Thế giới bình yên bước qua ‘Ngày tận thế’

(VOV) - Việc thế giới bị hủy diệt theo lịch người Maya đã không xảy ra. Thế giới chỉ có vài sự cố tầm khu vực như bao ngày.

Tính tới trưa nay theo giờ Việt Nam thì cả thế giới đều đã bước sang ngày 22/12 và không có sự cố nào đáng kể ngoại trừ một trận động đất hơn 6 độ Richter ở Vanuatu và một vụ xả súng ở Pensylvania (Mỹ) khiến 4 người thiệt mạng.

Vậy là “Ngày tận thế” 21/12/2012 đã không đến, dù theo lịch của người Maya hay theo tiên đoán của những người mê tín.

Hàng nghìn người đã tập hợp về kim tự tháp đá thiêng liêng Tikal của người Maya trong rừng rậm Guatemala ăn mừng kết thúc chu kỳ lịch 5.200 năm, trong khi các diễn viên hóa trang và trình diễn những màn nhảy múa theo nghi lễ tôn giáo cổ xưa. Các giáo sĩ Maya sau đó đốt lửa khi những ánh sáng đầu tiên của mặt trời xuất hiện.

Buổi lễ lẽ ra là để chào đón một thời đại mới, nhưng những người chỉ trích cho rằng giờ nó được phục vụ mục đích du lịch và không có liên hệ thực sự với những người Maya, có nền văn minh đạt đến đỉnh cao tại Trung Mỹ giai đoạn từ năm 250-900.

“Với chúng tôi đây không phải là một sô trình diễn hay du lịch, đây là nghi thức tôn giáo và cá nhân,” Sebastian Mejia, một người Maya làm hướng dẫn viên ở Tikal tổ chức một nghi lễ nghiêm túc hơn với các đồng nghiệp, nói.

Alberto Marroquin, một trưởng lão của cộng đồng Maya, nói họ cảm thấy bị gạt ra bên lề vì những sự kiện chính thức. “Không hợp lý,” Marroquin nói với AFP. “Giống như tổ chức một lễ hội mà nhân vật chính không được mời. Chúng tôi không phải là ảo thuật gia hay chiến binh… chúng tôi là những nhà khoa học với cách tư duy riêng”.

Bùng nổ du lịch

Khoảng 40% trong dân số 14,3 triệu người của Guatemala có gốc gác Maya, và hầu hết sống trong nghèo khổ. Khu vực là nơi người Maya cổ xưa từng sinh sống bùng nổ về du lịch trước ngày 21/12 “định mệnh” khi du khách đổ về các di tích khảo cổ ở đây.

Một buổi lễ tương tự được tổ chức cho khoảng 30.000 du khách tại Chichen Itza, một khu di tích cổ xưa lớn của người Maya ở tây nam Mexico. “Đây là một ngày rất đặc biệt”, du khách người Na Uy Ann Silje, mặc trang phục kiểu Maya, nói. “Người Maya có tri thức rất rộng lớn về những gì đang xảy ra ngay lúc này”.
Các tân cử nhân Đài Loan chụp ảnh kỷ niệm tại mô hình Kim tự tháp Maya (ảnh: AFP)

Ở những nơi khác, một số người lo lắng chuẩn bị cho tận thế, nhưng hầu hết tỏ ra thờ ơ trước lời tiên tri Maya. “Nếu hiện bạn đang ở trong boong-ke dưới lòng đất ôm những lon đậu nấu, thì bây giờ bạn thấy mình ngu ngốc cỡ nào?” một người viết trên Twitter.

Những đám đông du khách nước ngoài đã đổ về Alto Paraiso, một thị trấn nhỏ ở miền trung Brazil do có tin đồn đây là nơi tránh được tận thế. Nhưng các nhà chức trách ở đây đã chuẩn bị trước, vì năm 2000, thị trấn cũng tràn ngập những người nước ngoài tới trốn khải huyền.

