Thế giới 24h: Pháp thông qua luật đánh mạnh vào túi tiền khách mua dâm

VOV.VN - Những ai "ăn bánh trả tiền" bị bắt lần đầu sẽ bị phạt 1.500 euro, nếu tái phạm sẽ bị phạt hơn gấp đôi với số tiền lên đến 3.750 euro.

1. Quốc hội Pháp ngày 6/4 đã thông qua một đạo luật gây tranh cãi, phạt tiền người mua dâm thay vì người bán dâm. Theo đó, bất cứ ai bị bắt vì mua dâm sẽ bị phạt 1.500 euro và phải tham gia các lớp học về tác hại của tệ nạn mại dâm.

Khách mua dâm ở Pháp sẽ bị phạt nặng nếu bị phát hiện. (Ảnh minh họa: AFP)

Theo tờ Le Monde, đạo luật được thông qua tại Hạ viện với tỷ lệ 64-12 và 11 phiếu trắng.

Các nhóm nữ quyền đã và đang thúc đẩy việc loại bỏ mại dâm ra khỏi đời sống xã hội cho rằng, luật mới sẽ giúp cho những phụ nữ thoát khỏi cảnh bị bóc lột về thể xác. Đạo luật mới đồng thời cũng sẽ giúp chống lại mạng lưới buôn người.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến lại cho rằng, luật mới có thể khiến những cô gái bán dâm bị tổn thương nhiều hơn và có thể ảnh hưởng đến kế sinh nhai của khoảng 30.000 và 40.000 người hành nghề mại dâm tại Pháp.

2. Ngày 6/4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên án “Hồ sơ Panama”- trong đó có tên một số quan chức cao cấp nước này- là vô căn cứ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án “Hồ sơ Panama”- trong đó có tên một số quan chức cao cấp nước này- là vô căn cứ. (Ảnh: BBC)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố: “Tôi không bình luận gì về những cáo buộc vô căn cứ như thế này”.

Trong khi đó, tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc cho rằng, “Hồ sơ Panama” được “những thế lực phương Tây” đứng sau giật dây và mục tiêu chính mà “Hồ sơ Panama” nhắm đến là những đối thủ của phương Tây như Tổng thống Nga Putin.

Tờ Thời báo Hoàn cầu cho rằng, trong “Hồ sơ Panama”, những thông tin bất lợi cho Mỹ luôn bị thu hẹp một cách tối đa, trong khi những thông tin về các nguyên thủ không theo phương Tây như ông Putin luôn bị thổi phồng lên. Theo tờ báo này,  việc rò rỉ “Hồ sơ Panama” là một cách “để các quốc gia phương Tây sử dụng chiến tranh tâm lý đánh vào các chính trị gia và các tổ chức lớn đối lập với phương Tây.

3.  Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa thông báo đã tìm thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay phản lực U-125 của Lực lượng phòng vệ trên không (ASDF), biến mất khỏi màn hình radar hôm qua (6/4) tại khu vực đồi núi thuộc tỉnh Kagoshima, Tây Nam nước này.

Đồ họa địa điểm chiếc máy bay gặp nạn. (Ảnh: CTV News)

Một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận, toàn bộ 6 thành viên trong phi hành đoàn đã thiệt mạng.

Chiếc máy bay U-125, dài 15m, được sử dụng để kiểm tra điều kiện tại các cơ sở hàng không, đã biến mất khỏi màn hình radar vào lúc 14h35 chiều 6/4 (giờ địa phương) sau khi cất cánh từ căn cứ không quân của lực lượng phòng vệ biển của Nhật Bản (MSDF) ở thành phố Kanoya, tỉnh Kagoshima.

4. Nhà chức trách Afghanistan ngày7/4 cho biết, lực lượng an ninh Afghanistan đã thu giữ 2 kho vũ khí lớn của phiến quân Taliban tại tỉnh Khost, miền Đông nước này. Trong số vũ khí này có khoảng 74 súng ngắn, 30 khẩu AK-47, hơn 3.000 băng đạn và nhiều vật liệu nổ khác.

Số vũ khí của Taliban bị lực lượng chức năng Afghanistan thu giữ. (Ảnh: AFP)

Việc thu giữ các kho vũ khí diễn ra trong khuôn khổ “Chiến dịch Truy quét Taliban Xuân – Hè” mà Chính phủ Afghanistan đang tiến hành. Lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ 2 chuyên gia chế tạo bom mình của Taliban và 3 phiến quân.

Song song với các chiến dịch truy quét phiến quân Taliban, Chính phủ Afghanistan cũng đang đẩy nhanh nỗ lực khôi phục lại các cuộc đàm phán hoà bình với tổ chức này. Tuy nhiên, phía Taliban từ chối ngồi vào bàn đàm phán chừng nào các điều kiện tiên quyết mà lực lượng này đặt ra chưa được đáp ứng, nhất là điều kiện rút toàn bộ binh sĩ nước ngoài khỏi Afghanistan.

5. Phiến quân IS tại Syria và Iraq kiếm được từ 100-150 triệu USD/năm từ hoạt động buôn bán cổ vật trái phép. Thông tin này được Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin nêu trong một bức thư gửi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 6/4.

