Thế giới 24h: Thổ Nhĩ Kỳ nhúng tay sâu vào Syria

VOV.VN - Tình hình Syria lại thêm rối ren khi Thổ Nhĩ Kỳ quyết định đưa quân vào lãnh thổ vào nước này và đánh lực lượng Kurd được Mỹ hậu thuẫn.

1. Các nguồn tin quân sự cho biết, ngày 27/8, các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đã phá hủy 1 kho đạn nằm ở phía Nam thị trấn biên giới Jarablus của Syria. Thông tin được đưa ra sau khi một nhóm trong khu vực này liên minh với lực lượng do người Kurd hậu thuẫn tuyên bố các cứ điểm của họ đã bị tấn công.

Trước đó cùng ngày, một nhân chứng ở khu vực biên giới bên phía Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã nhìn thấy các máy bay chiến đấu từ Thổ Nhĩ Kỳ bay vào không phận Syria và nghe thấy một số tiếng nổ gần Jarablus ngay sau đó.

Trong khi đó, nhật báo Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, các máy bay chiến đấu của nước này trong ngày hôm qua đã tấn công những phiến quân thuộc các đơn vị tự vệ nhân dân người Kurd (YPG) ở khu vực cách thị trấn Jarablus 8 km về phía Nam.

2. Bộ Y tế Singapore ngày 27/8 đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus Zika ở trong nước.

Bệnh nhân là một phụ nữ người Malaysia 47 tuổi, sống tại Singapore. Tuy nhiên, người phụ nữ này chưa từng tới các khu vực có dịch bệnh virus Zika trong thời gian gần đây và bị nhiễm bệnh ở Singapore.

Bộ y tế cho biết những người thân của bệnh nhân này cũng đang được giám sát chặt chẽ và tiến hành xét nghiệm để xem có nguy cơ bị nhiễm bệnh hay không.

3. Viện Công tố tỉnh Rieti, Italy ngày 27/8 đã mở cuộc điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các công ty xây dựng sau trận động đất sáng 24/8.

Trận động đất kinh hoàng ở Italy ngày 24/8 đã cướp đi sinh mạng của 281 người. (Ảnh: AFP).

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngày 27/8, Italy tổ chức quốc tang cho các nạn nhân của vụ động đất. Thống kê công bố hôm 27/8 của Cơ quan cứu hộ quốc gia Italy cho thấy, tổng số người thiệt mạng trong vụ động đất đã lên tới 284 người. Hiện vẫn còn ít nhất 20 người bị mất tích.

Các cuộc điều tra tập trung vào 115 ngôi nhà mới xây trong thời gian 15 năm trở lại đây ở Amatrice, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất về người và của, với ít nhất 201 người thiệt mạng và hầu như thị trấn nhỏ cách thủ đô Roma 150km này bị san bằng. 

4. Hôm 27/8, khói mù đậm đặc và có mùi khét từ các vụ cháy rừng ở Indonesia, nơi nông dân đốt rừng trái phép đã tiếp tục lan sang các nước láng giềng. Điều này đang khiến cho mức độ ô nhiễm không chỉ ở Indonesia mà tại Singapore, Malaysia  đang ở mức  có hại cho sức khỏe.

Một phụ nữ ở Singapore, láng giềng của Indonesia, phải đeo khẩu trang vì khói bụi. Ảnh: Reuters.

Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore (NEA) hôm qua (27/8) cho biết, ngày 26/8, chỉ số tiêu chuẩn chất ô nhiễm PSI đã đạt 215 sau khi không ngừng gia tăng trong cả buổi sáng khi gió tây mang khói bụi trong các đám cháy rừng ở Sumatra của Indonesia vào nước này. Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore phân loại cấp độ PSI từ 201 đến 300 là "rất không tốt”. Đây là lần đầu tiên trong năm nay, chất lượng không khí ở "Đảo quốc Sư tử" ở mức không có lợi cho sức khỏe. Do vậy, chất lượng không khí ở đảo quốc này được dự báo sẽ tiếp tục xấu đi trong những ngày tới.

Trong khi đó, nước láng giềng Malaysia cũng đang “khốn khổ” bởi khói mù đến từ Indonesia kể từ giữa tháng 8. Khói mù xuất hiện tại thủ đô Kuala Lumpur những ngày gần đây nhưng chưa đến mức gây hại. Tuy nhiên, theo truyền thông địa phương, chất lượng không khí tại một khu vực ở bang Perak trong tuần này có lúc đe dọa sức khỏe người dân. Trong nỗ lực đối phó, Malaysia đã đề nghị đưa người và phương tiện sang giúp Indonesia dập tắt các vụ cháy rừng.

