Hơn 1.000 người tham gia làm sạch bãi biển Vũng Tàu

VOV.VN - TP Vũng Tàu cũng tổ chức đạp xe diễu hành trên các tuyến phố để kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương xanh.

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam và ngày Đại dương thế giới năm 2019, sáng nay (2/6) hơn 1.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh, người dân và chiến sĩ hải quân đã ra quân làm sạch bãi biển tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

 Cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh, người dân và chiến sĩ hải quân đã ra quân làm sạch bãi biển tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Với chủ đề “Giữ môi trường xanh, chống rác thải nhựa”, hơn 1.000 người đã xuống các bãi biển, công viên, kè biển tại khu vực Bãi Trước, mũi Nghinh Phong, Núi lớn, công viên Bãi trước thu gom các loại rác thải như bao ni lon, chai nhựa...

Tham gia hoạt động này, em Vũ Thị Thanh Thúy, học sinh lớp 8, Trường PTCS Châu Thành, TP Vũng Tàu chia sẻ, việc làm sạch bãi biển, vệ sinh nơi công cộng đã được chính quyền địa phương và nhà trường tổ chức thường xuyên, đây là hành động góp phần bảo vệ cuộc sống, bảo vệ đại dương: “Đây là hành động tốt để mình hưởng ứng Ngày Môi trường, mình có thể dọn vệ sinh cho biển để góp phần nhỏ công sức vào bảo vệ cuộc sống. Bản thân em cùng các bạn có hành động là không xả rác xuống biển, dẫm đạp lên cây xanh, hoa cỏ hay ít sử dụng bao ni lon”.

Cán bộ chiến sĩ Bộ tư lệnh vùng II Hải quân tham gia làm sạch bãi biển.

Trung úy Lê Thành Hiệp, Trợ lý thanh niên, Phòng chính trị Lữ đoàn 167, Bộ tư lệnh vùng II Hải quân cho biết, hành động này cũng nhằm kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ đại dương, bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp: “Tôi cảm thấy rất vui khi góp phần trong công tác bảo vệ môi trường, nhất là những điểm nóng của TP du lịch Vũng Tàu. Qua đây cũng nhằm tuyên truyền lợi ít to lớn của biển, đảo cũng như giá trị của đại dương đối với sự sống nhân loại. Tôi mong rằng hoạt động này tổ chức thường xuyên để nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường”.

Dịp này, lãnh đạo TP Vũng Tàu cùng các lực lượng đoàn viên thanh niên, chiến sỹ hải quân tổ chức đạp xe diễu hành trên các tuyến phố của Vũng Tàu kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương xanh./.

Lý Sơn nói không với rác thải nhựa

VOV.VN -Hàng năm, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi phải hứng chịu hàng trăm tấn rác thải nhựa trôi dạt vào bờ, ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phụ nữ Đà Nẵng nói không với rác thải nhựa
Phụ nữ Đà Nẵng nói không với rác thải nhựa

VOV.VN - Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Phụ nữ Đà Nẵng nói không với rác thải nhựa

Phụ nữ Đà Nẵng nói không với rác thải nhựa

VOV.VN - Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Philippines cấm quan chức công du Canada vì căng thẳng rác thải
Philippines cấm quan chức công du Canada vì căng thẳng rác thải

Để gây sức ép khiến Ottawa nhận lại các container rác, Philippines yêu cầu quan chức không công du và hạn chế tương tác với Canada.

Philippines cấm quan chức công du Canada vì căng thẳng rác thải

Philippines cấm quan chức công du Canada vì căng thẳng rác thải

Để gây sức ép khiến Ottawa nhận lại các container rác, Philippines yêu cầu quan chức không công du và hạn chế tương tác với Canada.

Rác thải nhựa là rác thải hay tài nguyên?
Rác thải nhựa là rác thải hay tài nguyên?

VOV.VN - Việt Nam xếp thứ 17 trong 109 quốc gia có mức độ ô nhiễm rác thải nhựa lớn trên thế giới, với khoảng 1,8 triệu tấn/năm.

Rác thải nhựa là rác thải hay tài nguyên?

Rác thải nhựa là rác thải hay tài nguyên?

VOV.VN - Việt Nam xếp thứ 17 trong 109 quốc gia có mức độ ô nhiễm rác thải nhựa lớn trên thế giới, với khoảng 1,8 triệu tấn/năm.