Thế giới 24h: Mỹ đã nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Ông Kim tuyên bố, Mỹ và nhiều căn cứ quân sự của nước này ở Thái Bình Dương giờ nằm hoàn toàn trong tầm tấn công của Triều Tiên.

1. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 25/8 lên tiếng khẳng định vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm của nước này là “thành công của mọi thành công”.

Một vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm của Triều Tiên. (Ảnh: EPA)

Hãng Thông tấn Triều Tiên (KCNA) dẫn lời ông Kim Jong-un khẳng định, thành công từ vụ phóng tên lửa này sẽ giúp Triều Tiên tăng cường năng lực tấn công của Triều Tiên và đặt Mỹ vào trong tầm công phá của các tên lửa nước này.

KCNA dẫn lời ông Kim tuyên bố, thành công trong vụ phóng tên lửa nói trên cho thấy Triều Tiên đã gia nhập các nước có sức mạnh quân sự hàng đầu và sở hữu khả năng tấn công bằng hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh, Mỹ và nhiều căn cứ quân sự quan trọng của nước này ở Thái Bình Dương giờ nằm hoàn toàn trong tầm tấn công của Triều Tiên.

Cũng theo KCNA, vụ phóng tên lửa lần này là nhằm đánh giá độ ổn định của hệ thống phóng dưới nước, các tính năng hoạt động của tên lửa dùng nhiên liệu rắn và độ tin cậy của hệ thống kiểm soát và dẫn đường cũng như tính chính xác của đầu đạn tấn công các mục tiêu sau khi đi vào khí quyển.

2. Cơ quan phòng vệ dân sự Italy ngày 25/8 thông báo, tổng số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 6,2 độ richter tại miền trung nước này xảy ra sáng sớm qua đã tăng lên con số 247 người.

Lực lượng cứu hộ trợ giúp người bị thương vì động đất ở Italy. (Ảnh: Shuttercock)

Con số thương vong được dự báo sẽ tiếp tục tăng khi nhiều người được cho là vẫn đang bị mắc kẹt dưới các đống đổ nát. Chính phủ Italy đang huy động tối đa nhân lực phục vụ công tác tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân.

Trong khi đó, tại Myanmar, số người thiệt mạng trong vụ động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra vào chiều 24/8 đã tăng lên con số 3, trong đó có 2 bé gái và một nam thanh niên 22 tuổi. 

Cả 3 nạn nhân đều sinh sống ở khu vực Magway, nơi xảy ra động đất, và thiệt mạng do các tòa nhà đổ sập đè lên.

Cách Magway 30km về phía Bắc, cố đô Bagan, vốn được biết đến là một địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng thu hút nhiều khách du lịch, nay đã trở thành đống đổ nát. Gần 100 ngôi chùa tại đây đã bị hư hại do rung lắc mạnh, trong đó có một số ngôi chùa đã bị phá hủy nghiêm trọng.

3. Có ít nhất, 15 người đã thiệt mạng và 35 người bị thương khi các tay súng tấn công khu ký túc xá của Đại học Mỹ ở thủ đô Kabul của Afghanistan tối 24/8. 

Lực lượng an ninh Afghanistan có mặt tại hiện trường vụ tấn công. (Ảnh: AP)

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Sediq Sediqqi cho biết trong số người thiệt mạng có 3 cảnh sát và 2 bảo vệ; những người bị thương gồm cả sinh viên và giảng viên. 

Vụ việc xảy ra khi một kẻ tấn công liều chết cho nổ chiếc xe chở bom để mở đường cho các tay súng vào trường xả súng vào các nhân viên an ninh và sinh viên. Các cố vấn quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã hỗ trợ các lực lượng Afghanistan đối phó với các tay súng trong 10 giờ liền. 

500 sinh viên đã được giải cứu an toàn. Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra thừa nhận là thủ phạm, tuy nhiên vụ việc xảy ra trong bối cảnh các tay súng Taliban nổi dậy đang gia tăng các vụ tấn công trên cả nước.

4. Chính phủ Colombia và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) ngày 24/8 thông báo đã đạt được thỏa thuận hòa bình lịch sử để chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột vũ trang dai dẳng nhất tại Mỹ Latin.

Người dân Colombia ăn mừng thỏa thuận lịch sử giữa Chính phủ Colombia và FARC. (Ảnh: AP)

Tuyên bố chung đưa ra tại La Habana (Cuba), trong đó hai bên nêu rõ Chính phủ Colombia và FARC đã kết thúc thành công quá trình đàm phán và đạt được một thỏa thuận "chắc chắn, đầy đủ và cuối cùng" về việc kết thúc xung đột và xây dựng một nền hòa bình ổn định, dài lâu tại đất nước này. 

Sau khi thỏa thuận trên được ký kết, các tay súng FARC sẽ bắt đầu rời khỏi căn cứ đóng quân tại vùng rừng núi Colombia và chuyển vào các trại giải trừ quân bị của Liên hợp quốc hiện đang giúp giám sát lệnh ngừng bắn tại quốc gia này. 

