Thế giới 24h: Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên thăm Cuba sau 88 năm

VOV.VN - Chuyến thăm Cuba của Tổng thống Mỹ Obama là bước tiếp theo hướng tới chấm dứt hơn nửa thế kỷ quan hệ lạnh nhạt và đối địch giữa hai bên.

1. Ngày 20/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama bắt đầu thăm chính thức Cuba – đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ đương nhiệm tới đảo quốc Caribe này trong 88 năm qua.

Chuyến thăm Cuba của Tổng thống Mỹ Barack Obama đang được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm. (Ảnh: AP)

Trong thời gian ở thăm La Habana từ ngày 20-22/3, Tổng thống Obama sẽ hội đàm và ra tuyên bố chung với Chủ tịch Cuba Raul Castro, thăm khu phố cổ ở thủ đô La Habana, gặp gỡ giới doanh nghiệp và xã hội dân sự của Cuba.

Theo AFP, ngay trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Mỹ, giới chức Cuba đã cảnh báo, những cáo buộc phi lý về nhân quyền của Mỹ đối với Cuba sẽ “hoàn toàn không phải chuyện để bàn”.

Mặc dù vậy, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Ben Rhodes cho biết ông Obama sẽ đề cập đến vấn đề nhân quyền, nhưng khẳng định Mỹ không có ý định thay đổi chế độ tại Cuba.

Dự kiến, Tổng thống Mỹ sẽ có bài diễn văn tại Nhà hát lớn Alicia Alonso ở trung tâm thủ đô La Habana về tương lai quan hệ hai nước.

2. AP ngày 20/3 đưa tin, những người biểu tình đã chặn con đường chính dẫn vào khu vực ngoại ô Phoenix, nơi ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump tổ chức một cuộc mít-tinh cùng với cảnh sát trưởng hạt Maricopa, Joe Arpaio.

Người biểu tình phản đối tỷ phú Donald Trump ở Arizona. (Ảnh: azcentral)

Những hoạt động phản đối tỷ phú Trump diễn ra cùng ngày ở Phoenix có khoảng 50 người biểu tình, tụ tập bên ngoài Trung tâm hội nghị Phoenix, nơi kênh truyền hình Fox News có cuộc phỏng vấn ông Trump.

Người biểu tình giương cao những biểu ngữ phản đối và hô khẩu hiệu cáo buộc Trump là một kẻ hèn nhát và đang cố gắng để tạo nên sự chia rẽ trong xã hội Mỹ.

Cùng ngày, ở Tucson, Arizona, hàng chục người biểu tình cũng đã xuống đường biểu tình phản đối ứng cử viên Donald Trump.

Trong khi đó, ở New York, những người biểu tình cũng đã tụ tập ở khu vực Manhattan để phản đối ứng cử viên số một của đảng Cộng hòa cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Họ cùng nhau hô vang khẩu hiệu phản đối và cho rằng, ông Trump đã phạm tội phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính và chống người đồng tính.

3. Sputnik ngày 20/3 dẫn nguồn tin từ Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp thị sát các cuộc tập trận đổ bộ và chống đổ bộ của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA).

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jon-un thị sát một cuộc tập trận. (Ảnh minh họa: Reuters)

KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un phát biểu chỉ đạo khi thị sát cuộc tập trận: “Chiến thắng trong các trận đánh đổ bộ phụ thuộc chủ yếu vào việc vô hiệu hóa hoạt động chống đổ bộ cũng như hệ thống phòng thủ bờ biển của đối phương cùng một lúc”. 

Ông Kim Jong-un cũng nhấn mạnh rằng, để công tác phòng thủ bờ biển tốt hơn, cần phải tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, huấn luyện cho các đơn vị của KPA.

Bản tin của KCNA cho biết cuộc tập trận có sự tham gia của tàu chiến, máy bay và lực lượng pháo binh. Tuy nhiên, KCNA không tiết lộ thời gian và địa điểm tiến hành các cuộc tập trận.

4. AFP ngày 19/3 dẫn nguồn tin từ Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, các đợt không kích dồn dập của máy bay Nga ở Raqqa – thành trì chính của nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã làm 39 dân thường thiệt mạng.

Cột khói bốc lên sau một vụ không kích của máy bay Nga nhằm vào các mục tiêu khủng bố gần Damascus, Syria. (Ảnh: Getty)

Theo SOHR, trong số những người thiệt mạng có 5 trẻ em và 7 phụ nữ. Trong khi đó, 5 thành viên của IS cũng đã bị tiêu diệt, 60 tay súng khác của tổ chức này bị thương.

Trước đó, SOHR cho biết các máy bay chiến đấu của Nga ngày 19/3 đã tiến hành 70 vụ không kích ở trong và xung quanh thành phố cổ Palmyra của Syria.

Các lực lượng Chính phủ Syria và đồng minh đang tìm cách giành lại quyền kiểm soát Palmyra. Nga tuyên bố đã hội đủ các điều kiện để đánh bại hoàn toàn IS tại đây. Nga cũng đang tiếp tục hoạt động không kích nhằm vào các mục tiêu IS bất chấp việc Nga đã bắt đầu rút các lực lượng khỏi Syria.

