Thế giới 24h: Ông Trump chọn 2 phụ nữ từng chỉ trích mình vào Nội các

VOV.VN - Nội các mới của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump cho đến nay đã có sự góp mặt của 2 đại diện phái nữ là bà Nikki Haley và bà Betsy DeVos. 

1. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vừa chỉ định hai phụ nữ đầu tiên vào chính quyền sắp tới của mình. Thống đốc bang Nam Carolina Nikki Haley vừa được ông Trump đề cử làm Đại sứ Mỹ ở Liên Hợp Quốc còn bà Betsy DeVos thì được chỉ định làm Bộ trưởng Giáo dục. 

Bà Haley (trái) và bà DeVos. (Ảnh: Reuters).

Đáng lưu ý, cả hai đều từng là những người chỉ trích ông Trump. Bà Haley thậm chí từng nói rằng bà không phải là “người hâm mộ”, còn bà DeVos thì gọi tỷ phú bất động sản Trump là “kẻ nhúng mũi vào việc người khác”.

Ông Trump tuyên bố bà Haley là người có khả năng thương lượng tốt và “sẽ là một lãnh đạo lớn đại diện cho chúng ta trên trường quốc tế”.

Bà Haley cho biết bà “xúc động” khi nhận được sự đề cử này và sẽ tiếp tục làm Thống đốc Nam Carolina chờ đến khi có xác nhận của nghị viện.

Trong khi đó bà DeVos cho biết bà vinh dự đón nhận sự bổ nhiệm của ông Trump. Còn Tổng thống đắc cử Trump lại ca ngợi bà DeVos là một người “thông minh và nhiệt huyết cổ xúy cho giáo dục”.

Việc bổ nhiệm các bà Haley và DeVos sẽ cần được Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua. 

2. Ngày 24/11, người dân Mỹ bắt đầu ăn mừng mùa lễ Tạ ơn, một Lễ hội có ý nghĩa ban đầu là mừng thu hoạch được mùa, được tổ chức vào ngày Thứ 5 cuối cùng của tháng 11. Đây cũng là dịp để gia đình và những người thân của Mỹ tụ họp, quây quần cũng như thể hiện sự đoàn kết và tình cảm với nhau. 

Chú gà tây có tên "Tater" được ông Obama ân xá, giải phóng chú khỏi bữa ăn tối truyền thống trong ngày Lễ Tạ ơn của người Mỹ. (ảnh: Reuters).

Tổng thống đương nhiệm Mỹ Barack Obama ngày 23/11 đã thực hiện nghi thức phóng sinh gà tây truyền thống. Theo đó, một đôi gà tây được lựa chọn cho nghi lễ này sẽ không bị đưa lên bàn ăn tối của lễ Tạ ơn và được đưa về Trung tâm nghiên cứu gia cầm và động vật ở Virginia, đón chào công chúng đến xem. 

Trong khi đó, với một thông điệp gửi tới người dân Mỹ nhân dịp lễ Tạ ơn, Tổng thống đắc cử Donald Trump cũng cho rằng, sau những sự kiện lớn tại Mỹ vừa qua, lễ Tạ ơn là thời gian để người dân Mỹ hợp tác cùng nhau, hàn gắn các chia rẽ trong quá khứ. 

3. Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm hơn 40 người thiệt mạng vừa xảy ra sáng nay (24/11) tại công trường xây dựng tháp làm mát tại nhà máy nhiệt điện Phong Thành, tỉnh Giang Tây thuộc khu vực Đông Nam Trung Quốc. 

Nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát. (ảnh: CCTV).

Tại thời điểm xảy ra tai nạn có gần 70 công nhân đang tiến hành thi công xây dựng tháp làm mát trong nhà máy nhiệt điện. 

Con số thương vong nhiều khả năng vẫn còn tiếp tục tăng do số nạn nhân vẫn còn mắc kẹt trong đống đổ nát vẫn đang được các lực lượng cứu hộ tìm kiếm.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Tổng cục trưởng Tổng cục quản lý giám sát an toàn lao động Quốc gia Trung Quốc Dương Hoàn Ninh (Yang Huanning) lập tức dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ Trung Quốc xuống hiện trường phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả và làm rõ nguyên nhân để xảy ra sự cố.

4. Tập đoàn Lotte, tập đoàn SK và các cơ quan chính phủ của Hàn Quốc đã bị khám xét đồng loạt vào ngày 24/11 liên quan đến vụ bê bối chính trị gần đây. 

Hàng loạt tập đoàn lớn của Hàn Quốc như tập đoàn Lotte đã bị khám xét. (ảnh: Mindanaoan).

Các nhà điều tra Hàn Quốc ngày 24/11, khám xét văn phòng của các tập đoàn Lotte, tập đoàn SK và các cơ quan chính phủ nước này, trong khuôn khổ cuộc điều tra mở rộng vụ bê bối chính trị liên quan đến Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và người bạn thân tín Choi Soon-sil của bà. 

