Thế giới 24h: Ông Duterte đối mặt với âm mưu đảo chính từ Mỹ

VOV.VN - Một nhóm người Mỹ gốc Philippines đang sinh sống tại New York đang âm mưu tiến hành đảo chính lật đổ ông Duterte vào tháng 1 tới.

1. Thông tin trên được Bộ trưởng Truyền thông Philippines Martin Andanar công bố. Ông Andanar cho biết: “Tôi đã nhận được thông tin này từ nhiều nguồn thông tin đáng tin cậy tại Mỹ. Đúng là chúng tôi đã có tên tuổi của những kẻ tham gia vào âm mưu này nhưng chúng tôi chưa muốn tiết lộ vào lúc này. Chúng tôi sẽ xem xét và điều tra nghiêm túc vụ việc này”.

“Bất kỳ kẻ nào lên kế hoạch lật đổ Tổng thống Duterte cần phải rất thận trọng với những gì chúng định tiến hành. Chúng cần phải suy nghĩ thật kỹ bởi đó là một hành động đi ngược với Hiến pháp”, ông Andanar cảnh báo.

Dù ông Andanar không tiết lộ danh tính của các quan chức nói trên, không khó để nhận ra họ chính là Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay và người phát ngôn Tổng thống nước này Ernesto Abello bởi họ là hai người duy nhất hiện có mặt tại Mỹ.

2. Hàn Quốc ngày 21/9 điều khoảng 4.000 quân tham gia tập trận gần biên giới trên biển với Triều Tiên, trong khi Triều Tiên tiếp tục cảnh báo sẽ tấn công hạt nhân nếu Hệ thống phòng thủ giai đoạn cuối THAAD của Mỹ được triển khai tại Hàn Quốc.

Binh sĩ Hàn Quốc tại cuộc tập trận gần biên giới triều Tiên. Ảnh: AFP

Tuyên bố của lực lượng lính thủy đánh bộ Hàn Quốc cho biết, Hải quân và lực lượng phản ứng nhanh bao gồm 4.000 binh sỹ đã tham gia cuộc tập trận tại các hòn đảo gần biên giới trên biển với Triều Tiên.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ cùng ngày điều hai máy bay ném bom chiến lược siêu thanh B-1B Lancer tới Hàn Quốc nhằm phô diễn sức mạnh sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 5.  

Mỹ và Hàn Quốc cùng ngày cũng thông báo sẽ tổ chức một cuộc tập trận vào tháng tới, với tình huống giả định là tấn công vào một cơ sở hạt nhân. Mặc dù các quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận không nhằm vào Triều Tiên nhưng giới quan sát lại cho rằng, cuộc tập trận này không phải là điều ngẫu nhiên.

Phản ứng trước việc Mỹ và Hàn Quốc phô trương sức mạnh, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm qua (21/9) tuyên bố, Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ, khi được triển khai tại Hàn Quốc, sẽ là mục tiêu hàng đầu của các cuộc tấn công hạt nhân từ Triều Tiên.

3. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vào hôm 21/9 yêu cầu Nga và chính quyền Syria ngay lập tức ngừng các chuyến bay của phi cơ quân sự vào vùng chiến sự Syria.

Theo lời ông Kerry, việc ngừng các phi vụ đó là cơ hội cuối cùng để cứu một thỏa thuận ngừng bắn đang sụp đổ và tìm lối thoát cho cảnh “chém giết” hiện nay ở Syria.

Hai chiến đấu cơ của Nga thực hiện các cuộc không kích tại Syria. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Kerry đã đối mặt với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở New York – sự kiện được đưa lên truyền hình. Ông Kerry nói rằng việc ném bom một đoàn cứu trợ ở Syria đã làm tăng “mối nghi ngờ sâu sắc về việc liệu Nga và chế độ Assad có thể và sẵn sàng tuân thủ các nghĩa vụ” trong thỏa thuận ngừng bắn.

