Thế giới 24h: Ông Trump khởi động tiến trình chuyển giao quyền lực

VOV.VN - Cuộc gặp ngày 10/11 giữa ông Trump và ông Obama được xem là bước đi đánh dấu sự khởi đầu cho quá trình chuyển giao quyền lực của Mỹ.

1. Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Donald Trump ngày 10/11 đã có cuộc trao đổi tích cực và dài hơn dự kiến với Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng về việc chuyển giao quyền lực. 

Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Donald Trump có cuộc gặp Tổng thống đương nhiệm Barack Obama tại Nhà Trắng ngày 10/11. (Ảnh: Reuters)

Cuộc gặp mặt giữa Tổng thống Obama và Tổng thống đắc cử Trump diễn ra 2 ngày sau khi ông Trump vượt qua ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton để trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ. Nội dung cuộc gặp mặt tập trung vào công tác chuyển giao quyền lực.

Phát biểu với giới báo chí sau cuộc gặp, Tổng thống Obama cho biết: “Chúng tôi đã thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có cơ cấu Nhà Trắng, chính sách đối nội, đối ngoại. Ưu tiên hàng đầu của tôi trong hai tháng tới là tạo điều kiện chuyển giao để đảm bảo Tổng thống đắc cử sẽ thành công”.

Về phần mình, Tổng thống đắc cử Donald Trump cho biết: “Chúng tôi đã thảo luận nhiều tình huống bao gồm cả thuận lợi và khó khăn. Tôi mong được hợp tác với Tổng thống Obama và nhận được tư vấn của ông. Cuộc gặp là một vinh dự đối với tôi, và tôi mong rằng sẽ được hợp tác với Tổng thống Obama nhiều lần nữa trong tương lai”.

2. Cùng ngày, Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Donald Trump cũng gặp Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan và lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell.

Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Donald Trump và phó tướng Mike Pence (ngoài cùng bên phải) gặp Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trong cuộc gặp với ông Ryan tại văn phòng Chủ tịch Hạ viện, ông Trump cho biết: “Chúng tôi đã trao đổi chi tiết những ưu tiên hàng đầu về chính sách của Đảng Cộng hòa trong thời gian tới. Chúng tôi muốn hướng tới việc đảm bảo việc chăm sóc y tế cho mọi người và chúng tôi sẽ làm việc thực sự để cải thiện chính sách chăm sóc y tế”.

Ngoài ra, ông Trump cũng cam kết sẽ thay đổi chính sách chăm sóc y tế do Tổng thống Obama đề xuất trước đây và khẳng định rằng, việc xây tường ngăn cách biên giới Mỹ và Mexico là một trong những trụ cột về chính sách của ông cả trong thời gian tranh cử và sau này khi ông đã trở thành Tổng thống.

Trong khi đó, sau cuộc trao đổi kéo dài 1 giờ với ông McConnell, ông Trump nhấn mạnh: “Chúng ta còn có rất nhiều việc phải làm. Chúng ta cần phải rất cứng rắn trong vấn đề người nhập cư, chăm sóc y tế và mang lại nhiều công ăn việc làm hơn”.

3. Người phát ngôn Bộ quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 10/11 cho rằng, sẽ là phản tác dụng khi mở rộng lệnh ngừng bắn ở thành phố Aleppo của Syria bởi điều đó không thực sự mang lại lợi ích cho người dân mà chỉ tạo điều kiện cho các lực lượng nổi dậy khôi phục sức mạnh chiến đấu.

Người phát ngôn Bộ quốc phòng Nga Igor Konashenkov. (Ảnh: breakingnews)

Theo ông Konashenkov, cho dù có lệnh ngừng bắn hay không nhưng trong nhiều tháng qua, Nga vẫn cung cấp cho người dân Aleppo bị mắc kẹt tổng cộng hơn 100.000 tấn hàng nhân đạo.

Hồi cuối tháng 10/2016, Nga thông báo ngừng bắn trong 3 ngày tại Aleppo và lệnh đình chiến hòa bình mới đây nhất được Nga và chính phủ Syria áp dụng trong vòng 10 giờ vào ngày 4/11 vừa qua.

4. Ngày 11/11, lực lượng Taliban tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công tại Afghanistan làm ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 100  người bị thương. Theo Taliban, đây là “đòn tấn công trả thù” những đợt không kích của lực lượng Mỹ tại tỉnh Kunduz đầu tháng này làm 32 dân thường thiệt mạng.

Hiện trường vụ đánh bom. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát Afghanistan cũng cho biết rõ hơn về tình tiết vụ việc. Theo đó, một chiếc xe chất đầy chất nổ đã phát nổ vào lúc 23h5 ngày 10/11 (theo giờ địa phương) tại cổng của lãnh sự quán Đức, tiếp theo sau là hàng chục tay súng vũ trang tiến hành bắn phá, xả súng vào bất kỳ ai có mặt tại hiện trường.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho biết, các nhân viên đều an toàn và không bị thương. Tuy nhiên, theo một bác sỹ địa phương, ít nhất có 4 người chết và 120 người bị thương trong vụ tấn công khủng bố này.

5. Nhà chức trách Pháp hôm qua (10/11) cho biết đã mở một trung tâm đón nhận tạm thời người di cư ở ngoại ô Paris, sau khi phá bỏ khu trại tị nạn ở Rừng Calais miền nam nước Pháp.

