Thế giới 24h: Ông Trump cứng rắn chính thức là ứng viên đảng Cộng hòa

VOV.VN - Nhân vật gây tranh cãi Donald Trump đã có diễn văn chấp nhận đề cử tại đại hội đảng Cộng hòa, chính thức trở thành ứng viên Tổng thống của đảng này.

1. Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa đã kết thức vào sáng 22/7 (theo giờ Việt Nam) tại thành phố Cleveland, bang Ohio với bài phát biểu chấp thuận đề cử ứng cử viên tổng thống của tỷ phú Donald Trump.

Với thủ tục cuối cùng này, ông Trump sẽ chính thức đại diện cho đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống Mỹ vào mùa thu tới.

Trước 5.000 đại biểu Cộng hòa cùng hàng nghìn khách mời nêm kín nhà thi đấu Quicken Loans Arena, tỷ phú Donald Trump đã tuyên bố chấp thuận đề cử của đại hội để trở thành ứng cử viên tổng thống chính thức của đảng Cộng hòa.    

Trong bài phát biểu kéo dài hơn một giờ đồng hồ, ông Donald Trump liên tục sử dụng những ngôn từ cứng rắn thường thấy trong suốt chiến dịch tranh cử trước đó.

Về đối nội, ông Trump mạnh mẽ chỉ trích chính phủ, cho rằng sự yếu kém của cơ quan công quyền đã dẫn đến tình trạng nợ công, bạo lực và nghèo đói ngày một gia tăng. Nhà tỷ phú nhấn mạnh nếu đắc cử tổng thống, ông sẽ dành ưu tiên số một cho nước Mỹ, mô tả đây là sự khác biệt trong chính sách của ông so với đối thủ khác.

2. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua (21/07) đã tiến hành bỏ phiếu kín nhằm chọn lựa Tổng thư ký mới của Liên Hợp Quốc trong số 12 ứng cử viên trong danh sách ứng cử.

Theo Đại sứ Nhật Bản và là quyền Chủ tịch Hội đồng Bảo an khóa này, Koro Bessho, kết quả sẽ được không được công bố công khai mà sẽ được công bố thông qua đại diện thường trực các quốc gia có ứng cử viên ứng cử.

Theo quy định, tiến trình bầu chọn Tổng thư ký diễn ra tại các cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an và cơ quan nắm quyền lực cao nhất trong Liên Hợp Quốc này sẽ đề cử ứng cử viên duy nhất để Đại hội đồng nhất trí thông qua. Đối với cuộc chạy đua năm nay, quyền đề cử vẫn thuộc về Hội đồng Bảo an, song điểm khác biệt là các ứng cử viên có cơ hội để công khai thể hiện năng lực cũng như trình bày những kế hoạch hành động của mình nếu như được đắc cử vào chức vụ lãnh đạo tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này.

3. Chuyên gia về chiến tranh Đông Dương và Đông Nam Á - sử gia Pháp Alain Ruscio, đã trả lời phỏng vấn của VOV, trong đó ông nhận xét về phán quyết từ tòa PCA về Trung Quốc và kêu gọi nước này tuân thủ luật quốc tế.

4. Ngày 22/7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Vientiane, Lào đã diễn ra cuộc họp các quan chức cấp cao ASEAN (SOM) dưới sự chủ trì của ông Alounkeo Kittikhoun, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng, Trưởng SOM Lào.

Các đại biểu tham dự cuộc họp SOM chụp ảnh lưu niệm.

Đây là cuộc họp trù bị cho Hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 49 (AMM-49) và các Hội nghị liên quan sẽ diễn ra tại Vientiane từ ngày 23-26/7/2016. Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp.

Trọng tâm của cuộc họp SOM lần này là chuẩn bị chương trình nghị sự, chương trình hoạt động và văn kiện cho các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và với các đối tác.

Theo đó, dự kiến các Bộ trưởng Ngoại giao sẽ tập trung thảo luận và cho ý kiến chỉ đạo về các nội dung ưu tiên trong hợp tác ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác, trong đó nhấn mạnh tăng cường đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN; triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025; nâng cao hiệu quả hoạt động của ASEAN; hợp tác ứng phó với các thách thức đang đặt ra; định hướng thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với các đối tác cũng như trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Bên cạnh đó, các Bộ trưởng cũng sẽ bàn công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN 28-29 và các Hội nghị Cấp cao giữa ASEAN với các đối tác sẽ diễn ra tại Vientiane vào đầu tháng 9 tới.

5. Hôm qua (21/7), bất chấp những ý kiến bất đồng và chia rẽ, Quốc hội Pháp cuối cùng chính thức thông qua một dự luật về Lao động gây tranh cãi, khiến nước Pháp trở nên rối ren thời gian qua vì các cuộc biểu tình phản đối.

Dân Pháp phản đối Luật lao động. Ảnh: France24h.

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho biết, Chính phủ nước này đã sử dụng điều 49-3 trong Hiến pháp để thông qua dự luật Lao động mà không cần phải trải qua tranh luận và bỏ phiếu tại Quốc hội. Ông Valls đồng thời nhấn mạnh, quyết định vừa nêu là sự cần thiết cho tương lai của nước Pháp.