Phát biểu trước mặt ông Kerry, ông Lavrov nói với Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên: “Cần phải kiềm chế cảm xúc, tránh vội bình luận trước micro về một điều gì đó. Cần phải điều tra về vụ tấn công đoàn cứu trợ”.

Trong khi đó ông Kerry cho biệt việc nghe những gì ông Lavrov nói đã khiến ông cảm thấy hai người như đang sống trong hai thế giới “song song”.

Ngoại trưởng Kerry nói: “Để khôi phục lại sự tin cậy cho tiến trình này, chúng ta phải nỗ lực ngăn tất cả các máy bay được bay trong các khu vực chính yếu nhằm hạ nhiệt tình hình và tạo cơ hội cho hỗ trợ nhân đạo được liên tục”.

4. Cảnh sát Mỹ đã lên tiếng bác bỏ thông tin họ đã bắn hạ Keith Lamont Scott- một người da màu được cho là đã tham gia vào vụ biểu tình tại Charlotte.

Cảnh sát trưởng khu vực Charlotte-Mecklenburg Kerr Putney ngày 21/9 cho biết: “Tôi muốn nói với các bạn một sự thật rằng, thông tin mà chúng tôi có được hơi khác một chút với những gì được đưa ra trước đó, đặc biệt là từ giới truyền thông”.

Keith Lamont Scott- một người da màu bị cảnh sát Mỹ bắn hạ. Ảnh: AP

Theo đó, cảnh sát đang tiến hành lệnh khám xét một người khác thì nhìn thấy ông Scott bước ra khỏi xe trên tay cầm một khẩu súng ngắn. Một nhân viên cảnh sát mặc thường phục đã bắn hạ ông này sau khi các nhân viên cảnh sát khác yêu cầu ông hạ súng xuống nhưng đã bị phớt lờ.

Ông Putney khẳng định, dù không chĩa súng vào cảnh sát, ông Scott vẫn bị coi là một mối nguy hiểm đối với họ. Cũng theo lời ông Putney, cảnh sát đã phát hiện ra một khẩu súng gần thi thể của ông Scott chứ không phải một quyển sách như những người hàng xóm của ông Scott kể lại.

Cảnh sát trưởng Putney cho biết, các nhân viên cảnh sát mặc đồng phục đều được trang bị camera cá nhân, trong khi đó, nhân viên cảnh sát mặc thường phục thì không được trang bị thiết bị này.

Tuy nhiên, ông Putney nói thêm rằng, ông chưa thể cung cấp đoạn video đó vì vụ việc đang trong quá trình điều tra. Sau vụ việc này, nhân viên cảnh sát mặc thường phục Brently Vinson bị tạm đình chỉ chức vụ để phục vụ điều tra.

Cũng theo lời ông Putney, ông Scott là người có nhiều tiền án tiền sự và từng bị kết án tại Texas, North Carolina và South Carolina. Cáo trạng tại bang Texas nêu rõ, Scott bị cáo buộc chống đối lệnh bắt giữ vào năm 2005 và vài tháng sau, hắn tham gia vào một vụ tấn công có sử dụng vũ khí giết người. 

5. Một chiếc tàu chở gần 600 người di cư đã bị lật úp ngoài khơi bờ biển Ai Cập hôm 21/9, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng. Đây là vụ việc đau lòng mới nhất liên quan tới làn sóng người di cư đến châu Âu.

Chiếc thuyền bị chìm tại vùng biển Địa Trung Hải, ngoài khơi Burg Rashid – một ngôi làng ở phía Bắc tỉnh Beheira của Ai Cập.

Thân nhân những người có mặt trên chiếc thuyền bị lật tụ tập ở cảng Rosetta chờ đợi tin tức của người thân. Ảnh: EPA

Các quan chức cho biết, lực lượng cứu hộ đã vớt được 31 thi thể. Trong đó có 20 người đàn ông, 10 phụ nữ và một trẻ em. Theo phóng viên Reuters có mặt tại hiện trường, sau đó, một chiếc thuyền đánh cá đã chở thêm 12 thi thể vào bờ, nâng tổng số người thiệt mạng trong vụ việc lên con số 43.

