Thế giới 24h: Syria đập tan cuộc bao vây của IS tại căn cứ quân sự

VOV.VN - Được sự yểm trợ của không quân Nga, quân đội Syria đã đập tan cuộc bao vây mà IS thực hiện đối với căn cứ quân sự Syria trong suốt hơn 2 năm qua.

1. Các nguồn tin chính thức của Syria cho biết, quân đội nước này vừa giành được một thắng lợi quan trọng trong cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), khi giải vây thành công cho một căn cứ quân sự bị IS vây hãm suốt hơn 2 năm qua.

Chiến trường Aleppo. Ảnh: YouTube.

Theo đó, sau nhiều cuộc tấn công trong một chiếc dịch quân sự quy mô lớn có sự yểm trợ của không quân Nga bắt đầu hồi tháng trước, quân đội Syria đã phá vỡ vòng vây căn cứ không quân Kweiras, nằm ở tỉnh Aleppo, bị IS vây hãm suốt từ giữa năm 2013 đến nay. Hàng chục tay súng IS đã bị tiêu diệt trong chiến dịch.

Trong một diễn biến khác, Nga muốn Chính phủ Syria và phe đối lập đồng ý tiến hành tiến trình cải cách Hiến pháp của nước này kéo dài trong vòng 18 tháng.

Cũng theo Reuters, một dự thảo gồm 8 điểm sẽ được Nga dự kiến đưa ra trong cuộc đàm phán quốc tế về Syria vào cuối tuần này. Dự thảo này không loại trừ khả năng Tổng thống Bashar al- Assad sẽ tham gia vào tiến trình bầu cử này điều mà Mỹ, phương Tây và phe đối lập cho là “bất khả thi” để có thể đạt được nền hòa bình ở Syria.

Bản dự thảo này nêu rõ: “Tổng thống dân cử mới tại Syria sẽ nắm quyền Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, kiểm soát các lực lượng đặc nhiệm và thực thi các chính sách đối ngoại”.

2. Tại sao IS cố nhận là thủ phạm khiến máy bay Nga rơi tại Ai Cập? Theo các chuyên gia, qua việc nhận là thủ phạm khiến máy bay Nga rơi, IS muốn gieo rắc sự sợ hãi và phô trương thanh thế của tổ chức này.

Hiện trường máy bay Nga rơi tại Sinai, Ai Cập. Ảnh: Ria Novosti.

Điều khiến người ta chú ý là tại sao ngay lập tức sau khi xảy ra vụ tai nạn, IS đã lên tiếng nhận ngay trách nhiệm về mình.

Ngay sau khi thông tin vụ tai nạn được công bố, trên trang web Aamaq News Agency, IS đã đăng tải một tuyên bố cho biết đã bắn rơi máy bay Nga trên bầu trời Ai Cập. Đến ngày 3/11, IS lại cho đăng tải một đoạn video ca ngợi “những người anh em Sinai” đã bắn hạ máy bay Nga. 

Ngày 7/11, IS tiếp tục tung thêm video mới khẳng định chi nhánh của tổ chức này tại Ai Cập là Ansar Beit al-Maqdis (còn được gọi là Wilayat Sinai) đã tiến hành vụ tấn công này.

Trong khi đó, Nga đã dừng tất cả các chuyến bay đến Ai Cập do lo ngại an ninh sau vụ rơi máy bay của Nga trên bán đảo Sinai hôm 31/10, làm 224 người thiệt mạng.

Chánh văn phòng Điện Kremlin của Nga ông Sergei Ivanov, ngày 10/11, cho biết, lệnh cấm tất cả các chuyến bay của Nga tới Ai Cập có thể kéo dài ít nhất vài tháng.

3. Đồng sáng lập Đảng đối lập Tin Oo bày tỏ tin tưởng, bà Suu Kyi sẽ làm Tổng thống bất chấp các quy định trong Hiến pháp hiện nay của Myanmar.

Bà Suu Kyi đang giành được rất nhiều cảm tình của người dân Myanmar. Ảnh AP.

AP dẫn lời ông Tin Oo, đồng sáng lập Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) đối lập, ngày 10/11 tuyên bố: “Tôi tin rằng, bà Suu Kyi sẽ lên nắm quyền Tổng thống. Đó là lý do tại sao tôi luôn hỗ trợ cho bà ấy”.

Mặc dù vậy, ông Tin Oo không nêu rõ NLD sẽ làm thế nào để thực hiện được việc này bởi Hiến pháp Myanmar do quân đội nước này soạn thảo năm 2008 nêu rõ, không ai có chồng hoặc con là người nước ngoài được lên nắm quyền Tổng thống. Trong khi đó, chồng và 2 con trai của bà Suu Kyi mang quốc tịch Anh.

4. Có khoảng 1,2 triệu người di cư bất hợp pháp đã tới Liên minh châu Âu trong vòng 10 tháng đầu tiên của năm nay, tăng gấp 4 lần của cùng kỳ năm 2014.

Đây là số liệu do Cơ quan Kiểm soát biên giới EU (Frontex) công bố hôm qua (10/11) và được xem là một con số kỷ lục trong lịch sử Liên minh châu Âu.

Ước tính, trong tháng 10 vừa qua, hơn 150.000 người di cư đã đi qua Thổ Nhĩ Kỳ để đến Hy Lạp, nâng tổng số người di cư trái phép tại các đảo của Hy Lạp lên hơn 540.000 người trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 10/2015.

5. Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Lã Tích Văn và Phó Thị trưởng thành phố Thượng Hải Ngải Bảo Tuấn đã bị điều tra với cáo buộc tham nhũng.