5. Đúng 7h sáng 20/3, gần 4 triệu cử tri Lào trên khắp cả nước đã đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 8 và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và thủ đô Vientiane.

Các cử tri Lào thực hiện quyền công dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 8.

Tại cuộc bầu cử lần này, người dân trên 18 tỉnh và thành phố của Lào sẽ lựa chọn ra 149 đại biểu Quốc hội xuất sắc nhất trong tổng số 211 ứng cử viên để đại diện cho họ tại Quốc hội khóa 8. 

Cuộc bầu cử Quốc hội năm nay tại Lào diễn ra trong bối cảnh đất nước Lào đã đạt được rất nhiều thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị và ngoại giao trong những năm gần đây, do vậy, rất nhiều người dân đã kỳ vọng rằng các đại biểu Quốc hội khóa 8 lần này sẽ có nhiều quyết sách mới, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh hơn và vững chắc hơn nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ thăm Cuba: Sẽ không thảo luận về cải cách chính trị
Tổng thống Mỹ thăm Cuba: Sẽ không thảo luận về cải cách chính trị

VOV.VN -Chuyến thăm Cuba của Tổng thống Mỹ Obama là cơ hội để 2 nước khép lại quá khứ, nhưng Cuba sẽ “không từ bỏ nguyên tắc cơ bản của mình”.

Tổng thống Mỹ thăm Cuba: Sẽ không thảo luận về cải cách chính trị

Tổng thống Mỹ thăm Cuba: Sẽ không thảo luận về cải cách chính trị

VOV.VN -Chuyến thăm Cuba của Tổng thống Mỹ Obama là cơ hội để 2 nước khép lại quá khứ, nhưng Cuba sẽ “không từ bỏ nguyên tắc cơ bản của mình”.

Tín hiệu tích cực trước thềm chuyến thăm Cuba của Tổng thống Mỹ
Tín hiệu tích cực trước thềm chuyến thăm Cuba của Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Cuba đang lên kế hoạch loại bỏ thuế đánh vào đồng đô la Mỹ

Tín hiệu tích cực trước thềm chuyến thăm Cuba của Tổng thống Mỹ

Tín hiệu tích cực trước thềm chuyến thăm Cuba của Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Cuba đang lên kế hoạch loại bỏ thuế đánh vào đồng đô la Mỹ

Tổng thống Mỹ bắt đầu chuyến thăm lịch sử đến Cuba
Tổng thống Mỹ bắt đầu chuyến thăm lịch sử đến Cuba

VOV.VN - Trong thời gian ở thăm La Habana từ ngày 20-22/3, Tổng thống Obama sẽ hội đàm và ra tuyên bố chung với Chủ tịch Cuba Raul Castro.

Tổng thống Mỹ bắt đầu chuyến thăm lịch sử đến Cuba

Tổng thống Mỹ bắt đầu chuyến thăm lịch sử đến Cuba

VOV.VN - Trong thời gian ở thăm La Habana từ ngày 20-22/3, Tổng thống Obama sẽ hội đàm và ra tuyên bố chung với Chủ tịch Cuba Raul Castro.

Thế giới 24h: Mỹ áp đặt lệnh cấm vận thương mại toàn diện Triều Tiên
Thế giới 24h: Mỹ áp đặt lệnh cấm vận thương mại toàn diện Triều Tiên

VOV.VN - Theo đó, chính quyền Mỹ sẽ đóng băng tất cả các tài sản của chính phủ Triều Tiên tại Mỹ và cấm xuất khẩu hàng hóa từ Mỹ đến Triều Tiên.

Thế giới 24h: Mỹ áp đặt lệnh cấm vận thương mại toàn diện Triều Tiên

Thế giới 24h: Mỹ áp đặt lệnh cấm vận thương mại toàn diện Triều Tiên

VOV.VN - Theo đó, chính quyền Mỹ sẽ đóng băng tất cả các tài sản của chính phủ Triều Tiên tại Mỹ và cấm xuất khẩu hàng hóa từ Mỹ đến Triều Tiên.

Thế giới 24h: Rúng động vụ rơi máy bay Flydubai ở Nga
Thế giới 24h: Rúng động vụ rơi máy bay Flydubai ở Nga

VOV.VN - Máy bay chở khách mang số hiệu FZ981 của hãng Flydubai đã rơi tại thành phố miền Nam Rostov-on-Don của Nga khiến toàn bộ 62 người thiệt mạng.

Thế giới 24h: Rúng động vụ rơi máy bay Flydubai ở Nga

Thế giới 24h: Rúng động vụ rơi máy bay Flydubai ở Nga

VOV.VN - Máy bay chở khách mang số hiệu FZ981 của hãng Flydubai đã rơi tại thành phố miền Nam Rostov-on-Don của Nga khiến toàn bộ 62 người thiệt mạng.