Thêm 2 nhân viên UN tiêm phòng bệnh bị bắn chết ở Pakistan

(VOV) - Như vậy, đã có 8 người bị bị bắn chết tại miền Nam và Tây Bắc Pakistan trong vòng 48 giờ đồng hồ.

Giới chức Pakistan thông báo, thêm 3 nhân viên y tế bị bắn trong đó 2 người bị thiệt mạng vào sáng 19/12, khi các tay súng tiếp tục tiến hành các vụ tấn công nhằm vào các nhân viên tham gia chương trình tiêm chủng do Liên Hợp Quốc và chính phủ Pakistan phối hợp tổ chức.

Tình nguyện viên kiêng thi chết bị chết. (ảnh: PressTV)

Như vậy, đã có 8 người bị bắn chết bị bắn chết tại miền Nam và Tây Bắc Pakistan trong vòng 48 giờ đồng hồ khi họ tham gia chương trình tiêm phòng bại liệt. Taliban liên tục đưa ra lời đe dọa chống lại chiến dịch tiêm phòng bại liệt. Các nhân viên y tế cho biết họ cũng nhận được các cuộc gọi yêu cầu ngừng làm việc với những người mà Taliban cho là “kẻ ngoại đạo”.

Bất chấp đe dọa về an ninh, Thủ tướng Pakistan Pervez Ashraf tuyên bố chiến dịch tiêm chủng vẫn cần được tiếp tục. Pakistan có 20.000 ca mắc bại liệt năm 1994 và các chiến dịch tiêm chủng đã hạ số trẻ mắc mới xuống còn 56 ca trong năm nay. Tới nay, chiến dịch tiêm phòng toàn cầu đã thanh toán được bệnh bại liệt trừ 3 nước Pakistan, Afghanistan và Nigeria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 phụ nữ làm việc cho UN bị bắn chết tại Pakistan
5 phụ nữ làm việc cho UN bị bắn chết tại Pakistan

(VOV) - Ngày 18/12, các tay súng ở Pakistan đã bắn chết 5 phụ nữ làm việc cho chương trình tiêm phòng bệnh bại liệt của LHQ tại nước này.

5 phụ nữ làm việc cho UN bị bắn chết tại Pakistan

5 phụ nữ làm việc cho UN bị bắn chết tại Pakistan

(VOV) - Ngày 18/12, các tay súng ở Pakistan đã bắn chết 5 phụ nữ làm việc cho chương trình tiêm phòng bệnh bại liệt của LHQ tại nước này.