Thêm 1 thành phố ở Trung Quốc xuất hiện ca Covid-19 trong cộng đồng

VOV.VN - Tiếp theo thủ đô Bắc Kinh, thành phố Urumqi ở Tân Cương lại bất ngờ xuất hiện ca Covid-19 trong cộng đồng chưa rõ nguyên nhân.

Thành phố Urumqi, thủ phủ Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc đang phải áp dụng những biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt nhất sau khi xuất hiện trở lại các ca Covid-19 trong cộng đồng.

tq2.jpg

Kiểm tra thân nhiệt người dân tại Trung Quốc (Nguồn: AP)

Tiếp theo thủ đô Bắc Kinh, thành phố Urumqi của Tân Cương lại bất ngờ xuất hiện ca Covid-19 trong cộng đồng chưa rõ nguyên nhân.

Với quyết tâm chặn đứng sự lây lan của dịch bệnh, thành phố này nhanh chóng áp đặt hàng loạt các biện pháp nghiêm ngặt. Tính đến 10h30 sáng 17/7 (giờ địa phương), gần 630 chuyến bay đến và đi từ sân bay Urumqi đã bị hủy. Cũng từ ngày 17/7, tất cả hành khách rời khỏi sân bay này phải có giấy chứng nhận kết quả âm tính với Covid-19 trong vòng 7 ngày mới được làm thủ tục lên máy bay. Với hành khách đến Urumqi, cũng phải có giấy chứng nhận tương tự từ ngày 20/7.

Toàn bộ các tuyến xe buýt của Công ty giao thông công cộng Xương Cát thuộc thành phố này đã phải dừng hoạt động từ ngày 17/7 và tiến hành xét nghiệm axit nucleic cho tất cả nhân viên làm việc ở tuyến đầu.

Một cuộc thi dự kiến tổ chức vào ngày 18/7 dành cho các trường trung cấp cao đẳng trên địa bàn Khu tự trị này cũng phải hoãn vô thời hạn.

Trong cuộc họp Ban thường vụ Đảng ủy ngày 16/7, ông Trần Toàn Quốc, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị Tân Cương đã yêu cầu địa phương này khắc phục tư tưởng buông lỏng trong phòng chống dịch, rút kinh nghiệm, siết chặt công tác phòng chống dịch thường xuyên, áp dụng các biện pháp kiên quyết nhất, quyết đoán nhất, nghiêm ngặt nhất, nhằm chặn đứng đà lây lan của dịch bệnh.

Theo thông báo mới nhất của Tân Cương, sau khi phát hiện 1 ca Covid-19 trong cộng đồng ngày 15/7, tính tến 12h ngày 17/7, thành phố Urumqi đã có thêm 5 ca bệnh mới và 8 trường hợp không triệu chứng. Như vậy, hiện thành phố này có 6 người bệnh Covid-19 và 11 trường hợp không triệu chứng. Ngoài ra, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Nam Trung Quốc cũng thông báo có 1 trường hợp không triệu chứng đến từ Urumqi.

Chuyên gia phòng dịch nước này cho rằng, việc xuất hiện các ca bệnh lẻ trong cộng đồng là điều bình thường. Với Tân Cương, do mật độ dân số ở đây thấp hơn nhiều so với Bắc Kinh, nên việc phòng chống dịch sẽ dễ dàng hơn. Vấn đề hiện nay là phải xác định được nguồn lây và phân tích gien của virus xem liệu có sự liên quan nào giữa các ca bệnh ở Urumqi và Bắc Kinh hay không.

Cách đây hơn 1 tháng, dịch Covid-19 trong cộng đồng vừa tái bùng phát ở Bắc Kinh. Thành phố này đã có thêm 335 ca bệnh và gần 12 triệu người, tức hơn 1/2 dân số thành phố phải tiến hành xét nghiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc chuẩn bị phóng tên lửa Trường Chinh 5
Trung Quốc chuẩn bị phóng tên lửa Trường Chinh 5

VOV.VN - Sáng nay (17/7), tên lửa đẩy Trường Chinh 5 phục vụ sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa đầu tiên của Trung Quốc đã được đưa đến bãi phóng.

Trung Quốc chuẩn bị phóng tên lửa Trường Chinh 5

Trung Quốc chuẩn bị phóng tên lửa Trường Chinh 5

VOV.VN - Sáng nay (17/7), tên lửa đẩy Trường Chinh 5 phục vụ sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa đầu tiên của Trung Quốc đã được đưa đến bãi phóng.

Mỹ khẳng định lập trường về Biển Đông, Trung Quốc chịu tổn thất?
Mỹ khẳng định lập trường về Biển Đông, Trung Quốc chịu tổn thất?

VOV.VN - Khác với các chính phủ tiền nhiệm, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra lập trường cứng rắn và sắc bén hơn trong vấn đề Biển Đông.

Mỹ khẳng định lập trường về Biển Đông, Trung Quốc chịu tổn thất?

Mỹ khẳng định lập trường về Biển Đông, Trung Quốc chịu tổn thất?

VOV.VN - Khác với các chính phủ tiền nhiệm, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra lập trường cứng rắn và sắc bén hơn trong vấn đề Biển Đông.

Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ đã quên mối đe dọa từ Trung Quốc quá lâu
Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ đã quên mối đe dọa từ Trung Quốc quá lâu

VOV.VN - Theo ông Pompeo, các chính phủ Mỹ tiền nhiệm có cách tiếp cận khác, đã cho phép Trung Quốc chà đạp nước Mỹ.

Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ đã quên mối đe dọa từ Trung Quốc quá lâu

Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ đã quên mối đe dọa từ Trung Quốc quá lâu

VOV.VN - Theo ông Pompeo, các chính phủ Mỹ tiền nhiệm có cách tiếp cận khác, đã cho phép Trung Quốc chà đạp nước Mỹ.

Việt Nam - Trung Quốc trao đổi về hợp tác song phương
Việt Nam - Trung Quốc trao đổi về hợp tác song phương

VOV.VN - Đại diện Việt Nam-Trung Quốc đã trao đổi về hợp tác song phương, hợp tác phòng chống dịch Covid-19, tình hình quốc tế, khu vực và vấn đề Biển Đông.

Việt Nam - Trung Quốc trao đổi về hợp tác song phương

Việt Nam - Trung Quốc trao đổi về hợp tác song phương

VOV.VN - Đại diện Việt Nam-Trung Quốc đã trao đổi về hợp tác song phương, hợp tác phòng chống dịch Covid-19, tình hình quốc tế, khu vực và vấn đề Biển Đông.

Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về tình hình lũ lụt ở Trung Quốc
Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về tình hình lũ lụt ở Trung Quốc

VOV.VN - Theo đề xuất của Việt Nam, Chủ tịch ASEAN, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã ra Tuyên bố về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc.

Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về tình hình lũ lụt ở Trung Quốc

Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về tình hình lũ lụt ở Trung Quốc

VOV.VN - Theo đề xuất của Việt Nam, Chủ tịch ASEAN, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã ra Tuyên bố về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc.

Điện thăm hỏi tình hình lũ lụt tại Trung Quốc
Điện thăm hỏi tình hình lũ lụt tại Trung Quốc

VOV.VN - Mới đây, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã gửi thư thăm hỏi tình hình lũ lụt tại Trung Quốc.

Điện thăm hỏi tình hình lũ lụt tại Trung Quốc

Điện thăm hỏi tình hình lũ lụt tại Trung Quốc

VOV.VN - Mới đây, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã gửi thư thăm hỏi tình hình lũ lụt tại Trung Quốc.