Cho đến nay, lực lượng cứu hộ mới cứu được 154 người, điều này cũng đồng nghĩa với việc vẫn còn 400 người mất tích.

Một quan chức an ninh địa phương nói với Reuters: “Thông tin ban đầu cho thấy, chiếc thuyền bị chìm vì chở quá tải. Thuyền đã bị lật nghiêng khiến những người trên thuyền rơi xuống biển”.

Theo cơ quan chức năng sở tại, những người trên thuyền chủ yếu mang quốc tịch Ai Cập, Sudan, Eritrea, và Somali./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines hé lộ âm mưu đảo chính nhằm vào Tổng thống Duterte
Philippines hé lộ âm mưu đảo chính nhằm vào Tổng thống Duterte

VOV.VN - Chính phủ Philippines cảnh báo, những kẻ âm mưu lật đổ Tổng thống Duterte cần “suy nghĩ thật kỹ” trước khi hành động.

Philippines hé lộ âm mưu đảo chính nhằm vào Tổng thống Duterte

Philippines hé lộ âm mưu đảo chính nhằm vào Tổng thống Duterte

VOV.VN - Chính phủ Philippines cảnh báo, những kẻ âm mưu lật đổ Tổng thống Duterte cần “suy nghĩ thật kỹ” trước khi hành động.

Số phận các con nghiện trong chiến dịch diệt ma túy của ông Duterte
Số phận các con nghiện trong chiến dịch diệt ma túy của ông Duterte

VOV.VN - Hiện nhiều con nghiện và kẻ buôn ma túy đang kinh hoàng với chiến dịch đẫm máu do Tổng thống Philippines Duterte phát động.

Số phận các con nghiện trong chiến dịch diệt ma túy của ông Duterte

Số phận các con nghiện trong chiến dịch diệt ma túy của ông Duterte

VOV.VN - Hiện nhiều con nghiện và kẻ buôn ma túy đang kinh hoàng với chiến dịch đẫm máu do Tổng thống Philippines Duterte phát động.

Philippines: Diệt ma túy càng tàn khốc, ông Duterte càng “ghi điểm”
Philippines: Diệt ma túy càng tàn khốc, ông Duterte càng “ghi điểm”

VOV.VN - Trong cuộc chiến tàn khốc chống tội phạm ma túy, Tổng thống Philippines Duterte tuyên bố sẵn sàng bảo vệ “anh em cảnh sát” thi hành công vụ.

Philippines: Diệt ma túy càng tàn khốc, ông Duterte càng “ghi điểm”

Philippines: Diệt ma túy càng tàn khốc, ông Duterte càng “ghi điểm”

VOV.VN - Trong cuộc chiến tàn khốc chống tội phạm ma túy, Tổng thống Philippines Duterte tuyên bố sẵn sàng bảo vệ “anh em cảnh sát” thi hành công vụ.

Thực hư mối liên hệ giữa “Biệt đội sát thủ” và ông Duterte
Thực hư mối liên hệ giữa “Biệt đội sát thủ” và ông Duterte

VOV.VN - Dù có cáo buộc Tổng thống Duterte đã tạo ra đội quân giết chóc mang tên “Biệt đội sát thủ” nhưng giới chức Philippines đã bác bỏ điều này.

Thực hư mối liên hệ giữa “Biệt đội sát thủ” và ông Duterte

Thực hư mối liên hệ giữa “Biệt đội sát thủ” và ông Duterte

VOV.VN - Dù có cáo buộc Tổng thống Duterte đã tạo ra đội quân giết chóc mang tên “Biệt đội sát thủ” nhưng giới chức Philippines đã bác bỏ điều này.