Thế giới 24h: Người dân Đài Loan tháo chạy tán loạn khi động đất

VOV.VN - BBC dẫn lời một người phụ nữ nói với kênh truyền hình địa phương rằng cô phải một cái búa để phá cửa và trèo ra khỏi nhà khi trận động đất xảy ra.

1. Sáng sớm 6/2 đã xảy ra một trận động đất mạnh 6,7 độ ​richter ở thành phố Đài Nam (Đài Loan, Trung Quốc). Đã có 8 tòa nhà đã bị đổ, trong đó có 1 tòa chung cư 17 tầng, 60 căn hộ, với ước tính khoảng 240 người sinh sống.

Lực lượng cứu hộ đã ngay lập tức được huy động. Theo cập nhật của AP, tính đến 14h chiều 6/2 (giờ địa phương), 230 người đã được cứu sống, gần 380 người bị thương, và vẫn còn ít nhất 26 người mất tích. 

Đã có 8 tòa nhà đã bị đổ sụp vì động đất. (ảnh: Reuters).
Nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu đã đến thành phố Đài Nam để chỉ đạo lực lượng cứu hộ nỗ lực hơn nữa để tìm kiếm những người mất tích.

BBC dẫn lời một người phụ nữ nói với kênh truyền hình địa phương rằng cô phải một cái búa để phá cửa và trèo ra khỏi nhà khi trận động đất xảy ra.

Một người đàn ông đã phải cột quần áo với nhau để tạo thành một sợi dây thừng và đu xuống từ tầng 9.

Nhân chứng Irving Chu kể lại rằng ông đã bị đánh thức vào lúc sáng sớm bởi căn nhà rung chuyển dữ dội kéo dài trong 40s.

Barry Knapp, người Anh hiện đang sinh sống tại Đài Loan, cho biết nơi ông ở cách vị trí xảy ra động đất khoảng 240 km về phía bắc của Đài Nam nhưng ông vẫn cảm nhận được sự rung lắc.

Theo đánh giá của giới phân tích, đây là một trận động đất có tâm chấn nông, cường độ mạnh. Nhiều địa phương cách xa hàng nghìn km ở Trung Quốc đại lục cũng cảm nhận được sự rung chấn do đó có khả năng gây thiệt hại lớn. 

2. Dịch bệnh do virus Zika gây ra tại Mỹ Latinh và nhiều nước khác đang gây lo ngại toàn cầu. Chính phủ Colombia ngày 5/2 xác nhận 3 trường hợp tử vong đầu tiên do virus Zika. Cả 3 trường hợp tử vong này đều có dấu hiệu của hội chứng Guillain- Barré, một chứng rối loạn do hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công một phần hệ thần kinh ngoại biên. 

Phun thuốc diệt muỗi phòng tránh virus Zika ở Colombia. (ảnh: AP).
Theo Bộ trưởng y tế Colombia Alejandro Gaviria, tại nước này đã có hơn 20.000 người được xác nhiệm nhiễm virus Zika, trong đó hơn 2.000 là phụ nữ mang thai. Không có trường hợp nào mắc chứng đầu nhỏ trong số các trẻ sơ sinh mới, nhưng có khoảng 100 trường hợp được xác nhận có liên quan tới hội chứng Guillain- Barré gây ra bởi căn bệnh này. 

Trước mức độ lây lan và tác động của virus Zika, Liên Hợp Quốc ngày 5/3 đã yêu cầu các nước bị ảnh hưởng cho phép phụ nữ được thực hiện các biện pháp phòng tránh và phá thai. Theo Bộ trưởng Y El Savando, từ nay, việc phá thai sẽ được phép thực hiện tại các biện viện công, đồng thời một lần nữa kêu gọi phụ nữ hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định mang thai.

3. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 5/2 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye thảo luận về tuyên bố phóng vệ tinh của Triều Tiên. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Ảnh: Guardian,Yonhap.
Trong cuộc điện đàm, lãnh đạo 2 nước đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thường xuyên liên lạc về các vấn đề qua tâm chung. Trong đó có cả những lo ngại về vụ thử hạt nhân thứ 4 vừa qua cũng như kế hoạch phóng vệ tinh sắp tới của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. 