Tuy nhiên, trước đó, thỏa thuận hòa bình cần được đa số người dân Colombia thông qua trong cuộc trưng cầu ý dân dự kiến sẽ diễn ra trong vài tháng tới.

5. Các nhà khoa học Anh ngày 24/8 công bố một phát hiện gây chấn động giới khoa học thiên văn thế giới về hành tinh nằm ngoài hệ Mặt Trời, có khả năng có sự sống ở đó.

Proxima b có kích thước bằng 1,3 lần Trái đất. (Ảnh: CNN)

Hành tinh mới phát hiện có tên gọi là Proxima b, kích thước bằng khoảng 1,3 lần kích thước của Trái Đất.

Điều đáng nói là hành tinh này nằm ở khu vực được cho là có nước trên bề mặt, làm dấy lên hy vọng có tồn tại sự sống ngoài hệ Mặt Trời của chúng ta.

Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Queen Mary, thành phố London, cho biết hành tinh mới phát hiện nằm cách Trái Đất 40 tỷ km, và với kỹ thuật hiện nay, thì phải mất 70.000 năm chúng ta mới có thể đến được hành tinh đó./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sức công phá khủng khiếp của trận động đất Italy
Sức công phá khủng khiếp của trận động đất Italy

VOV.VN - Nhìn từ trên cao, hàng ngàn ngôi nhà vỡ vụn. Năng lượng phá hủy từ cơn động đất đã “xóa sổ” quá nửa một thị trấn ở khu vực tâm chấn Italy.

Sức công phá khủng khiếp của trận động đất Italy

Sức công phá khủng khiếp của trận động đất Italy

VOV.VN - Nhìn từ trên cao, hàng ngàn ngôi nhà vỡ vụn. Năng lượng phá hủy từ cơn động đất đã “xóa sổ” quá nửa một thị trấn ở khu vực tâm chấn Italy.

Ảnh: Rợn người trước cảnh động đất kinh hoàng ở Italy
Ảnh: Rợn người trước cảnh động đất kinh hoàng ở Italy

VOV.VN - Trận động đất lớn bất ngờ ở Italy đã khiến nhiều người thiệt mạng và gây ra một cảnh tượng đổ nát hãi hùng ở đất nước xinh đẹp bên bờ Địa Trung Hải.

Ảnh: Rợn người trước cảnh động đất kinh hoàng ở Italy

Ảnh: Rợn người trước cảnh động đất kinh hoàng ở Italy

VOV.VN - Trận động đất lớn bất ngờ ở Italy đã khiến nhiều người thiệt mạng và gây ra một cảnh tượng đổ nát hãi hùng ở đất nước xinh đẹp bên bờ Địa Trung Hải.

Phát hiện “Trái đất thứ 2” xoay quanh hệ Mặt Trời
Phát hiện “Trái đất thứ 2” xoay quanh hệ Mặt Trời

VOV.VN - Hành tinh Proxima b là hành tinh gần hệ Mặt Trời nhất từng được phát hiện từ trước đến nay.

Phát hiện “Trái đất thứ 2” xoay quanh hệ Mặt Trời

Phát hiện “Trái đất thứ 2” xoay quanh hệ Mặt Trời

VOV.VN - Hành tinh Proxima b là hành tinh gần hệ Mặt Trời nhất từng được phát hiện từ trước đến nay.

Video tên lửa Triều Tiên phóng đi từ tàu ngầm
Video tên lửa Triều Tiên phóng đi từ tàu ngầm

VOV.VN - Kênh truyền hình nhà nước Triều Tiên vừa cho phát sóng đoạn băng video về vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của nước này.

Video tên lửa Triều Tiên phóng đi từ tàu ngầm

Video tên lửa Triều Tiên phóng đi từ tàu ngầm

VOV.VN - Kênh truyền hình nhà nước Triều Tiên vừa cho phát sóng đoạn băng video về vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của nước này.

Philippines dọa “xử lý” Trung Quốc nếu vấn đề Biển Đông bế tắc
Philippines dọa “xử lý” Trung Quốc nếu vấn đề Biển Đông bế tắc

VOV.VN - Tổng thống Philippines Duterte ngày 24/8 dọa sẽ “xử lý” Trung Quốc nếu hai bên không tìm ra được giải pháp cho vấn đề tranh chấp Biển Đông.

Philippines dọa “xử lý” Trung Quốc nếu vấn đề Biển Đông bế tắc

Philippines dọa “xử lý” Trung Quốc nếu vấn đề Biển Đông bế tắc

VOV.VN - Tổng thống Philippines Duterte ngày 24/8 dọa sẽ “xử lý” Trung Quốc nếu hai bên không tìm ra được giải pháp cho vấn đề tranh chấp Biển Đông.