Theo Reuters, trong tuyên bố ngày 11/11, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc cho biết, bà Lã Tích Văn bị điều tra vì “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng”- một cụm từ thường dùng cho các quan chức tham nhũng tại nước này.

Trước đó 1 ngày, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc cũng ra quyết định điều tra đối với Phó Thị trưởng Thượng Hải Ngải Bảo Tuấn cũng với hành vi “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng”.

6. Nga sẽ đối phó với hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO, bằng việc triển khai các loại vũ khí tấn công mới có khả năng “xuyên” qua lá chắn tên lửa của Mỹ.

Còn Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay (11/11) tuyên bố rằng lần đầu tiên Trung Quốc và Thái Lan sẽ tập trận không quân chung vào tháng 11 này.

Tiêm kích cơ J-11 của Trung Quốc. Ảnh: Sputnik.

Website Bộ Quốc phòng Trung Quốc nêu rõ: “Không quân Trung Quốc và Thái Lan sẽ tổ chức cuộc tập trận đầu tiên, Falcon Strike-2015, từ ngày 12-30/11”.

Cuộc tập trận sẽ diễn ra ở căn cứ Không quân Korat của Thái Lan.

Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, hoạt động này nhằm tăng cường hợp tác quân sự giữa không quân 2 nước cũng như liên lạc hậu cần và sự tin tưởng lẫn nhau giữa quân đội Trung Quốc và Thái Lan.Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon có nói vào ngày 4/9 rằng nước ông coi trọng quan hệ chiến lược toàn diện với Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số người di cư bất hợp pháp tới châu Âu chạm ngưỡng kỷ lục
Số người di cư bất hợp pháp tới châu Âu chạm ngưỡng kỷ lục

VOV.VN - Có khoảng 1,2 triệu người di cư bất hợp pháp đã tới Liên minh châu Âu trong vòng 10 tháng đầu tiên của năm nay, tăng gấp 4 lần của cùng kỳ năm 2014.

Số người di cư bất hợp pháp tới châu Âu chạm ngưỡng kỷ lục

Số người di cư bất hợp pháp tới châu Âu chạm ngưỡng kỷ lục

VOV.VN - Có khoảng 1,2 triệu người di cư bất hợp pháp đã tới Liên minh châu Âu trong vòng 10 tháng đầu tiên của năm nay, tăng gấp 4 lần của cùng kỳ năm 2014.

Mỹ nâng cấp tên lửa đạn đạo Trident để hoạt động đến năm 2042
Mỹ nâng cấp tên lửa đạn đạo Trident để hoạt động đến năm 2042

VOV.VN - Mỹ vừa bắn thử tên lửa đạn đạo Trident II D-5 để kiểm tra quá trình nâng cấp nâng thời gian phục vụ đối với tên lửa này.

Mỹ nâng cấp tên lửa đạn đạo Trident để hoạt động đến năm 2042

Mỹ nâng cấp tên lửa đạn đạo Trident để hoạt động đến năm 2042

VOV.VN - Mỹ vừa bắn thử tên lửa đạn đạo Trident II D-5 để kiểm tra quá trình nâng cấp nâng thời gian phục vụ đối với tên lửa này.

Syria giải vây thành công căn cứ quân sự bị IS bao vây suốt hơn 2 năm
Syria giải vây thành công căn cứ quân sự bị IS bao vây suốt hơn 2 năm

VOV.VN - IS đã vây hãm căn cứ quân sự Syria trong hơn 2 năm. Mãi đến giờ quân đội Syria mới giải vây được căn cứ này cùng 1.000 lính chính phủ bên trong.

Syria giải vây thành công căn cứ quân sự bị IS bao vây suốt hơn 2 năm

Syria giải vây thành công căn cứ quân sự bị IS bao vây suốt hơn 2 năm

VOV.VN - IS đã vây hãm căn cứ quân sự Syria trong hơn 2 năm. Mãi đến giờ quân đội Syria mới giải vây được căn cứ này cùng 1.000 lính chính phủ bên trong.

Myanmar công bố đảng của bà San Suu Kyi giành chiến thắng vang dội
Myanmar công bố đảng của bà San Suu Kyi giành chiến thắng vang dội

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Liên bang (UEC) của Myanmar ngày 11/11 đã công bố: ứng cử viên đảng đối lập, bà San Suu Kyi tái đắc cử nghị sĩ tại Hạ viện nước này.

Myanmar công bố đảng của bà San Suu Kyi giành chiến thắng vang dội

Myanmar công bố đảng của bà San Suu Kyi giành chiến thắng vang dội

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Liên bang (UEC) của Myanmar ngày 11/11 đã công bố: ứng cử viên đảng đối lập, bà San Suu Kyi tái đắc cử nghị sĩ tại Hạ viện nước này.

Nga đề xuất kế hoạch cải cách Hiến pháp Syria kéo dài trong 18 tháng
Nga đề xuất kế hoạch cải cách Hiến pháp Syria kéo dài trong 18 tháng

VOV.VN - Nga muốn Chính phủ Syria và phe đối lập đồng ý tiến hành tiến trình cải cách Hiến pháp của nước này kéo dài trong vòng 18 tháng.

Nga đề xuất kế hoạch cải cách Hiến pháp Syria kéo dài trong 18 tháng

Nga đề xuất kế hoạch cải cách Hiến pháp Syria kéo dài trong 18 tháng

VOV.VN - Nga muốn Chính phủ Syria và phe đối lập đồng ý tiến hành tiến trình cải cách Hiến pháp của nước này kéo dài trong vòng 18 tháng.