Với Luật lao động mới này, Chính phủ Pháp muốn khuyến khích các doanh nghiệp tăng tuyển dụng người lao động khi ít bị ràng buộc hơn bởi các khoản đóng góp bồi thường cho người lao động. Tuy nhiên, các tổ chức công đoàn lại chỉ trích rằng, các quy định đó sẽ chỉ có lợi cho giới chủ dễ dàng sa thải công nhân hay kéo dài tuần làm việc. Trong nhiều trường hợp, giới chủ sẽ chỉ thương lượng trực tiếp với người được tuyển dụng mà không cần thông qua tổ chức công đoàn.

6. Giới chức Mỹ cho biết nước này vừa áp đặt lệnh trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân, tổ chức và mạng lưới ủng hộ Chính phủ Tổng thống Syria al-Assad.

Binh sĩ Syria. Ảnh: oananews.org.

Trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ nêu lý do áp đặt trừng phạt là do chính quyền Damascus đã gây ra những hành vi làm mất ổn định ở Syria, như tiến hành các cuộc, sử dụng nhiều loại vũ khí nguy hiểm.

Lệnh trừng phạt nhằm vào 8 cá nhân và 7 thực thể trong đó có công ty Kỹ thuật, Xây dựng, công ty Năng lượng Syria và một số doanh nghiệp có trụ sở tại Nga. Đây là những công ty mà Mỹ cho là luôn cung cấp nguồn lực tài chính cho Bộ Quốc phòng Syria. Trong danh sách đen của Mỹ còn có một số cá nhân và công ty thường xuyên tham gia giao dịch chuyển tiền quốc tế cho chính quyền Damascus./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia bác bỏ đánh giá rằng họ rơi vào khủng hoảng chính trị
Campuchia bác bỏ đánh giá rằng họ rơi vào khủng hoảng chính trị

VOV.VN - Quốc vụ khanh Ngoại giao Campuchia bác bỏ đánh giá từ phía Mỹ và châu Âu cho rằng nước ông đang rơi vào khủng hoảng chính trị.

Campuchia bác bỏ đánh giá rằng họ rơi vào khủng hoảng chính trị

Campuchia bác bỏ đánh giá rằng họ rơi vào khủng hoảng chính trị

VOV.VN - Quốc vụ khanh Ngoại giao Campuchia bác bỏ đánh giá từ phía Mỹ và châu Âu cho rằng nước ông đang rơi vào khủng hoảng chính trị.

Cuộc họp SOM chuẩn bị nhiều nội dung quan trọng cho Hội nghị AMM-49
Cuộc họp SOM chuẩn bị nhiều nội dung quan trọng cho Hội nghị AMM-49

VOV.VN - Trọng tâm của cuộc họp SOM là chuẩn bị chương trình nghị sự, chương trình hoạt động và văn kiện cho AMM-49 cùng các hội nghị liên quan.

Cuộc họp SOM chuẩn bị nhiều nội dung quan trọng cho Hội nghị AMM-49

Cuộc họp SOM chuẩn bị nhiều nội dung quan trọng cho Hội nghị AMM-49

VOV.VN - Trọng tâm của cuộc họp SOM là chuẩn bị chương trình nghị sự, chương trình hoạt động và văn kiện cho AMM-49 cùng các hội nghị liên quan.

Thổ Nhĩ Kỳ: Mỹ sẽ nhanh chóng dẫn độ giáo sĩ Gulen nếu họ muốn
Thổ Nhĩ Kỳ: Mỹ sẽ nhanh chóng dẫn độ giáo sĩ Gulen nếu họ muốn

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng nếu kiên quyết thì Mỹ có thực hiện việc dẫn độ giáo sĩ Gulen một cách dễ dàng trong thời gian ngắn.

Thổ Nhĩ Kỳ: Mỹ sẽ nhanh chóng dẫn độ giáo sĩ Gulen nếu họ muốn

Thổ Nhĩ Kỳ: Mỹ sẽ nhanh chóng dẫn độ giáo sĩ Gulen nếu họ muốn

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng nếu kiên quyết thì Mỹ có thực hiện việc dẫn độ giáo sĩ Gulen một cách dễ dàng trong thời gian ngắn.

Cuộc tìm kiếm MH370 sẽ tạm ngưng trong thời gian tới
Cuộc tìm kiếm MH370 sẽ tạm ngưng trong thời gian tới

VOV.VN - Cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu MH370 sẽ bị tạm ngừng nếu xác máy bay không được tìm thấy ở khu vực tìm kiếm hiện tại. 

Cuộc tìm kiếm MH370 sẽ tạm ngưng trong thời gian tới

Cuộc tìm kiếm MH370 sẽ tạm ngưng trong thời gian tới

VOV.VN - Cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu MH370 sẽ bị tạm ngừng nếu xác máy bay không được tìm thấy ở khu vực tìm kiếm hiện tại. 

Máy bay của Không quân Ấn Độ chở 29 người bị mất tích
Máy bay của Không quân Ấn Độ chở 29 người bị mất tích

VOV.VN - Một máy bay vận tải của Không quân Ấn Độ chở 29 người đã mất tích khi bay từ thành phố Chennai tới Port Blair, thủ phủ Quần đảo Andaman và Nicobar.

Máy bay của Không quân Ấn Độ chở 29 người bị mất tích

Máy bay của Không quân Ấn Độ chở 29 người bị mất tích

VOV.VN - Một máy bay vận tải của Không quân Ấn Độ chở 29 người đã mất tích khi bay từ thành phố Chennai tới Port Blair, thủ phủ Quần đảo Andaman và Nicobar.