5. Hôm qua (27/8), lực lượng an ninh Bangladesh đã tiêu diệt 3 tay súng Hồi giáo cực đoan, trong đó có 1 công dân Canada gốc Bangladesh, bị cáo buộc chủ mưu vụ tấn công vào một quán cà phê ở thủ đô Dhaka vào tháng trước làm 22 người chết, phần lớn là người nước ngoài.

Cảnh sát Bangladesh trong vụ tiêu diệt kẻ chủ mưu tấn công quán cafe. Ảnh: Al Jazeera.

Ông Monirul Islam - người đứng đầu đơn vị chống khủng bố của Cảnh sát thành phố Dhaka cho biết, những nghi can này bị tiêu diệt trong một cuộc vây bắt ở ngoại ô thủ đô sau khi không chịu đầu hàng.

Vụ việc diễn ra trước thềm chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Bangladesh vào ngày mai (29/8) nhằm thảo luận an ninh sau một loạt vụ sát hại nhắm vào cộng đồng thiểu số tôn giáo ở Bangladesh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức: 50% số người được hỏi không ủng hộ bà Merkel giữ nhiệm kì 4
Đức: 50% số người được hỏi không ủng hộ bà Merkel giữ nhiệm kì 4

VOV.VN - Theo thăm dò dư luận mới đây, uy tín trong nước của Thủ tướng Đức Merkel đã sụt giảm - 50% số người được hỏi không ủng hộ bà giữ thêm nhiệm kỳ thứ 4.

Đức: 50% số người được hỏi không ủng hộ bà Merkel giữ nhiệm kì 4

Đức: 50% số người được hỏi không ủng hộ bà Merkel giữ nhiệm kì 4

VOV.VN - Theo thăm dò dư luận mới đây, uy tín trong nước của Thủ tướng Đức Merkel đã sụt giảm - 50% số người được hỏi không ủng hộ bà giữ thêm nhiệm kỳ thứ 4.

Khoảng 300.000 người sẽ di cư, tị nạn vào Đức trong năm 2016
Khoảng 300.000 người sẽ di cư, tị nạn vào Đức trong năm 2016

VOV.VN - Để giúp số lượng lớn người tị nạn ở Đức hòa nhập vào thị trường nước này, Đức sẽ phải cần một thời gian dài và ngân sách lớn.

Khoảng 300.000 người sẽ di cư, tị nạn vào Đức trong năm 2016

Khoảng 300.000 người sẽ di cư, tị nạn vào Đức trong năm 2016

VOV.VN - Để giúp số lượng lớn người tị nạn ở Đức hòa nhập vào thị trường nước này, Đức sẽ phải cần một thời gian dài và ngân sách lớn.

Indonesia điều tra vụ tấn công bằng dao một linh mục
Indonesia điều tra vụ tấn công bằng dao một linh mục

VOV.VN - Cảnh sát Indonesia đang tiến hành điều tra vụ một kẻ nghi là khủng bố cầm dao tấn công một linh mục tại buổi lễ cầu nguyện sáng 28/8.

Indonesia điều tra vụ tấn công bằng dao một linh mục

Indonesia điều tra vụ tấn công bằng dao một linh mục

VOV.VN - Cảnh sát Indonesia đang tiến hành điều tra vụ một kẻ nghi là khủng bố cầm dao tấn công một linh mục tại buổi lễ cầu nguyện sáng 28/8.

Bất ngờ hình ảnh xuề xòa của cựu Thủ tướng Anh Cameron hậu Brexit
Bất ngờ hình ảnh xuề xòa của cựu Thủ tướng Anh Cameron hậu Brexit

VOV.VN - Sau khi rời vị trí Thủ tướng, ông Cameron trở về với cuộc sống đời thường giản dị như bao công dân Anh khác.

Bất ngờ hình ảnh xuề xòa của cựu Thủ tướng Anh Cameron hậu Brexit

Bất ngờ hình ảnh xuề xòa của cựu Thủ tướng Anh Cameron hậu Brexit

VOV.VN - Sau khi rời vị trí Thủ tướng, ông Cameron trở về với cuộc sống đời thường giản dị như bao công dân Anh khác.

Singapore xác nhận có 41 ca nhiễm virus Zika
Singapore xác nhận có 41 ca nhiễm virus Zika

VOV.VN - Chiều nay (28/8), Singapore xác nhận có 41 ca nhiễm virút Zika do muỗi nhiễm bệnh trong nội địa đốt mà không liên quan đến đi du lịch.

Singapore xác nhận có 41 ca nhiễm virus Zika

Singapore xác nhận có 41 ca nhiễm virus Zika

VOV.VN - Chiều nay (28/8), Singapore xác nhận có 41 ca nhiễm virút Zika do muỗi nhiễm bệnh trong nội địa đốt mà không liên quan đến đi du lịch.