Thế giới hoan nghênh thỏa thuận hòa bình ở Colombia được ký kết

VOV.VN - Chính phủ Colombia và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) sáng 24/ 6 đã chính thức ký thỏa thuận ngừng bắn cuối cùng.

Thỏa thuận này được cho là sẽ mở đường cho việc chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hơn 5 thập kỷ qua ở quốc gia Nam Mỹ này.

Cái bắt tay biểu tượng giữa Tổng thống Colombia Snatos và thủ lĩnh FARC Jiminez. Ảnh AP

Lễ ký kết diễn ra tại thủ đô La Habana của Cuba, dưới sự chủ trì của đại diện cao cấp nhất hai bên là Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos và thủ lĩnh FARC Timoleon Jimenez. Tham dự lễ ký còn có Chủ tịch Cuba Raul Castro, nước đồng bảo trợ hòa đàm, và người đứng đầu nhiều quốc gia Mỹ Latin khác.

Phát biểu tại lễ ký, Tổng thống Colombia Santos đã nhấn mạnh đến ý nghĩa lịch sử của việc ký kết thỏa thuận đối với nền hòa bình của Colombia sau hơn 50 năm qua:

“Tương lai đã nằm trong tầm tay của chúng ta, ở nơi đó, chúng ta có thể tồn tại và phát triển trong hòa bình. Vẫn còn rất nhiều điểm quan trọng cần phải được nhất trí giữa các bên và chúng tôi đã đồng ý với FARC rằng, chúng tôi sẽ giải giáp vũ khí của họ trong thời gian sớm nhất”, ông Santos.

Cùng chung quan điểm với Tổng thống Colombia, thủ lĩnh Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia, ông Rodgrigo Londono cũng cho rằng, việc ký thỏa thuận góp phần chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ tại nước này, qua đó thúc đẩy tiến trình xây dựng nền hòa bình lâu dài và ổn định cho quốc gia Mỹ Latin này.

Chủ tịch Cuba Raul Castro cũng đã bảy tỏ hoan nghênh việc các bên ký thỏa thuận, cho rằng, đây chính là chiến thắng của Colombia và việc ký thỏa thuận là bước đi cho thấy, Mỹ Latin là một khu vực của hòa bình.

“Quyết định ký thỏa thuận của các bên hôm nay là sự thể hiện cam kết và quyết tâm nhằm chấm dứt xung đột, đảm bảo hòa bình cho đất nước. Đây được xem là một bước đi đột phá. Tiến trình hòa bình là không thể đảo ngược. Hòa bình là chiến thắng cho tất cả người dân Colombia.

Cộng đồng các nước Mỹ Latin và các quốc gia Cariberian ủng hộ bước đi của các bạn. Đây là dấu mốc lịch sử cho thấy, khu vực Mỹ Latin là một khu vực hòa bình”, ông Castro nói.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, Tổng thống El SalvadorSalvador Sánchez và nhiều nhà lãnh đạo Mỹ Latin khác cũng đã lên tiếng hoan nghênh bước đi này.

Sau gần 4 năm đàm phán, Chính phủ Colombia và FARC thông báo đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn song phương, mở đường cho việc chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài ở nước này.

Các cuộc xung đột vũ trang tại Colombia từ năm 1964, đã cướp đi sinh mạng của 260.000 người, khiến 45.000 người mất tích, khoảng 6,6 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa.

Nội dung của thỏa thuận sẽ bao gồm lộ trình giải giáp vũ khí của các thành viên Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia, với sự giám sát của đại diện Liên Hợp Quốc cùng như việc đưa các tay súng này về các khu vực đã được xác định với sự hỗ trợ của Chính phủ và các tổ chức quốc tế giúp họ tái nhập cộng đồng.

Sau đó, hai bên sẽ phải tiếp tục đàm phán để ký một thỏa thuận hòa bình vĩnh viễn và văn bản này sẽ phải được người dân Colombia thông qua trong một cuộc trưng cầu ý dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Colombia và ELN chính thức khởi động hòa đàm
Chính phủ Colombia và ELN chính thức khởi động hòa đàm

VOV.VN - Chính phủ Colombia và nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) sẽ chính thức khởi động đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình vĩnh viễn.

Chính phủ Colombia và ELN chính thức khởi động hòa đàm

Chính phủ Colombia và ELN chính thức khởi động hòa đàm

VOV.VN - Chính phủ Colombia và nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) sẽ chính thức khởi động đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình vĩnh viễn.

Colombia: Nhóm vũ trang FARC nhất trí để binh sĩ trẻ em rời hàng ngũ
Colombia: Nhóm vũ trang FARC nhất trí để binh sĩ trẻ em rời hàng ngũ

VOV.VN - Nhóm vũ trang FARC đã nhất trí thực thi thỏa thuận tạo điều kiện đưa trẻ em dưới 15 tuổi ra khỏi các lán trại trong rừng núi của nhóm này.

Colombia: Nhóm vũ trang FARC nhất trí để binh sĩ trẻ em rời hàng ngũ

Colombia: Nhóm vũ trang FARC nhất trí để binh sĩ trẻ em rời hàng ngũ

VOV.VN - Nhóm vũ trang FARC đã nhất trí thực thi thỏa thuận tạo điều kiện đưa trẻ em dưới 15 tuổi ra khỏi các lán trại trong rừng núi của nhóm này.

Colombia đề xuất thỏa thuận ngừng bắn song phương với FARC
Colombia đề xuất thỏa thuận ngừng bắn song phương với FARC

VOV.VN - Tuyên bố của Tổng thống Colombia được xem là một bước đột phái lớn trong tiến trình hòa đàm kéo dài ba năm qua giữa các bên.

Colombia đề xuất thỏa thuận ngừng bắn song phương với FARC

Colombia đề xuất thỏa thuận ngừng bắn song phương với FARC

VOV.VN - Tuyên bố của Tổng thống Colombia được xem là một bước đột phái lớn trong tiến trình hòa đàm kéo dài ba năm qua giữa các bên.