa khủng bố đã chối bỏ quy luật của xã hội văn minh và chuẩn đạo đức cơ bản của loài người".

Lãnh đạo Italy, Pháp, Đức nhóm họp bàn về tương lai của EU
Lãnh đạo Italy, Pháp, Đức nhóm họp bàn về tương lai của EU

VOV.VN - Sau trưng cầu Brexit của dân Anh, tương lai của EU sẽ được các lãnh đạo Italy, Pháp và Đức họp bàn tại Napoli.

Lãnh đạo Italy, Pháp, Đức nhóm họp bàn về tương lai của EU

Lãnh đạo Italy, Pháp, Đức nhóm họp bàn về tương lai của EU

VOV.VN - Sau trưng cầu Brexit của dân Anh, tương lai của EU sẽ được các lãnh đạo Italy, Pháp và Đức họp bàn tại Napoli.

Phó Thị trưởng thành phố Thiên Tân (Trung Quốc) bị điều tra
Phó Thị trưởng thành phố Thiên Tân (Trung Quốc) bị điều tra

VOV.VN - Ông Doãn Hải Lâmm Phó Thị trưởng thành phố Thiên Tân (Trung Quốc) bị điều tra do “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”.

Phó Thị trưởng thành phố Thiên Tân (Trung Quốc) bị điều tra

Phó Thị trưởng thành phố Thiên Tân (Trung Quốc) bị điều tra

VOV.VN - Ông Doãn Hải Lâmm Phó Thị trưởng thành phố Thiên Tân (Trung Quốc) bị điều tra do “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”.

Ngoại trưởng Nhật-Trung-Hàn sẽ gặp nhau tại Tokyo
Ngoại trưởng Nhật-Trung-Hàn sẽ gặp nhau tại Tokyo

VOV.VN - Lần đầu tiên kể từ khi ông Tập trở thành Chủ tịch Trung Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ tới Nhật Bản, để dự hội nghị ngoại trưởng Nhật-Trung-Hàn.

Ngoại trưởng Nhật-Trung-Hàn sẽ gặp nhau tại Tokyo

Ngoại trưởng Nhật-Trung-Hàn sẽ gặp nhau tại Tokyo

VOV.VN - Lần đầu tiên kể từ khi ông Tập trở thành Chủ tịch Trung Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ tới Nhật Bản, để dự hội nghị ngoại trưởng Nhật-Trung-Hàn.