Phiến quân IS tại Syria và Iraq kiếm được từ 100-150 triệu USD/năm từ hoạt động buôn bán cổ vật trái phép. (Ảnh: AFP)

Bức thư viết: “Khoảng 100.000 cổ vật có tầm quan trọng toàn cầu cùng khoảng 4.500 di chỉ khảo cổ, trong đó có 6 địa điểm được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới của UNESCO đang nằm trong tay IS ở Syria và Iraq”.

Theo ông Churkin, việc buôn bán những cổ vật này được một đơn vị đặc biệt của IS thực hiện và chỉ có những tên có giấy phép được đóng dấu của đơn vị này mới được phép đào bới, tìm kiếm, di dời và buôn bán các cổ vật.

Trong bức thư, ông Churkin khẳng định, IS chuyển lậu số cổ vật này sang Thổ Nhĩ Kỳ- quốc gia bị Nga cáo buộc ủng hộ việc buôn bán dầu lậu của chúng.

“Trung tâm của hoạt động buôn bán các cổ vật trái phép của IS là thành phố Gaziantep của Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, những cổ vật bị đánh cắp được bán đấu giá trái phép và chuyển đến các cửa hàng bán đồ cổ và các chợ địa phương”, ông Churkin viết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Azerbaijan công kích người mẫu Kim Kardashian về vấn đề Karabakh
Azerbaijan công kích người mẫu Kim Kardashian về vấn đề Karabakh

VOV.VN - Đại diện ngoại giao Azerbaijan lên tiếng công kích người mẫu “siêu vòng 3” Mỹ gốc Armenia Kardashian vì bày tỏ thái độ trong vụ giao tranh Karabakh.

Azerbaijan công kích người mẫu Kim Kardashian về vấn đề Karabakh

Azerbaijan công kích người mẫu Kim Kardashian về vấn đề Karabakh

VOV.VN - Đại diện ngoại giao Azerbaijan lên tiếng công kích người mẫu “siêu vòng 3” Mỹ gốc Armenia Kardashian vì bày tỏ thái độ trong vụ giao tranh Karabakh.

Kẻ đánh bom Brussels từng làm việc tại Nghị viện Châu Âu
Kẻ đánh bom Brussels từng làm việc tại Nghị viện Châu Âu

VOV.VN - Tại thời điểm làm việc ở Nghị viện châu Âu, kẻ đánh bom Brussels chưa có tiền án tiền sự.

Kẻ đánh bom Brussels từng làm việc tại Nghị viện Châu Âu

Kẻ đánh bom Brussels từng làm việc tại Nghị viện Châu Âu

VOV.VN - Tại thời điểm làm việc ở Nghị viện châu Âu, kẻ đánh bom Brussels chưa có tiền án tiền sự.

Pháp thông qua luật mới phạt người mua dâm 1.500 euro
Pháp thông qua luật mới phạt người mua dâm 1.500 euro

VOV.VN - Một số ý kiến cho rằng, đạo luật mới sẽ giúp gái bán dâm có thêm cơ hội hoàn lương và tái hòa nhập cộng đồng.

Pháp thông qua luật mới phạt người mua dâm 1.500 euro

Pháp thông qua luật mới phạt người mua dâm 1.500 euro

VOV.VN - Một số ý kiến cho rằng, đạo luật mới sẽ giúp gái bán dâm có thêm cơ hội hoàn lương và tái hòa nhập cộng đồng.

Afghanistan thu giữ 2 kho vũ khí lớn của Taliban
Afghanistan thu giữ 2 kho vũ khí lớn của Taliban

VOV.VN - Việc thu giữ các kho vũ khí của Taliban diễn ra trong khuôn khổ “Chiến dịch Truy quét Taliban Xuân – Hè” Chính phủ Afghanistan đang tiến hành.

Afghanistan thu giữ 2 kho vũ khí lớn của Taliban

Afghanistan thu giữ 2 kho vũ khí lớn của Taliban

VOV.VN - Việc thu giữ các kho vũ khí của Taliban diễn ra trong khuôn khổ “Chiến dịch Truy quét Taliban Xuân – Hè” Chính phủ Afghanistan đang tiến hành.

Nhật Bản tìm thấy mảnh vỡ chiếc máy bay U-125 bị mất tích
Nhật Bản tìm thấy mảnh vỡ chiếc máy bay U-125 bị mất tích

VOV.VN - Toàn bộ 6 thành viên trong phi hành đoàn trên chiếc máy bay Nhật Bản U-125 bị mất tích đã được tìm thấy và không có dấu hiệu sống sót.

Nhật Bản tìm thấy mảnh vỡ chiếc máy bay U-125 bị mất tích

Nhật Bản tìm thấy mảnh vỡ chiếc máy bay U-125 bị mất tích

VOV.VN - Toàn bộ 6 thành viên trong phi hành đoàn trên chiếc máy bay Nhật Bản U-125 bị mất tích đã được tìm thấy và không có dấu hiệu sống sót.