Thế giới 24h: Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới, Iran cứng rắn bác bỏ

VOV.VN- Iran sẽ tiếp tục mở rộng chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của mình bất chấp lệnh trừng phạt mới mà Mỹ vừa áp đặt.

1. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Hussein Jaber Ansari ngày 18/1 đưa ra tuyên bố như trên và bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của Iran là bất hợp pháp.

Một vụ phóng thử tên lửa của Iran. Ảnh AP

“Chương trình phát triển tên lửa của Iran không phải là nhằm để mang các loại đầu đạn hạt nhân và không đi ngược lại với bất kỳ các quy định nào của quốc tế”, ông Ansari nói.

Ông Ansari cũng khẳng định, các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Iran là thiếu tính pháp lý và vô đạo đức.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran lên án phía Mỹ đã bán số vũ khí trị giá hàng chục tỷ USD cho các đối thủ của Iran trong khu vực và số vũ khí này được dùng để gây tội ác nhằm vào người dân các nước như Palestine, Lebanon và Yemen.

Trước đó, Bộ Tài Chính Mỹ cùng ngày đã tuyên bố mở rộng danh sách lệnh trừng phạt của mình và đưa thêm 6 người Iran, 2 người Trung Quốc cùng 2 công ty của UAE và một của Trung Quốc vào danh sách này với cáo buộc những cá nhân và công ty này đã tham gia vào chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của Iran.

2. Ba tù nhân người Mỹ đã đến Đức sau khi rời Iran ngày 17/1 theo một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.

Reuters dẫn lời một quan chức Ngoại giao Mỹ cho biết, chiếc máy bay Thụy Sĩ đã đưa Jason Rezaian, Trưởng Đại diện tờ Washington Post tại Tehran, Saeed Abedini, một Mục sư ở Idaho và Amir Hekmati, cựu Lính Thủy đánh bộ Mỹ từ Tehran đến Geneva (Thụy Sĩ). Sau đó, cả 3 người này rời đến một căn cứ quân sự của Mỹ tại Đức vào cuối ngày 17/1.

Chiếc máy bay chở 3 tù nhân người Mỹ vừa được phóng thích hạ cánh xuống một sân bay tại Thụy Sĩ. Ảnh AFP

Trong cuộc điện đàm với hai Biên tập viên của tờ Washington Post, nhà báo Rezaian cho biết ông “đã khỏe hơn nhiều so với 48 giờ trước”.

Ông Rezaian, 39 tuổi, bị Iran bắt giữ hồi tháng 7/2014 và bị kết án vào tháng 11/2014. Các công tố viên Iran cáo buộc ông tội gián điệp, một tội danh mà theo Washington Post là “lố bịch”.

Sau khi 3 người Mỹ được thả, Tổng thống Obama đã gọi điện cho các thân nhân của họ, bao gồm anh trai của ông Rezaian, Ali và bà Neghmeh Abedini, vợ của luật sư Saeed Abedini.

Bà Abedini cho biết: “Tôi rất biết ơn Tổng thống, Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ vì những nỗ lực để giải cứu các tù nhân”.

Trong khi đó, tù nhân thứ 4 được thả trong vụ này, Nosratollah Khosravi-Roodsari đã không lên máy bay cùng 3 người kia và người thứ 5, Matthew Trevithick đã được thả trước đó ngày 16/1.

Đổi lại, phía Mỹ cũng đã thả một số người Iran bị cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran. Ngoài ra, Mỹ cũng đã dỡ bỏ hầu hết các lệnh trừng phạt nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran.

3. Mỹ ngày 17/1 xác nhận một vài công dân nước này đã mất tích tại Iraq sau khi truyền thông Iraq đưa tin 3 người Mỹ bị bắt cóc ở Baghdad.

Reuters dẫn lời người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Iraq Scott Bolz cho biết: “Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với giới chức Iraq để tìm kiếm những người nói trên”.

Binh sĩ Iraq giải cứu một phụ nữ bị IS tấn công. Ảnh Reuters

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby khẳng định: “Việc bảo đảm an toàn và an ninh cho những người Mỹ ở nước ngoài là ưu tiên cao nhất đối với chúng tôi”.

Tuyên bố của giới chức Mỹ được đưa ra sau khi kênh truyền hình tiếng Arab al-Arabiya đưa tin 3 người Mỹ đã bị phiến quân bắt cóc tại Baghdad.

Trong khi đó, theo truyền thông Iraq, những người Mỹ này bị mất tích tại khu vực phía Nam Baghdad khi đang trên đường đến Sân bay Quốc tế Baghdad.

4. Lực lượng an ninh Syria vừa giành được quyền kiểm soát thêm nhiều khu vực trọng yếu ở tỉnh Tây Bắc Latakia từ tay các nhóm khủng bố.

Hãng thông tấn SANA của Syria đưa tin, trong chiến dịch tấn công 24 giờ qua lực lượng vũ trang Syria đã giải phóng hoàn toàn được 3 ngôi làng lớn và vùng đồi rộng lớn ở phía Bắc tỉnh Latakia.

Binh sĩ Iraq tại Ramadi. Ảnh AP

Hiện các binh sĩ đang tiến hành gỡ mìn, tháo những kíp nổ mà các nhóm khủng bố để lại. Trong chiến dịch quân sự, quân đội Syria đã tiêu diệt hơn chục phần tử nổi dậy Takfiri và các tay súng khủng bố al-Qaeda thuộc Tổ chức Mặt trận al- Nursa. Ngoài ra, lực lượng an ninh Syria còn tiến đánh vùng nông thôn phía Nam tỉnh Idlit.