Trung tâm nhân đạo ở Paris do kiến trúc sư người Đức Walter Muller thiết kế. (Ảnh: AFP)

Được xây dựng ở phía Bắc thủ đô Paris và gần một nhà ga, trung tâm nhân đạo này có thể đón nhận từ 50 - 80 người/ngày, với sức chứa tới 400 người và dự kiến sẽ tăng lên 600 người vào cuối năm nay. Điều đặc biệt là trung tâm này chỉ hoàn toàn dành riêng cho những đàn ông độc thân.

Trung tâm do kiến trúc sư người Đức Walter Muller thiết kế sẽ cung cấp đầy đủ những phương tiện cần thiết, kể cả chăm sóc về y tế cho người di cư. Ngoài ra, người di cư cũng sẽ được tư vấn các thủ tục xin tị nạn trước khi được chuyển giao đến một trung tâm tiếp nhận dài hạn tại các địa phương khác. Thời gian lưu trú tối đa cho mỗi người là 10 ngày.

Theo thị trưởng Hidalgo, trung tâm nhân đạo này được mở ra là một cách để tránh phát sinh các lều lán tạm bợ trên các đường phố ở thủ đô Paris, trong khi chờ các giải pháp tiếp nhận dài hạn người tị nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc: 45.000 người chạy khỏi Mosul, Iraq
Liên Hợp Quốc: 45.000 người chạy khỏi Mosul, Iraq

VOV.VN - Vấn đề cấp thiết đối với các tổ chức nhân đạo của Liên Hợp Quốc là bổ sung lều trại và thực phẩm để hỗ trợ dòng người di tản từ Mosul.

Liên Hợp Quốc: 45.000 người chạy khỏi Mosul, Iraq

Liên Hợp Quốc: 45.000 người chạy khỏi Mosul, Iraq

VOV.VN - Vấn đề cấp thiết đối với các tổ chức nhân đạo của Liên Hợp Quốc là bổ sung lều trại và thực phẩm để hỗ trợ dòng người di tản từ Mosul.

Hình ảnh cuộc gặp 90 phút giữa Tổng thống Obama và ông Trump
Hình ảnh cuộc gặp 90 phút giữa Tổng thống Obama và ông Trump

VOV.VN - Tổng thống Barack Obama đã có cuộc gặp 90 phút theo thông lệ chuyển giao quyền lực với Tổng thống mới đắc cử Donald Trump.

Hình ảnh cuộc gặp 90 phút giữa Tổng thống Obama và ông Trump

Hình ảnh cuộc gặp 90 phút giữa Tổng thống Obama và ông Trump

VOV.VN - Tổng thống Barack Obama đã có cuộc gặp 90 phút theo thông lệ chuyển giao quyền lực với Tổng thống mới đắc cử Donald Trump.

Video, ảnh: Bên trong chuyên cơ đặc biệt của ông Donald Trump
Video, ảnh: Bên trong chuyên cơ đặc biệt của ông Donald Trump

VOV.VN - Chiếc chuyên cơ 'Trump Force One' được ông Donald Trump mua lại từ Paul Allen, người đồng sáng lập hãng Microsoft vào năm 2011 với giá 100 triệu USD.

Video, ảnh: Bên trong chuyên cơ đặc biệt của ông Donald Trump

Video, ảnh: Bên trong chuyên cơ đặc biệt của ông Donald Trump

VOV.VN - Chiếc chuyên cơ 'Trump Force One' được ông Donald Trump mua lại từ Paul Allen, người đồng sáng lập hãng Microsoft vào năm 2011 với giá 100 triệu USD.

Người ủng hộ “tan nát trái tim” khi gặp bà Hillary sau thất bại
Người ủng hộ “tan nát trái tim” khi gặp bà Hillary sau thất bại

VOV.VN - Trên facebook cá nhân của một phụ nữ đăng hình ảnh cô gặp bà Hillary dắt chó đi dạo vào buổi sáng sau ngày bà thất bại trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Người ủng hộ “tan nát trái tim” khi gặp bà Hillary sau thất bại

Người ủng hộ “tan nát trái tim” khi gặp bà Hillary sau thất bại

VOV.VN - Trên facebook cá nhân của một phụ nữ đăng hình ảnh cô gặp bà Hillary dắt chó đi dạo vào buổi sáng sau ngày bà thất bại trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Chùm ảnh: Ông Trump và phu nhân tay trong tay thăm tòa nhà Quốc hội Mỹ
Chùm ảnh: Ông Trump và phu nhân tay trong tay thăm tòa nhà Quốc hội Mỹ

VOV.VN - Ngày 10/11, Tổng thống đắc cử Donald Trump cùng phu nhân đã có mặt ở Washington để gặp gỡ lãnh đạo Quốc hội Mỹ và Tổng thống đương nhiệm Obama. 

Chùm ảnh: Ông Trump và phu nhân tay trong tay thăm tòa nhà Quốc hội Mỹ

Chùm ảnh: Ông Trump và phu nhân tay trong tay thăm tòa nhà Quốc hội Mỹ

VOV.VN - Ngày 10/11, Tổng thống đắc cử Donald Trump cùng phu nhân đã có mặt ở Washington để gặp gỡ lãnh đạo Quốc hội Mỹ và Tổng thống đương nhiệm Obama.