Về phía Hàn Quốc, Tổng thống Park Geun Hye bày tỏ hy vọng có sự phối hợp chặt chẽ của cộng đồng quốc tế, cũng như cần phải có các nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đủ mạnh mẽ và có tầm ảnh hưởng để thay đổi kế hoạch của Triều Tiên.

Bà cũng cho rằng, hành động của Triều Tiên là đe dọa tới hòa bình của khu vực Đông Bắc Á cũng như toàn thế giới và kêu gọi hợp tác tích cực từ Trung Quốc trong vấn đề này.

4. Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách ngoại giao Federica Mogherini cho biết, Liên minh châu Âu sẽ hợp tác với chính phủ mới được thành lập của Libya trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại nước này. 

Cao ủy Liên minh châu Âu Federica Mogherini. (ảnh: Eropean Commission).
Theo bà Mogherini, điều kiện tốt nhất để chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Libya là dựa vào chính phủ mới. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh, một chính phủ mới đoàn kết theo kế hoạch do Liên Hợp Quốc bảo trợ được thành lập hồi giữa tháng 1 vừa qua.

Chính phủ mới do doanh nhân Fayez Al-Serraj làm Thủ tướng, cùng với 32 bộ trưởng và 4 phó thủ tướng. Chính phủ sẽ chính thức nắm quyền sau khi được Hạ viện thông qua.

Bà Mogherin cho biết, Liên minh châu Âu sẵn sàng cung cấp mọi sự ủng hộ cần thiết cho chính phủ Libya, trong đó có cả lĩnh vực an ninh. Vấn đề này sẽ được thảo luận cùng các đối tác Libya. Liên minh châu Âu cũng đã bắt đầu thảo luận việc xem xét lại “Chiến dịch Sofia” với Libya. 

5. Để đối phó các nguy cơ khủng bố kéo dài và không có tiền lệ có thể xảy ra, chính phủ Pháp đang đề xuất sửa đổi hiến pháp nhằm triển khai tình trạng khẩn cấp trong ít nhất là 4 tháng. Đây là phát biểu của Thủ tướng Pháp Manual Valls đưa ra tại một phiên họp Quốc hội Pháp diễn ra ngày 5/2. 

Người dân Paris tưởng nhớ nạn nhân của vụ khủng bố hôm 13/11/2015. (Ảnh: RT).
Theo đó, Chính phủ Pháp đề xuất giới hạn việc mở rộng tình trạng khẩn cấp được áp dụng tối đa trong 4 tháng, bởi mối đe dọa của khủng bố đang hiện hữu và sẽ còn kéo dài. Do vậy kế hoạch sửa đổi hiến pháp mà Chính phủ đề xuất là nhằm giúp Hiến pháp phù hợp với thực tế đối phó nguy cơ khủng bố.

Trước đó, việc kéo dài tình trạng khẩn cấp tại Pháp sau loạt vụ tấn công thủ đô Paris hồi tháng 11 năm ngoái đã giúp nhà chức trách phát giác 11 âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào nước này cũng như bắt giữ 341 người cùng hàng trăm vũ khí trong các vụ bắt giữ có liên quan.  Theo kế hoạch, các thượng nghị sĩ Pháp sẽ thảo luận về đề xuất trên của Chính phủ vào tuần tới.   

6.  Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mới đây đã bắt ép một cặp vợ chồng xem cảnh hành quyết cậu con trai 14 tuổi của họ tại Jarablus, miền bắc Syria. 

Tổ chức khủng bố IS phô trương lực lượng trên đường phố Syria. (ảnh: Reuters).
Vụ hành quyết được thực hiện vào ngày 30/1. Tổ chức IS kết tội cậu bé 14 tuổi đã từ bỏ đạo Hồi. Cậu bé bị các tay súng thánh chiến bắt giữ sau khi cậu vắng mặt tại một buổi lễ cầu nguyện ở nhà thờ Hồi giáo trung ương v Nhà hoạt động địa phương Nasser Taljbini nói với trang tin ARA News rằng bọn khủng bố đã chặt đầu cậu bé trước đám đông, trong đó có cả cha mẹ cậu. 