Với sự hỗ trợ của Nga, cũng như sự hỗ trợ tư vấn quân sự của Iran, quân Chính phủ Syria thời gian qua đã giành được nhiều thắng lợi trong cuộc chiến chống khủng bố. 

5. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/1 cho biết, 16 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công khủng bố xảy ra tại thành phố Istanbul ngày 12/1 vừa qua– khiến 10 du khách Đức thiệt mạng và 15 người khác bị thương–  đã được chuyển cho phía tòa án nước này để bắt đầu quá trình tố tục hình sự với tội danh khủng bố.

Một nhân viên an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đứng gác tại khu vực xảy ra vụ tấn công khủng bố. Ảnh Reuters

Hãng thông tấn Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, cơ quan công tố nước này cáo buộc 16 nghi phạm trên có liên hệ với nhau và cùng thuộc một tổ chức khủng bố, tuy nhiên không nêu rõ tên tổ chức khủng bố.

Trước đó, ngày 15/1, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Efkan Ala cho biết, lực lượng an ninh mới chỉ bắt được 7 kẻ tình nghi liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại Istanbul ngày 12/1 vừa qua. Theo điều tra ban đầu, những kẻ này là thành viên tổ chức khủng bố IS tại Iraq và Syria, được đào tạo chuyên đánh bom liều chết.

Ngày 12/1, một kẻ khủng bố quốc tịch Syria, 28 tuổi đã tiến hành đánh bom liều chết tại quảng trường cổ Sultanahmed, trung tâm thành phố Istanbul. Kẻ này đã vào Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/1 trước đó, trên danh nghĩa người tị nạn Syria.

Theo Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu, đây là một thành viên của IS. Hiện, danh tính và quốc tịch 16 bị cáo vẫn chưa được công bố một cách chính thức.

6. Giới chức New Zealand đã cứu được toàn bộ hành khách sau khi chiếc tàu chở khách du lịch bị bốc cháy ngoài khơi nước này ngày 18/1.

Tờ New Zealand Herald cho biết, con tàu bốc cháy khi đang ở vùng biển cách đảo phía Bắc của New Zealand khoảng 1km về phía Đông Bắc, gần thành phố Whakatane. Con tàu thuộc sở hữu của công ty du lịch White Island Tours.

Hình ảnh chiếc tàu du lịch bốc cháy ngoài khơi New Zealand. Ảnh AP

Có 53 hành khách cùng 7 thủy thủ đoàn trên chiếc tàu vào thời điểm xảy ra vụ cháy. Lực lượng tuần tra bờ biển và đội cứu hộ khẩn cấp đã có mặt tại nơi chiếc tàu gặp nạn sau khi cảnh sát nhận được cuộc điện thoại thông báo về vụ cháy lúc 15h45 phút chiều (theo giờ địa phương).

Tất cả hành khách đã được sơ tán trên một con tàu du lịch khác nhỏ hơn. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến chiếc tàu bị cháy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ khẳng định thành công trong chính sách với Iran
Tổng thống Mỹ khẳng định thành công trong chính sách với Iran

VOV.VN - Tuyên bố của Obama được đưa ra chưa đầy 24 giờ sau khi Tổng giám đốc IAEA xác nhận Iran đã tuân thủ các cam kết của nước này theo thỏa thuận hạt nhân.

Tổng thống Mỹ khẳng định thành công trong chính sách với Iran

Tổng thống Mỹ khẳng định thành công trong chính sách với Iran

VOV.VN - Tuyên bố của Obama được đưa ra chưa đầy 24 giờ sau khi Tổng giám đốc IAEA xác nhận Iran đã tuân thủ các cam kết của nước này theo thỏa thuận hạt nhân.

Mỹ vừa trả nợ cho Iran 1,7 tỷ USD, vừa áp đặt lệnh trừng phạt mới
Mỹ vừa trả nợ cho Iran 1,7 tỷ USD, vừa áp đặt lệnh trừng phạt mới

VOV.VN- Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 17/1 thông báo nước này sẽ trả nợ cho Iran tổng số tiền 1,7 tỷ USD gồm cả gốc lẫn lãi.

Mỹ vừa trả nợ cho Iran 1,7 tỷ USD, vừa áp đặt lệnh trừng phạt mới

Mỹ vừa trả nợ cho Iran 1,7 tỷ USD, vừa áp đặt lệnh trừng phạt mới

VOV.VN- Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 17/1 thông báo nước này sẽ trả nợ cho Iran tổng số tiền 1,7 tỷ USD gồm cả gốc lẫn lãi.

Iran được gì sau khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ?
Iran được gì sau khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ?

VOV.VN - Sau nhiều năm bị cô lập về mặt kinh tế vì các lệnh trừng phạt, Iran hội nhập trở lại với những tiềm năng hấp dẫn các đối tác từng đối đầu về chính trị.

Iran được gì sau khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ?

Iran được gì sau khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ?

VOV.VN - Sau nhiều năm bị cô lập về mặt kinh tế vì các lệnh trừng phạt, Iran hội nhập trở lại với những tiềm năng hấp dẫn các đối tác từng đối đầu về chính trị.

Iran có thể chi 40 tỷ USD tăng cường năng lực quốc phòng
Iran có thể chi 40 tỷ USD tăng cường năng lực quốc phòng

VOV.VN - Sau khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, Iran đang đứng trước cơ hội lớn tăng cường tiềm lực quân sự.

Iran có thể chi 40 tỷ USD tăng cường năng lực quốc phòng

Iran có thể chi 40 tỷ USD tăng cường năng lực quốc phòng

VOV.VN - Sau khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, Iran đang đứng trước cơ hội lớn tăng cường tiềm lực quân sự.