Tại ngôi làng miền nam nước Pháp Bugarach, được cho là một trong số ít nơi tránh được tận thế trên thế giới, các nhà báo từ khắp thế giới đổ về đây đã phải thất vọng vì bị chính quyền cấm vào làng. Cảnh sát ở Bugarach cũng bắt giữ hai người đàn ông đeo mặt nạ phòng độc và mang theo rìu trong xe tới núi Pic de Bugarach.

Giới truyền thông cũng chú ý tới ngôi làng nhỏ bé Sirince ở Thổ Nhĩ Kỳ, một địa điểm tránh tận thế khác. Một ngọn núi có hình kim tự tháp ở Serbia cũng khá đông người do tin đồn tương tự.

Australia là một trong những nước đầu tiên thấy mặt trời mọc ngày 21/12 và trang Facebook của Cơ quan du lịch nước này đầy những tin nhắn hỏi xem có ai thấy dấu hiệu gì của ngày tận thế không.

Ở Trung Quốc, một người làm đồ nội thất, Liu Qiyuan, đã thiết kế những quả bóng khổng lồ có thể mang được 30 người và chống được sóng thần cũng như động đất. Cũng tại Trung Quốc, nhà chức trách bắt giữ hơn 1.000 người loan tin đồn tận thế.

Tại Hà Lan, một người Thiên Chúa giáo chuẩn bị một chiếc thuyền cứu hộ mà ông nói có thể chở được 50 người trong đại hồng thủy. 

Hàng nghìn người lo sợ tận thế thậm chí liên lạc với cả Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA để hỏi xem họ phải làm gì. NASA đã phải nhờ các chuyên gia giải thích với người dân rằng tận thế chắc chắn không xảy ra./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 NASA, Vatican bác bỏ tin đồn về “ngày tận thế”
NASA, Vatican bác bỏ tin đồn về “ngày tận thế”

(VOV) - Tin đồn về “ngày tận thế” khiến người dân ở nhiều nước hoang mang và đổ xô tích trữ lương thực, nhu yếu phẩm.

 NASA, Vatican bác bỏ tin đồn về “ngày tận thế”

NASA, Vatican bác bỏ tin đồn về “ngày tận thế”

(VOV) - Tin đồn về “ngày tận thế” khiến người dân ở nhiều nước hoang mang và đổ xô tích trữ lương thực, nhu yếu phẩm.

Khám phá lịch "Ngày Tận thế" của văn minh Maya
Khám phá lịch "Ngày Tận thế" của văn minh Maya

Lịch của người Maya có 18 tháng, mỗi tháng 20 ngày, cộng với một tháng thần thánh vào cuối năm được gọi là “Wayeb” có 5 ngày.

Khám phá lịch "Ngày Tận thế" của văn minh Maya

Khám phá lịch "Ngày Tận thế" của văn minh Maya

Lịch của người Maya có 18 tháng, mỗi tháng 20 ngày, cộng với một tháng thần thánh vào cuối năm được gọi là “Wayeb” có 5 ngày.

NASA giải đáp ngày tận thế 2012
NASA giải đáp ngày tận thế 2012

Tất cả những tin đồn về ngày tận thế chỉ là hư cấu. Đến nay, không có tài liệu, sách vở nào đủ cơ sở khoa học để khẳng định ngày tận thế năm 2012.

NASA giải đáp ngày tận thế 2012

NASA giải đáp ngày tận thế 2012

Tất cả những tin đồn về ngày tận thế chỉ là hư cấu. Đến nay, không có tài liệu, sách vở nào đủ cơ sở khoa học để khẳng định ngày tận thế năm 2012.

Khách du lịch đổ về Thổ Nhĩ Kỳ tránh “ngày tận thế”
Khách du lịch đổ về Thổ Nhĩ Kỳ tránh “ngày tận thế”

(VOV)- Phần lớn các du khách cho biết, đây là cơ hội để họ đi du lịch cùng gia đình và người thân.

Khách du lịch đổ về Thổ Nhĩ Kỳ tránh “ngày tận thế”

Khách du lịch đổ về Thổ Nhĩ Kỳ tránh “ngày tận thế”

(VOV)- Phần lớn các du khách cho biết, đây là cơ hội để họ đi du lịch cùng gia đình và người thân.