"Hàng chục người đã chứng kiến vụ hành quyết tàn bạo này, kể cả cha mẹ của nạn nhân. IS đang cố chứng minh rằng chúng vẫn còn rất mạnh bất chấp những thất bại quân sự gần đây. Tổ chức này cố ý khủng bố tinh thần người dân thông qua việc trừng phạt", ông Nasser Taljbini cho biết./.



Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Động đất 7,3 độ Richter rung chuyển vùng Viễn Đông của Nga
Động đất 7,3 độ Richter rung chuyển vùng Viễn Đông của Nga

VOV.VN - Trận động đất có tâm chấn sâu 159 km và cách cảng Petropavlovsk-Kamchatsky của Nga 106 km về phía Bắc.

Động đất 7,3 độ Richter rung chuyển vùng Viễn Đông của Nga

Động đất 7,3 độ Richter rung chuyển vùng Viễn Đông của Nga

VOV.VN - Trận động đất có tâm chấn sâu 159 km và cách cảng Petropavlovsk-Kamchatsky của Nga 106 km về phía Bắc.

Đài Loan (Trung Quốc) tan hoang sau trận động đất 6,7 độ richter
Đài Loan (Trung Quốc) tan hoang sau trận động đất 6,7 độ richter

VOV.VN - Trận động đất này diễn ra ở dưới sâu 10 km, cách phía Đông Bắc Cao Hùng, thành phố lớn thứ 2 của Đài Loan và là một cảng quan trọng, 39 km. 

Đài Loan (Trung Quốc) tan hoang sau trận động đất 6,7 độ richter

Đài Loan (Trung Quốc) tan hoang sau trận động đất 6,7 độ richter

VOV.VN - Trận động đất này diễn ra ở dưới sâu 10 km, cách phía Đông Bắc Cao Hùng, thành phố lớn thứ 2 của Đài Loan và là một cảng quan trọng, 39 km. 

Chưa có nạn nhân người Việt trong trận động đất rung chuyển Đài Loan
Chưa có nạn nhân người Việt trong trận động đất rung chuyển Đài Loan

VOV.VN - Văn phòng Kinh tế - Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc đã cử cán bộ xuống Cao Hùng để tìm hiểu tình hình cụ thể.

Chưa có nạn nhân người Việt trong trận động đất rung chuyển Đài Loan

Chưa có nạn nhân người Việt trong trận động đất rung chuyển Đài Loan

VOV.VN - Văn phòng Kinh tế - Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc đã cử cán bộ xuống Cao Hùng để tìm hiểu tình hình cụ thể.

Động đất Đài Loan: Ít nhất 7 người chết, 380 người bị thương
Động đất Đài Loan: Ít nhất 7 người chết, 380 người bị thương

VOV.VN - Tính đến 2h chiều 6/2 (giờ địa phương), 230 người đã được cứu sống, gần 380 người bị thương, và vẫn còn ít nhất 26 người mất tích.

Động đất Đài Loan: Ít nhất 7 người chết, 380 người bị thương

Động đất Đài Loan: Ít nhất 7 người chết, 380 người bị thương

VOV.VN - Tính đến 2h chiều 6/2 (giờ địa phương), 230 người đã được cứu sống, gần 380 người bị thương, và vẫn còn ít nhất 26 người mất tích.

Động đất 6,7 độ ​richter ở Đài Loan làm nhiều tòa nhà đổ sụp
Động đất 6,7 độ ​richter ở Đài Loan làm nhiều tòa nhà đổ sụp

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông báo sáng 6/2 đã xảy ra một trận động đất mạnh 6,7 độ ​richter ở phía Nam của Đài Loan. 

Động đất 6,7 độ ​richter ở Đài Loan làm nhiều tòa nhà đổ sụp

Động đất 6,7 độ ​richter ở Đài Loan làm nhiều tòa nhà đổ sụp

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông báo sáng 6/2 đã xảy ra một trận động đất mạnh 6,7 độ ​richter ở phía Nam của Đài Loan.