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin, hoạt động này diễn ra một ngày sau khi các nhà điều tra tiến hành khám xét các văn phòng của Tập đoàn Samsung. 

Những tập đoàn nêu trên bị tình nghi cung cấp tiền cho các tổ chức do bà Choi Soon-sil điều hành, để nhận được những ưu đãi về thuế quan từ chính phủ. 

Hãng tin Yonhap cho biết thêm, Bộ tài chính và cơ quan hải quan - chịu trách nhiệm giám sát thuế, cũng bị khám xét.

Người phát ngôn của Tập đoàn Lotte xác nhận các văn phòng của tập đoàn này đã bị khám xét song không cung cấp thêm chi tiết, trong khi đó, người phát ngôn của Tập đoàn SK chưa đưa ra bất cứ thông tin nào.

5. Sáng 24/11 tại khu vực Kanto (Thủ đô Tokyo và các tỉnh lân cận), đợt tuyết đầu tiên trong năm 2016 đã rơi. 

Đây là lần đầu tiên trong vòng 54 năm nay tuyết rơi giữa mùa Thu (giữa tháng 11) ở Nhật Bản. 

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, đây là lần đầu tiên trong vòng 54 năm nay tuyết rơi giữa mùa Thu (giữa tháng 11). Và cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1875, tuyết rơi nhiều tích tụ thành những đống lớn ngay từ đợt rơi đầu tiên tại khu vực Kanto. So với đợt tuyết rơi năm ngoái (2015) sớm hơn khoảng 40 ngày. 

Theo Cơ quan chức năng, đã có khoảng 10 người bị thương trong đợt tuyết rơi lần này. Dự kiến tuyết sẽ rơi từ 6h15 sáng đến khoảng 14h chiều (giờ Nhật Bản).

Tại các khu vực của Tokyo, tuyết rơi liên tục kèm theo mưa nên đã gây nguy hiểm cho người đi đường và các phương tiện giao thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chân dung nữ chính trị gia gốc Ấn trong nội các của ông Donald Trump
Chân dung nữ chính trị gia gốc Ấn trong nội các của ông Donald Trump

VOV.VN - Nữ thống đốc bang Nam Carolina Nikki Haley là người gốc Ấn, từng chỉ trích gay gắt ông Trump nhưng vẫn được ông này đề cử vào nội các sắp tới của Mỹ.

Chân dung nữ chính trị gia gốc Ấn trong nội các của ông Donald Trump

Chân dung nữ chính trị gia gốc Ấn trong nội các của ông Donald Trump

VOV.VN - Nữ thống đốc bang Nam Carolina Nikki Haley là người gốc Ấn, từng chỉ trích gay gắt ông Trump nhưng vẫn được ông này đề cử vào nội các sắp tới của Mỹ.

Hai phụ nữ đầu tiên được ông Trump chọn đưa vào nội các Mỹ
Hai phụ nữ đầu tiên được ông Trump chọn đưa vào nội các Mỹ

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vừa chỉ định hai phụ nữ đầu tiên vào chính quyền sắp tới của mình.

Hai phụ nữ đầu tiên được ông Trump chọn đưa vào nội các Mỹ

Hai phụ nữ đầu tiên được ông Trump chọn đưa vào nội các Mỹ

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vừa chỉ định hai phụ nữ đầu tiên vào chính quyền sắp tới của mình.

Chùm ảnh: Phụ nữ Mỹ ủng hộ hết mình cho ông Donald Trump
Chùm ảnh: Phụ nữ Mỹ ủng hộ hết mình cho ông Donald Trump

VOV.VN - Mặc dù có nhiều scandal với phụ nữ, ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận được sự ủng hộ của không ít chị em trong cuộc bầu cử 2016.

Chùm ảnh: Phụ nữ Mỹ ủng hộ hết mình cho ông Donald Trump

Chùm ảnh: Phụ nữ Mỹ ủng hộ hết mình cho ông Donald Trump

VOV.VN - Mặc dù có nhiều scandal với phụ nữ, ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận được sự ủng hộ của không ít chị em trong cuộc bầu cử 2016.

Ivanka - “người phụ nữ” quan trọng của Tổng thống đắc cử Donald Trump
Ivanka - “người phụ nữ” quan trọng của Tổng thống đắc cử Donald Trump

VOV.VN - Luôn sát cánh của cha trong chiến dịch tranh cử Tổng thống, cô con gái của ông Trump là Ivanka đã thu hút được sự chú ý của giới truyền thông

Ivanka - “người phụ nữ” quan trọng của Tổng thống đắc cử Donald Trump

Ivanka - “người phụ nữ” quan trọng của Tổng thống đắc cử Donald Trump

VOV.VN - Luôn sát cánh của cha trong chiến dịch tranh cử Tổng thống, cô con gái của ông Trump là Ivanka đã thu hút được sự chú ý của giới truyền thông